Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
Mục Bỏ phiếu: Công Vinh có đáng được tha thứ không?
Chọn trả lời Số phiếu Tỷ lệ
Không xứng đáng được tha thứ - Giữ nguyên
1/6(17%)
Được tha thứ - Giảm án
0/6(0%)
Cần xử phạt nặng hơn - Quá ngông nghênh
5/6(83%)
Ý kiến khác
0/6(0%)
Cuộc bỏ phiếu đến hết ngày: 27/03/2010
24/03/2010 11:03 # 1
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
Công Vinh tính giải nghệ sau án phạt nặng


Quá sốc vì bị treo giò 6 trận sau hành động vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh, ngôi sao tiền đạo 25 tuổi này tiết lộ khả năng treo giày dù đang ở đỉnh cao phong độ.

Công Vinh thi đấu không tốt trong màu áo Hà Nội T&T ở đầu mùa giải năm nay. Ảnh: Hoàng Hà.
Công Vinh thi đấu không tốt trong màu áo Hà Nội T&T ở đầu mùa giải năm nay. Ảnh: Hoàng Hà.

Với hành động vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh trên sân Cao Lãnh chiều chủ nhật, Công Vinh bị Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác định đã vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức trong quy chế bóng đá chuyên nghiệp, có hành động khiếm nhã và thiếu văn hoá đối với trọng tài chính. Vì thế tiền đạo của CLB Hà Nội T&T bị treo giò 6 trận, nộp phạt 10 triệu đồng.

Công Vinh cho biết bị sốc nặng khi nhận thông tin này. “Vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh là hành động phản cảm, tôi đã sai hoàn toàn. Vì thế tôi sẵn sàng chịu các mức phạt vì sai lầm này. Nhưng khi biết mình bị cấm thi đấu tới 6 trận, tôi vẫn bị sốc thực sự”.

Ngôi sao tiền đạo không khẳng định mức kỷ luật mà Liên đoàn đưa ra là nặng hay nhẹ nhưng việc bị treo giò lâu như vậy nằm ngoài dự liệu của anh. “Ở Champions League hay các giải VĐQG hàng đầu thế giới như Anh, Tây Ban Nha..., nhiều cầu thủ đã phản ứng kịch liệt trọng tài. Họ thậm chí còn lăng mạ, dọa giết trọng tài nhưng chưa ai bị treo giò tới 6 trận. Tôi không nghĩ mình lại phải chịu mức phạt này, bởi hành động của tôi chỉ là bột phát trong thời khắc không kiểm soát được bản thân chứ không hề có chủ ý hạ thấp ai”, Công Vinh chia sẻ. Tiền đạo Drogba của Chelsea cũng từng có hành động hung hăng uy hiếp trọng tài Ovrebo sau trận bán kết Champions League 2008-2009 gặp Barcelona. Anh sau đó bị UEFA treo giò 6 trận, nhưng trong đó chỉ có 4 trận phải thi hành ngay, còn 2 trận được hưởng án treo - nếu tái phạm mới bị phạt. Còn Paolo Di Canio từng bị treo giò tới 11 trận và nộp phạt 10.000 bảng sau hành động đẩy ngã trọng tài trong trận gặp Arsenal hồi tháng 9/1998, khi ngôi sao người Italy còn khoác áo Sheffield Wednesday

Công Vinh còn nói rằng án phạt nặng khiến anh dường như quên hẳn bóng đá. “Khi hay tin mình bị treo giò 6 trận, tôi không muốn nghĩ đến bóng đá nữa. Chưa bao giờ tôi chịu sức ép lớn như hiện nay. Ban đầu tôi không nghĩ đến việc có xin giảm thời hạn treo giò hay không. Nhưng giờ thì tôi muốn VFF xem xét lại mức phạt cho hợp lý hơn, và có thể ngày mai tôi sẽ nộp đơn khiếu nại. Trước mắt tôi cũng cần CLB cho nghỉ một thời gian để lấy lại cân bằng”.

