Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/06/2014 23:06 # 1
nguyenk
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 58/60 (97%)
Kĩ năng: 1/20 (5%)
Ngày gia nhập: 12/11/2011
Bài gởi: 208
Được cảm ơn: 11
Các loài động vật biển giống người ngoài hành tinh p2


 

6. Hải quỳ Gorgonian Wrapper

7_1380189857_1380189887.jpg

Loài hải quỳ này sống ở vùng nước Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, có khả năng sinh ra một chất nổ độc gọi là cnidocyte. Những tế bào cnidocyte nằm trên các đám xúc tu. Khi một con cá lại gần đám xúc tu, hải quỳ sẽ phóng ra chất độc trong thời gian chưa đầy 700 nano giây khiến con mồi hoàn toàn tê liệt. 

7. Bạch tuộc Wunderpus

8_1380190355_1380190384.jpg

Wunderpus là một trong những loài bạch tuộc ăn thịt hiếm hoi sống ở gần biển Philippines. Đây là loài động vật săn mồi lúc hoàng hôn, chuyên bắt mồi bằng cách bơi dọc bờ biển trên những chiếc xúc tu dài và dẹt. Khi ẩn náu, chúng phát ra màu sắc sáng nhạt cho đến khi có thể hòa vào màu cát và san hô. Khi tấn công con mồi, Wunderpus đột ngột chuyển sang màu đỏ và cam. Dải màu trắng trên lưng giống như dấu vân tay người, là đặc trưng của mỗi con bạch tuộc.

8. Cá sư tử

9_1380254956_1380255316.jpg

Có 10 loài cá sư tử và chúng đều là những loài cá dễ nhận ra nhất trên thế giới. Cá sư tử hầu như không có kẻ thù tự nhiên và chúng sinh sản như những con thỏ ở dưới nước. Sự phát triển chóng mặt về số lượng của loại cá này khiến các nhà nghiên cứu ở Honduras phải huấn luyện những con cá mập để ăn thịt chúng. Khi thiếu thức ăn, cá sư tử sẽ ăn thịt lẫn nhau.

9. Siphonophore

siphon-e1379527566755-2_1380256121.jpg

Siphonophore có chiều dài tới 40 m, bằng chiều cao của một tòa nhà 13 tầng và dài hơn cá voi xanh, loài động vật xướng sống lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, Siphonophore khổng lồ không phải là một con vật riêng lẻ, mà là tập hợp của hàng triệu sinh vật có tên gọi là zooids. Mỗi nhóm zooids có một chức năng riêng, nhóm tiêu hóa thức ăn, nhóm ăn thức ăn, nhóm tấn công kẻ thù. Siphonophore sống ở dưới sâu, nên khi đưa lên gần mặt nước, chúng sẽ nổ như bong bóng do thiếu áp suất..

10. Sâu Bobbit

obbit-e1379527752529_1380257689.jpg

Sâu Bobbit có chiều dài 3 m. Nó ẩn sâu dưới đáy biển nhưng lại để một phần cơ thể lơ lửng trên mặt nước. Khi một con cá bơi ngang qua, sâu Bobbit sẽ dùng những chiếc càng lớn để kéo con cá xuống nước. Loại sâu này hay trốn trong đá và sỏi lấy về từ đại dương. Năm 2009, một con sâu được phát hiện trong một công viên hải dương ở Anh, khi các nhân viên tìm hiểu lý do vì sao cá trong bể lại biến mất.

 
Theo Vnexpress

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024