Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/02/2014 12:02 # 1
Tý TPM
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 48

Kinh nghiệm: 56/130 (43%)
Kĩ năng: 54/480 (11%)
Ngày gia nhập: 25/03/2011
Bài gởi: 836
Được cảm ơn: 11334
[Ebook] Chó ngao độ hồn - Thẩm Thạch Khê


Chó ngao độ hồn - Một hiện tượng xuất bản tại Trung Quốc, cuốn sách đã được tái bản đến 31 lần với gần 1 triệu bản được phát hành. Một cuốn sách hay và cảm động đến từng trang sách. Một cuốn sách khiến những con tim sắt đá nhất cũng phải lay động.

Cuốn sách gồm 8 câu chuyện về các loài động vật hoang dã (sói, chó và chó rừng). Với những tình tiết li kì, bí ẩn, ma quái mà không hề kém phần xúc động, cuốn sách đã khắc họa mối quan hệ giữa những loài động vật hoang dã với con người, giữa các con vật trong một đàn với nhau... Chó ngao độ hồn đã dựng lên một bức tranh sinh động với đủ màu sắc và cung bậc tình cảm về những con vật mà trong tiềm thức của con người, chúng luôn là nỗi ám ảnh đáng sợ...
 
Tóm tắt nội dung
 
Chó ngao là một loài mãnh khuyển hung hãn, tàn nhẫn và luôn mang nặng sát khí. Chính vì thế mà khi một chú chó ngao ra đời, người ta phải độ hồn cho nó bằng cách nhốt nó cùng một con cừu trong 49 ngày, để sự ôn hoà của cừu làm giảm bớt sát khí của chó ngao. Sau 49 ngày, nếu chó và cừu vẫn sống yên ổn nghĩa là đã độ hồn thành công, còn nếu không, chú chó ngao độ hồn thất bại là một loại sinh vật hoang dã và khát máu.
 
Man Hoảng là một chú chó ngao độ hồn thất bại. Mặc dù vậy, nó vẫn thể hiện đầy đủ những đức tính và khả năng của giống loài được đánh giá là loài chó săn nổi tiếng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những công việc giúp ích cho chủ nhân của mình trong công tác nghiên cứu, Man Hoảng khiến người ta ghê sợ vì sự lạnh lùng và độc ác của nó. Man Hoảng sẵn sàng lao vào người phụ nữ và đứa bé sơ sinh chỉ vì cô ta vô tình chọc giận nó. Man Hoảng có thể hành hạ một con lợn non cho đến chết trong nhiều giờ chẳng vì đói khát hay tức giận. Man Hoảng khiến chính chủ nhân của nó phải kinh sợ và căm ghét... Nhưng rồi Man Hoảng được độ hồn, không phải bằng những ngày sống với con cừu ôn hoà, hay vì những ngày sống bên cạnh một ông chủ là nhà nghiên cứu động vật học. Man Hoảng được độ hồn bằng cái chết của một con hươu mẹ đã hy sinh thân mình để cứu lấy con hươu con mới sinh của mình. Thế là từ một con chó ngao hung tợn, bướng bỉnh, Man Hoảng dần dà thành một chú chó nhà dũng cảm nhưng cũng đầy yêu thương với những người - kể cả chú hươu nhỏ - bên cạnh...
 
Câu chuyện về Man Hoảng chỉ là một trong tám truyện ngắn được Thẩm Thạch Khê đem đến trong tập sách Chó ngao độ hồn. Lấy sói, chó và chó rừng làm nhân vật trung tâm, Chó ngao độ hồn mở ra một thế giới thực sự rất khác biệt trước mắt người đọc, một thế giới mà con người chỉ đại diện cho một loại sức mạnh chứ không còn là kẻ thống trị. Thế giới trong cuốn sách có những bà mẹ sói thông minh, yêu thương những đứa con của mình, nhẫn nhục chịu đựng chung sống với kẻ thù. Thế giới trong cuốn sách còn có ông chồng sói ngày ngày cõng bà vợ bị tàn tật đi săn và rồi cuối cùng, trước sức mạnh của con người, cả hai vợ chồng đều chết. Thế giới trong cuốn sách cũng có chú chó nhà bị hắt hủi, bị hiểu lầm, bị xua đuổi nhưng vẫn quay lại xả thân cứu chủ...
 
Thẩm Thạch Khê đã viết, đã mô tả rất chân thực và sắc nét thế giới hoang dã mà trong đó ông chỉ là người kể chuyện đơn thuần. Xúc cảm của loài sói, của những chú chó hiện lên qua giọng văn rất người, với những trạng thái và hành động còn nhân bản hơn nhân tính gấp trăm lần. Có thế mới biết, trong giống loài mà con người đặt ở vị trí thấp hơn mình vẫn có những câu chuyện khiến con người rơi lệ và tìm cho mình những bài học quý giá, nhất là trong cuộc sống hiện đại xô bồ, khi mà giá trị vật chất xô đổ lương tri.
 
Thông tin tác giả
 
Thẩm Thạch Khê tên thật là Thẩm Nhất Minh, sinh năm 1952 tại Thượng Hải, nguyên quán Từ Khê, Triết Giang, Trung Quốc. Năm 1969, sau khi tốt nghiệp trung học, ông đã nhận công tác tại Xi-xoang-ban-na, và sống 18 năm tại biên giới Vân Nam. Tác giả họ Thẩm hiện là Ủy viên Ủy ban văn học thiếu nhi, Hiệp hội tác gia Trung Quốc, trợ lý Hiệp hội tác gia Thượng Hải. Động vật là đề tài và nguồn cảm hứng lớn cho các sáng tác của ông. Thẩm Thạch Khê đã đoạt được một số giải thưởng của Hiệp hội tác gia Trung Quốc như: giải thưởng văn học thiếu nhi xuất sắc toàn quốc, giải thưởng sách Trung Quốc, giải thưởng sáng tác văn học thiếu nhi mới Băng Tâm…
 
Thông tin thêm
 
Hiện nay, mảng tiểu thuyết động vật đang được đặc biệt chú ý tại Trung Quốc. Số lượng các nhà xuất bản khai thác đề tài này khá đông, đầu sách cũng phong phú. Cuốn Chó ngao độ hồn của Thẩm Thạch Khê là một trong những tác phẩm tiêu biểu của dòng văn học mới này. Tác phẩm đã nhận được nhiều đánh giá cao, số lượng in của cuốn sách này hiện đã đạt đến gần một triệu bản (qua 31 lần tái bản) tại Trung Quốc. Cốt truyện của nó đã làm xúc động không chỉ các bạn thiếu niên, nhi đồng mà cả những người trưởng thành bởi tình yêu thương và ý chí sinh tồn mạnh mẽ của những con vật trong truyện. Ngoài ra, nội dung sách còn có phần thông tin về từng loài động vật được tác giả Thẩm Thạch Khê đề cập, khai thác rất thú vị.

 

 
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Dù bạn có là ai, sinh ra ở đâu, xuất phát từ tầng lớp nào đi chăng nữa, giấc mơ của bạn đều có thật, và đều có thể thực hiện được!
Phước Realty

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024