Án phạt nặng khiến Công Vinh thậm chí tính chuyện giải nghệ:Nếu không được giảm thời hạn kỷ luật và bị treo giò đúng 6 trận thì tôi sẽ nghỉ đá bóng, hoàn toàn có thể như thế. Công Vinh chỉ là một cá nhân, không có tôi sẽ có những cầu thủ khác. Có thể tôi sẽ làm một công việc khác ở TP HCM”. Nói vậy nhưng ngôi sao tiền đạo 25 tuổi này vẫn hy vọng vào cơ hội được sửa chữa sai lầm: "Chỉ vì một phút thiếu kiềm chế mà tôi đã mắc sai lầm tai hại, đánh mất hình ảnh và danh tiếng cả chục năm liền gây dựng. Đó đã là một cái giá quá đắt với cá nhân tôi. Nên tôi rất muốn được trao cơ hội để làm lại từ đầu và chuộc lỗi. Ai cũng có lúc mắc sai lầm và đều mong muốn được tha thứ như tôi. Tôi còn nguyên nhiệt huyết thi đấu nhưng e ngại rằng không thể vượt qua được nếu VFF vẫn quyết treo giò tôi 6 trận".

Bên cạnh hình ảnh của một cầu thủ hàng đầu Việt Nam, Công Vinh còn có nghề tay trái là kinh doanh nhà hàng ăn uống. Năm 2009, anh và thủ môn Dương Hồng Sơn góp vốn mở nhà hàng Công Vinh – Hồng Sơn tại Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Thời điểm đó bộ đôi này còn tiết lộ sẽ mở thêm nhiều điểm kinh doanh nhà hàng ăn uống tại Hà Nội, TP HCM, và thành phố Vinh trong tương lai.

Mùa giải trước cầu thủ trẻ Hoàng Danh Ngọc của Nam Định cũng bị treo giò 6 trận và nộp tiền phạt do có hành động giơ ngón tay thối về phía khán giả Thể Công. Trước đó trung vệ Huy Hoàng của SLNA cũng từng quỳ lạy trọng tài từ xa, trong trận đấu ở V-League 2006 và phải nhận án treo giò hai trận.



BigZero đã cho bài viết: điểm vì 9 xác.
 
Các thành viên đã Thank tanphuong85 vì Bài viết có ích:
24/03/2010 11:03 # 2
k8-9889
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 0/20 (0%)
Kĩ năng: 11/20 (55%)
Ngày gia nhập: 21/03/2010
Bài gởi: 10
Được cảm ơn: 21
Phản hồi: Công Vinh tính giải nghệ sau án phạt nặng


chung quy lại 1 điều...VFF nên quy định bắt buộc,các cầu thủ khi lên đá chuyên nghiệp phải học cách làm người và học về đạo đức!
Đáng nhẽ phải nhận ra lỗi lầm của mình,đằng này lại sài chiêu dỗi,treo giày!
Phải nói thế này,Văn Quyến mất đã có Công Vinh...thì cũng chẳng có gì khó khi mất công vinh thì ko có cầu thủ khác để thay thế!
Chúc CV sớm kiếm đc nghề khác phù hợp với mình!Đá bóng kiếm đc đống tiền thời gian vừa rồi chắc đủ sống cả đời rùi!






 
24/03/2010 13:03 # 3
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
Vụ Công Vinh: Độc giả 24H nói gì?


Sau mức án kỷ luật được cho là nghiêm khắc của Ban kỷ luật VFF, rất nhiều độc giả đã có những phản hồi đáng chú ý về vụ việc này.

Án phạt đình chỉ thi đấu 6 trận và nộp phạt 10 triệu đồng được Ban kỷ luật VFF đưa ra vào sáng qua dựa trên điều 39, khoản 2 của Quy định kỷ luật. Theo đó hành vi của Vinh bị xác định là hành động khiếm nhã, thiếu văn hóa đối với trọng tài chính. Dưới đây là rất nhiều ý kiến đáng chú ý 24H nhận được từ độc giả sau khi VFF đưa ra án phạt và nhận lại những phản ứng "TRẺ CON" của Công Vinh:

 

bacnongdanlenmang900@yahoo.com

 

Theo quan điểm của tôi, thái độ của Vinh như thế là không được. Chuyện xúc phạm trọng tài là không chấp nhận được, tạo một hình ảnh không tốt đối với bóng đá nước nhà. Hơn thế nữa, Vinh lại là một cầu thủ giỏi, có vai trò quan trọng nhất của VFF. Hình phạt đó là quá thích hợp. Còn chuyện Vinh đưa ra những lời lẽ "đe dọa" thì càng không thể chấp nhận được, như thế là thái quá, liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như các CLB bỏ ra những khoản tiền khổng lồ để trả cho cậu ấy rồi cuối cùng phải nhận lại hậu quả như thế này, thật không chấp nhận được.

 

hatcatvang_doublerich@yahoo.com

 

Tôi nghĩ một cầu thủ đã từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia mà lại có những phát ngôn như thế thì thật đáng buồn, bảo sao nền bóng đá của Việt Nam mặc dù đuợc đầu tư cũng không ít nhưng vẫn không thể vươn ra tầm khu vực (chắc bởi có những cá nhân như vậy). CV à, hãy nhìn lại mình đi, tưởng mình là ai chứ, dám thách thức cả án kỷ luật của VFF, hãy nghỉ ngơi đi, điều đó sẽ giúp ích cho nền bóng đá của Việt Nam tốt hơn. Một đội tuyển không cần những cá nhân vô kỷ luật như vậy.

 

hoangduydanh_1987@yahoo.com.vn

 

Em nghĩ án phạt như vậy là xác đáng cho việc không tôn trọng người khác. CV cứ nghĩ mình là sao thì thích làm gì trên sân cỏ thì làm. Em nghĩ nên phạt nặng hơn nữa.

dungre500@gmail.com

 

Là một người làm công tác nghệ thuật, tôi thấy rằng CV đã tự đánh mất mình trong lòng NHM. Tôi cảm thấy là từ khi CV quen biết và yêu Thủy Tiên, bản chất và tính cách trong con người CV đã thay đổi hoàn toàn, Còn thay đổi như thế nào,chắc chúng ta đều đã biết. Đúng là gần mực thì đen... Cho nên án phạt mà VFF dành cho CV là hoàn toàn đúng.

 

Vụ Công Vinh: Độc giả 24H nói gì?, Bóng đá,

 

Công Vinh thi đấu không tốt trong màu áo Hà Nội T&T ở đầu mùa giải năm nay. Ảnh: Hoàng Hà.

 

quantronghai@yahoo.com.vn

 

Đã là cái quái gì mà ra vẻ như vậy. CV chia tay bóng đá cũng được. Lớp trẻ bây giờ thiếu gì tài năng! Biết đâu cậu ta chia tay bóng đá lại là cái hay với bóng đá Việt Nam. Sẽ có vô số ngôi sao trẻ khác lại nổi lên, giống như việc Văn Quyến đi tù và Công Vinh "ngư ông đắc lợi" và thành ngôi sao đấy thôi!

 

tinhphieulang111@yahoo.com

 

Rõ ràng phản ứng của CV sau án phạt cho thấy đạo đức của cầu thủ này còn quá kém. Đề nghị VFF giữ nguyên án phạt!

 

dangthanhlinh@gmail.com

 

Tôi thấy một cầu thủ chuyên nghiệp, chuyện mắc sai lầm là điều không tránh khỏi, nhưng từ sai lầm đó người ta biết đứng lên. Với Công Vinh, tôi không hề thông cảm với ý thức và tình yêu bóng đá như thế. Đừng đem lòng tin của mọi người gây áp lực cho VFF. Đừng vì một người mà tạo tỳ vết cho nhiều người.

 

romeo_hvnh@yahoo.com

 

Theo tôi, 24h nên đưa hẳn 1 bài báo gồm các lời nhận xét của NHM. Tôi tin chẳng ai có thể chấp nhận với hành động của CV. Nếu anh ta giã từ thì càng tốt. Những gì anh ta có hiện nay chỉ là nhờ bóng đá, nếu không có bóng đá anh ta chả là cái gì hết. Công Vinh nghĩ mình là số 1 ở VN hả. Nhầm rồi, ngay cả ở nơi được coi là trũng nhất của bóng đá thế giới cũng chẳng cần những con người như thế. Hiện nay so với những tiền đạo ngoại đang chơi ở VN, anh ta còn thua xa. Nhất là khi đang có xu hướng nhập quốc tịch VN, vì thế chẳng có vấn đề gì nếu anh ta từ giã cả.

 

ngoichquyen@gmail.com

 

Tôi rất đồng ý với quyết định của VFF, ngoài ta với phát biểu sau khi có quyết đinh của CV9 tôi nghĩ cần phải thêm án phạt bổ sung,vì nó thể hiện tính không chuyên nghiệp của một cầu thủ, coi thường quy định...lấy tầm ảnh hưởng của mình để thách thức lại liên đoàn....có lẽ đó lại là bệnh ngôi sao?...tôi mong cần phải mạnh tay xử lý.

 

chieclatinhyeu2020@yahoo.com

 

Ôi giời! Nghe Công Vinh nói mà tôi thấy nực cười quá. Nếu không giảm án thì sẽ giải nghệ, có lẽ Vinh đánh giá mình hơi cao thì phải? Theo tôi,nếu không thích thì Vinh cứ việc giải nghệ. Nước mình nhân tài bóng đá không thiếu, chỉ vì một "con sâu" mà làm rầu cả nồi canh thì e không hợp lý lắm. Nghe đâu Vinh có cái khách sạn to vật vã ở Nghệ An hay Hà Nội gì đấy mà, thôi giải nghệ rồi về làm ông chủ khách sạn cũng được đấy.

 

tuton@gmail.com

 

Nếu VFF giảm án phạt Lê Công Vinh vì sợ anh ta treo giày, thì ban lãnh đạo VFF nên treo giày trước khi quyết định giảm án. "Ngày xưa Văn Quyến mới nổi Công Vinh là cái gì.....bây giờ lại là người không phải là đàn ông: làm mà không dám chịu".

 

Vụ Công Vinh: Độc giả 24H nói gì?, Bóng đá,

 

Công Vinh liên tục lạy trọng tài vì ức chế với một số quyết định trong trận thua 1-2 của T&T chiều 21/3. Ảnh: V.S.I.

 

tranxuansybk@yahoo.com

 

Cần phải có một bản án thích hợp để răn đe những phần còn lại. Khi Văn Quyến mắc lỗi đã có CV thay. Khi CV mắc lỗi mà không chịu nhận và sửa thì cũng sẽ có một nhân tài khác thay thế. VN chúng ta còn có rất nhiều cầu thủ giỏi và họ cũng khao khát có cơ hội thể hiện mình như CV ngày nào.

 

minh11adhnh@yahoo.com

 

Đây mà là cầu thủ lớn ư! còn lâu, cho dù thực sự anh ta có đóng góp rất nhiều cho bóng đá nước nhà. Dạng này chỉ đáng xách dép cho Dorgba. Giá mà anh ta chấp nhận hình phạt rồi gửi đơn kháng cáo thì còn chấp nhận, đàng này còn đi mặc cả với cả VFF! Nghỉ bóng đá luôn đi Công Vinh!

 

hoaroicuaphat83@yahoo.com

 

Thật không thể chấp nhận được một cầu thủ chuyên nghiệp lại như vậy, một hành động xúc phạm cực kì nghiêm trọng với trọng tài, đồng thời còn cho thấy một con nguời rất thiếu văn hóa khi nghe án phạt dành cho mình, lại tỏ thái độ bất hợp tác và đe dọa giải nghệ, vậy tốt nhất tôi nghĩ Công Vinh giải nghệ đi, giải nghệ vì hành động thiếu văn hóa và đi học lại văn hóa chứ đừng đá bóng nữa, đừng làm cái gương xấu cho các cầu thủ khác học theo.

 

vothaonghean@gmail.com

 

Cần phải phạt nghiêm như vậy mới răn đe được những cầu thủ khác. Tôi là người yêu mến bóng đá Việt Nam và mến Công Vinh nhưng tôi thấy, trong thời gian gần đây CV thay đổi nhiều quá! Tôi công nhận và khâm phục những đóng góp của CV cho bóng đá nước nhà. Nhưng một đội bóng không phải chỉ dựa vào 1 cầu thủ. Tôi hoàn toàn đồng ý với phán quyết của VFF. Và thật buồn khi CV có những hành động thiếu chuyên nghiệp như vậy. Hy vọng CV nhanh chóng tỉnh táo; tích cực tập luyện để tiếp tục cống hiến cho bóng đá nước nhà.

 

trikhoi1982@yahoo.com

 

Sau khi đọc bài “ Công vinh bị treo giò 6 trận” với hành động vô văn hóa: lạy trọng tài, và đoạn Công Vinh tính chuyện treo giày, nó càng thể hiện anh ta là một người vô văn hóa: dám làm không dám chịu, Tôi hy vọng rằng anh ta treo giày thật, Bóng đá Việt Nam cần những con người giỏi thật nhưng đối với một con người như thế thì tôi thiết nghĩ chẳng cần thiết để giữ lại.

 

quoctri862003@yahoo.com

 

Tôi mong VFF giữ nguyên bản án đã tuyên với Công Vinh; mặc dù tôi cũng là một fan rất hâm mộ CV nhưng nếu anh ấy thấy việc giải nghệ là ĐÚNG thì hãy để anh ấy Giải Nghệ!!! Tôi và tôi nghĩ tất cả chúng ta không còn gì để nói nữa! Cảm ơn.

 

kimdungtk50@yahoo.com.vn

Việc cầu thủ Công Vinh như vậy là hoàn toàn xứng đáng. Dù một cầu thủ có xuất sắc đến đâu nhưng quá "sao", phạm lỗi mà không biết lỗi thì cũng chỉ giống như "người có tài mà không có Đức chỉ là nguời vô dụng" mà thôi. Đúng như bài viết đã nói nếu chỉ có án phạt mà VFF đã ra là hoàn toàn đúng luật mà, Công Vinh lại tuyên bố là sẽ treo giầy thì liệu tình yêu bóng đá của anh là thế nào? Nếu anh không tỉnh ngộ thì thực sự thất vọng. Nếu ai cũng như Công Vinh thì nên bóng đá nước nhà sẽ đi đến đâu, bao giờ mới vươn xa được dù có cầu thủ giỏi?

Linh Tran Huu [tranlinhmar39b@gmail.com]

Tẩy chay CV: Tôi là một FAN bóng đá rất nhiệt tình, từng làm việc trong tập đoàn của Bầu Hiển, là người Xứ nghệ "quê choa". Thấy các Fan bình luận CV nhiều. Không biết Bầu Hiển nghe những lời của CV thì có đau đáu trong lòng không, khi đã đầu tư cho CV ''du học'' mà đến bây giờ muốn trở mặt với ông chủ và người hâm mộ thì không biết CV là người có học vấn lớp mấy nhỉ??? Quá buồn cho CV9. Tôi mong các FAN nên tẩy chay CV mà nên ủng hộ Trọng Hoàng (SLNA) hoặc Văn Quyến hơn các bạn ah.

Dinh Tu Vuong [tuvuong_dtt@yahoo.com]

Tôi thấy những việc CV làm hiện giờ chỉ đem lại nỗi thất vọng cho toàn bộ người hâm mộ CV và người hâm mộ bóng đá VN, chúng ta không cần những người như thế, VFF hãy thanh lọc vì chỉ như vậy mới còn là một tổ chức cao nhất, vì như vậy mới làm bóng đá VN phát triển.

tnoiha@yahoo.com.vn

Tài chưa là gì mà đã thiếu nhân cách thì đúng là mang hoạ lớn cho thương hiệu T&T. Bầu Hiển ơi sa thải luôn đi. Đây cũng là điều mà chúng ta cần nghĩ về công tác đào tạo: Dậy làm người và dậy nghề.

bien2004@gmail.com

Tôi đã dõi theo án phạt dành cho CV và tôi thấy hoàn toàn xứng đáng, tôi nghĩ VFF không cần phải quan tâm tới những phát biểu kiểu " đe doạ treo giầy" của CV. Thiết nghĩ 1 cầu thủ chuyên nghiệp mà có những phát ngôn kiểu " trẻ con" như vậy thì không thể chấp nhận được, nếu VFF nhân nhượng cậu ta, sẽ gây ảnh hưởng và tạo tiền đề đạo đức xấu tới các thế hệ cầu thủ sau, tôi đề nghị tăng hình phạt lên nữa để giáo dục răn đe.

Bui Minh Truong [minhtruongjsc@yahoo.com.vn]

BẢN LĨNH LÊN ĐI CV9: Nếu Anh không có ý thức phấn đấu thì tự Anh sẽ làm hỏng và đánh mất chính mình. Anh là người của công chúng nên khi nói một câu từ cần suy nghĩ chín chắn hơn. Hình thức kỷ luật đó của A sẽ được xem xét lại nếu A bình tĩnh và bản lĩnh hơn. Giờ dù đã muộn nhưng A hãy làm điều gì đó để lấy lại chút tình yêu nơi người hâm mộ.

thanhlinh90@gmail.com

Chú Vinh nghỉ chơi bóng là được rồi đó, đã là gì đâu mà thách đố, chú nghĩ không có chú thì bóng đá Việt Nam không làm được gì à, chú chỉ là 1 nốt lặng trong một bản nhạc bóng đá của việt nam mà khi người nhạc sĩ quên đánh lên nốt đó thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bản nhạc.

Kevin Tran [cdv.bongdavn@yahoo.com]

Tôi, 1 CĐV rất yêu thích đội tuyển VN..Theo tôi thấy nên để cậu ấy giải nghệ sớm đi, thì sẽ tốt cho bóng đá VN.. Nếu ko sẽ còn nhiều cầu thủ khác học hỏi theo tính xấu cậu ấy.. Cậu ấy đang đá bóng tại VN.. Mà cứ ngỡ mình đang chơi ở Real Madrid (Tây Ban Nha), hay MU, Chelsea( Anh ) sao? Bày đặt ra cái bệnh sao? nghĩ mình là ai? Mà nói thẳng ở những quốc gia đó, sao cũng chết, nói chi là Vinh.. Nghĩ mình là CR9 ah..có mơ cũng ko thấy đâu, tỉnh dậy đi. Một hành động quá thiếu Văn Hóa trong bóng đá, rồi còn lấy bệnh sao ra đe dọa VFF nữa ? thật ko thể chấp nhận được những điều đó.. sẵn tiện cho hỏi CV học hết lớp mấy vậy? Bóng đá VN có những cầu thủ như vậy thật là xấu hổ cho nước nhà..và nếu cứ tồn tại những mẫu cầu thủ như CV, chắc có lẽ bóng đá VN chẳng bao giờ vươn lên nổi ..!! Và bóng dá VN , các HLV cần răng đe những cầu thủ thể loại như vậy..!! Tóm lại, Bóng đá VN thiếu gì những nhân tài, đâu cần 1 mẫu cầu thủ như vậy !!

Xin báo 24h nên liên kết tất cả các báo, để đưa tất cả các ý kiến bạn đọc đến mọi người được biết . Thanks !!

tanthuyhoang09@yahoo.com.vn

Theo tôi mức phạt của VFF đối với Công Vinh là phù hợp, còn chuyện Công Vinh có ý định treo giầy theo tôi là không xảy ra, nếu Công Vinh treo giầy thì bản thân anh ta sẽ bị thiệt thòi và tương lai một vài năm nữa bóng đá Việt nam sẽ không thiếu những nhân tài như Công Vinh.

nhocksock_ lovelychiyeumotnguoi [nhocksock_lovely@yahoo.com]

CV nói: "mức phạt nặng, chắc giải nghệ", thôi thì về mà giải nghệ đi. Theo tôi một cầu thủ như vậy không đáng để chúng ta "chiều". Bóng đá VN vẫn còn nhiều nhân tài đấy chứ, nhưng quan trọng là "có tài mà không có đức" cũng chả ai cần. CV tưởng mình là ai thế? Hãy suy nghĩ về hành đông mà mình làm. Nói thật ra, CV có được ngày hôm nay cũng nhờ "bóng đá". A chắc giờ giàu rồi không cần chứ gì, có xe hơi, có khách sạn vậy thì về mà lái xe đi du lịch, làm ông chủ đi. Thật không chịu nổi "bệnh của sao". Số 1 VN tưởng như mình là " Số 1 Thế giới à", càng ngày càng quá quắt, làm vậy mà tưởng mình hay không ngờ người ta cười "thúi đầu".

liên nguyễn thị kim [handlotus@gmail.com]

Tôi thấy hành động của CV là không thể chấp nhận được, đó là hành động của người vô ý thức. Anh ta nghĩ mình là ai? Mà không có anh ta bóng đá VN không thi đấu được chắc? Tôi thấy anh ta nên giải nghệ luôn đi, "Có cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui" mà, tôi tin chắc VN sẽ không thiếu cầu thủ đâu!

long@sunnyland.com.vn

Tôi thấy hình ảnh của CV mà thấy thương cho nhiều cầu thủ khác như:Hồng Sơn, Huỳnh Đức …các anh còn làm được nhiều hơn CV chứ? nhưng chưa thấy các anh có tai tiếng gì với NHM, đàng này CV tự đánh giá mình cao quá…thật xấu hổ.

nhattiennhoquehuong@yahoo.com

Theo quan điểm của riêng tôi CV làm như thế là không được! Tôi cũng là một con người xứ Nghệ, rất yêu mến bóng đá VN và CV. Hình phạt mà VFF đưa ra cho CV là đúng vì nó nằm trong luật. CV nên xem đó là bài học cho mình. Hơn nữa, đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho các cầu thủ trẻ trong cách hành xử trên sân cỏ và ngoài cuộc sống. Quả thật, ai cũng phải thừa nhận CV là một cầu thủ giỏi về chuyên môn. Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên, từ khi anh "cặp" với TT thì nhân cách của anh đã đi xuống. TT là một ca sĩ chuyên môn có, nhưng luôn phát ngôn gây "sốc", sử dụng quá nhiều chiêu để có thể PR tên tuổi của mình. