Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/06/2014 22:06 # 1
nguyenk
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 58/60 (97%)
Kĩ năng: 1/20 (5%)
Ngày gia nhập: 12/11/2011
Bài gởi: 208
Được cảm ơn: 11
Giải mã nguồn gốc đá cuội khổng lồ ở Maroc


 

Nguồn gốc của đống đá cuội khổng lồ ở Maroc, nơi mà trên đó một ngôi làng nhỏ nằm chênh vênh, là kết quả của một vụ lở núi kinh hoàng xảy ra cách đây 4.500 năm trên dãy Atlas.
Ngôi làng trên bãi đá lở Arroumd thuộc dãy Atlas ở Maroc. (Nguồn: livescience.com)

Ngôi làng trên bãi đá lở Arroumd thuộc dãy Atlas ở Maroc. Nguồn: livescience.com.

Nhóm khoa học đã phân tích những gì còn sót lại của một trong những khu vực đổ nát lớn nhất ở Bắc Phi- bãi đá lở Arroumd phía tây bắc dưới chân núi Aksoual. Một ngôi làng hiện đang tọa lạc trên đỉnh bãi đá với độ cao khoảng 2.000 m này.

Nguồn gốc và niên đại của Arroumd khiến các nhà khoa học "đau đầu" suốt hơn 135 năm. Trước đây, các nhà nghiên cứu cho rằng, đống đá là một phần của băng tích - đá và trầm tích của sông băng.

Trái lại, tác giả chính của nghiên cứu là Philip Hughes, một nhà địa mạo học thuộc Đại học Manchester (Anh) lại đưa ra giả thuyết rằng Arroumd là kết quả của một vụ lở đá xảy ra sau khi dòng sông băng chảy qua thung lũng ở đây tan chảy.

Để giải mã bí ẩn của Arroumd, Hughes và các đồng nghiệp đã xác định niên đại của những hòn đá. Họ kiểm tra hàm lượng đồng vị của beryllium-10, một chất thường được tạo ra khi các tia từ vũ trụ tác động tới thạch anh trên bề mặt đá. Hàm lượng đồng vị sẽ cho biết những tảng đá này tiếp xúc với không khí từ khi nào, cũng như cho biết khi nào mà trầm tích được hình thành.

Kết quả bất ngờ là vụ lở đá đã diễn ra sau khi sông băng tan chảy.

"Dòng sông băng đã tan chảy cách đây 11.700 năm vào cuối kỷ băng hà cuối cùng. Tuy nhiên các vách đá chỉ đổ ập xuống từ cách đây 4.500 năm, do đó không phải do hoạt động của sông băng tan chảy mà đá lở xuống", nhóm nghiên cứu cho biết.

Thay vào đó, giới khoa học đang nghi ngờ vụ lở đá xảy ra do các hoạt động địa chất vì nằm rất gần một khu vực hay xảy ra các hoạt động kiến tạo.

“Tôi không ngờ là vụ lở đá lại diễn ra muộn như vậy. Nhưng tôi luôn sẵn sàng để thách thức và nhìn lại, và hy vọng có thể cải thiện nghiên cứu trước đây của mình. Khoa học là thế mà", Hughes nói.

Sự xói mòn do sông băng gây ra có thể đã khiến các vách núi dốc hơn, tạo điều kiện cho đá lở lăn xuống. “Có khả năng những thung lũng từng có sông băng chảy qua sẽ sụp xuống do một vụ động đất, một trận mưa lớn hoặc cả hai. Tại dãy Alps ở châu Âu, bằng chứng cho thấy từng có một loạt các vụ lở núi tương tự vào cùng thời điểm, và một nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra núi lở là do một trận mưa cực lớn diễn ra hồi đó,” Hughes nói thêm.

Hughes cho biết, Arroumd là một nơi rất khó để làm việc. "Đã có vài vụ tai nạn nhỏ xảy ra ở khu vực nghiên cứu, và một số người tới đó cũng bị đổ bệnh một cách bí hiểm.

"Tôi thường đùa với mọi người về một ‘lời nguyền’ ở Arroumd. Năm nay chúng tôi gặp phải một vài trận gió lốc khi bước vào thung lũng, chỉ vài ngày sau khi nghiên cứu được công bố. Chúng tôi không thể đứng vững vì gió quá mạnh, một điều rất bất thường bởi khu vực này là nơi có khí hậu ấm áp và ôn hòa".

Theo VNexpress

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024