Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/03/2014 19:03 # 1
nguyenanhtuyen0
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/50 (12%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 16/03/2014
Bài gởi: 106
Được cảm ơn: 6
Cảnh giác hành vi đe dọa tống tiền qua điện thoại


“Con trai ông hiện đang nằm trong tay chúng tôi. Nếu muốn nó còn nguyên vẹn trở về với gia đình, ông nộp ngay 100 triệu vào số tài khoản 000… Nếu đi báo công an, con trai ông sẽ lĩnh đủ hậu quả”. Chưa hết bàng hoàng vì những lời nói chứa đầy hàm ý đe dọa nêu trên, ông Thanh lại tiếp tục nghe giọng nói như bị nghẹt mũi của một nam thanh niên: “Bố ơi, cứu con…”. Tin là con trai mình đang bị một số đối tượng ở nước ngoài giữ để đòi tiền chuộc, ông Thanh hớt hải mang tiền đến ngân hàng để chuyển vào tài khoản, mong con trai mình không bị làm sao.

 

Mọi người dân cảnh giác với tin nhắn điện thoại mang nội dung đe dọa của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Mọi người dân cảnh giác với tin nhắn điện thoại mang nội dung đe dọa của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

 

Lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 4), Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã nắm được vụ việc trên và tiến hành xác minh, được biết anh Nguyễn Văn Minh, con trai ông Thanh vẫn bình an vô sự, hiện đang làm ăn ở CHLB Đức. Đánh giá đây là thủ đoạn đe dọa qua điện thoại, hòng đánh lừa những người nhẹ dạ cả tin để chiếm đoạt tài sản, Đội 4 đã áp dụng biện pháp nghiệp vụ phối hợp với ngân hàng phong tỏa tài khoản của ông Thanh và “đối tác” từ nước ngoài, phát hiện số tài khoản đối tượng cho ông Thanh có xuất xứ từ Trung Quốc. Do phát hiện kịp thời, nên số tiền 100 triệu đồng của ông Thanh chưa rơi vào tay kẻ xấu. Vụ việc được Đội 4, Phòng CSHS - CATP tiếp tục điều tra.

Vụ việc trên gióng lên hồi chuông cảnh báo tái diễn thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức sử dụng điện thoại để đe dọa, ép người bị hại phải nộp một khoản tiền nhất định, nếu không vợ, chồng, hoặc con… phải lĩnh chịu hậu quả. Ai nhẹ dạ, dễ tin người sẽ mắc phải chiếc “bẫy” này và dẫn đến tình trạng bị đối phương lừa tiền. Ngoài thủ đoạn gọi điện thoại vào máy cố định của gia đình nạn nhân đe dọa, tội phạm còn nhắn tin khủng bố tinh thần và thực hiện nhiều trò lừa đảo khác, hòng móc bằng được tiền của người bị hại.

Phòng CSHS - CATP Hà Nội khuyến cáo mọi người dân luôn nâng cao ý thức tự quản lý và giữ bí mật những thông tin về cá nhân, số điện thoại của mỗi người. Không nên đưa thông tin về đời tư, ảnh, lên các trang mạng thông tin xã hội, tránh để tội phạm phát hiện, lợi dụng. Khi xảy ra vụ việc, cần bình tĩnh, khéo léo thuyết phục, nhằm trì hoãn và kéo dài thời gian yêu cầu của đối tượng, kiểm tra ngay các thông tin về đối tượng và báo cho cơ quan công an xác minh, phối hợp (Địa chỉ liên hệ: Đội 4, Phòng CSHS - CATP Hà Nội, số 7 phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng; ĐT: 0.439.396.370; ĐT: 0.904.202.020, đồng chí Lê Khắc Sơn, Đội trưởng Đội 4 - CATP Hà Nội).

*Tên những người bị hại đã thay đổi

Theo: genk.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024