Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/11/2012 09:11 # 1
faraway
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 50/100 (50%)
Kĩ năng: 16/70 (23%)
Ngày gia nhập: 25/09/2010
Bài gởi: 500
Được cảm ơn: 226
Bộ ba thống trị giờ thành bộ tứ siêu đẳng


 

Các giải Grand Slam của môn tennis nam từng là nơi ngự trị của bộ ba Novak Djokovic - Roger Federer - Rafael Nadal. Nhưng từ giờ, sẽ có thêm một Andy Murray là đối thủ lớn của bộ ba này.

Tennis: Bộ ba thống trị giờ thành bộ tứ siêu đẳng


Tính đến trước Mỹ mở rộng 2012 thì kể từ Pháp mở rộng 2005 khi Nadal vô địch, những giải Grand Slam luôn thuộc về Nadal, Federer hoặc Djokovic ngoại trừ Mỹ mở rộng 2009. Đó là giải đấu mà một ngôi sao mới mang tên Juan Martin del Potro bất ngờ đăng quang sau khi thắng Nadal ở bán kết và Federer ở chung kết.
Chứng kiến phong độ ấn tượng của Del Potro cách đây 3 năm, tất cả đều nghĩ rằng anh sẽ trở thành một đối trọng thực sự của Nadal, Federer và Djokovic. Niềm tin của giới chuyên môn vào tay vợt người Argentina càng lớn hơn sau khi anh tiếp tục khiến Federer chịu gác vợt ở ATP World Tours Final 2009 và giành ngôi Á quân chung cuộc sau khi thua Nikolay Davydenko ở trận quyết định.
Thế nhưng đầu năm 2010, Del Potro bất ngờ dính chấn thương nặng ở cổ tay. Sau nhiều tháng điều trị, chàng trai gốc Tandil này đã trở lại và giờ đứng ở vị trí số 8 trên BXH ATP. Nhưng phong độ của Del Potro không còn tốt như 3 năm về trước. Thật khó để tin anh đủ sức phá vỡ sự thống trị của bộ ba Federer - Nadal - Djokovic.
Ba năm sau khi Del Potro lên ngôi tại Mỹ mở rộng, cũng tại giải Grand Slam trên mặt sân cứng này, một cái tên khác không phải Federer, Nadal hay Djokovic có vinh dự đứng trên bục cao nhất là Murray. Người ta lại đang kì vọng Murray trở thành một đối thủ lớn của bộ ba Federer - Nadal - Djokovic tại các giải Grand Slam, giống như đã từng với Del Potro.


So với Del Potro, Murray nhỉnh hơn về thành tích ở các giải lớn trước khi đoạt Mỹ mở rộng, tức danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của 2 người. Ngoài Mỹ mở rộng 2009, Del Potro không có thêm một lần vào chung kết Grand Slam hay một chức vô địch lớn nào. Trong khi đó, Murray đã có 4 lần giành ngôi Á quân Grand Slam (Mỹ mở rộng 2008, Australia mở rộng 2010 và 2011 và Wimbledon 2012) cùng 10 lần lên ngôi tại các giải Masters 1000.
Ở một khía cạnh nào đó, chức vô địch Mỹ mở rộng 2009 chỉ như một sự tỏa sáng nhất thời của Del Potro giống như của Gaston Gaudio - người đồng hương của anh tại Pháp mở rộng 2004. Murray thì khác. Chức vô địch Mỹ mở rộng 2012 là thành quả của cả một quá trình cố gắng và nỗ lực để tiến bộ của anh.
Murray đã biết cách vượt qua được chính mình và vượt qua cả nỗi sợ hãi trong những trận chiến lớn, ở những sân chơi lớn. Đó là lí do vì sao anh thắng 3 trận liên tiếp khi gặp Djokovic, Federer và lại Djokovic ở bán kết và chung kết Olympic 2012 cùng chung kết Mỹ mở rộng 2012. 


Đúng là ngôi sao người Scotland đã hưởng lợi từ việc Nadal phải nghỉ vì chấn thương đầu gối. Nhưng nói rằng nếu Nadal dự Olympic và Mỹ mở rộng năm nay thì Murray sẽ không thể giành ngôi vị số 1 thì quả thực quá phiến diện và thiếu công bằng cho cá nhân Murray.
Giống như ông thầy Ivan Lendl của mình, Murray giành Grand Slam đầu tiên sau 4 lần gục ngã ở chung kết Grand Slam. Hẳn chưa ai quên sau chức vô địch Pháp mở rộng 1984, Lendl đã vô địch thêm 7 giải Grand Slam nữa. Và Murray hoàn toàn đủ sức làm điều tương tự nếu anh tiếp tục nhận được sự chỉ bảo và dạy dỗ từ HLV gốc CH Czech.
Tại các giải Grand Slam tới đây, rất có thể người ta sẽ không còn phải chứng kiến Djokovic, Nadal hoặc Federer tranh nhau ngôi Vua nữa. Bộ ba này sẽ phải đối mặt một thử thách lớn mang tên Murray. 


Từ Pháp mở rộng 2005 đến Wimbledon 2012, giới mộ điệu nói về sự thống trị của bộ ba Nadal - Federer - Djokovic. Nhưng kể từ Mỹ mở rộng 2012 trở đi, các giải Grand Slam sẽ là sự ganh đua của bộ tứ siêu đẳng là Nadal - Federer - Djokovic - Murray.

 

(GoVN)




 
24/11/2012 10:11 # 2
juan381
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/20 (20%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 11/09/2012
Bài gởi: 14
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Bộ ba thống trị giờ thành bộ tứ siêu đẳng


Nghe bộ tứ cứ như tin chính trị :))




 
20/03/2013 14:03 # 3
dinhnam86
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 20/03/2013
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Bộ ba thống trị giờ thành bộ tứ siêu đẳng


nghe hoành tráng quá :))

cap quang, cap mang



khoatoanyen.com.vn, noicomdien.com.vn


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024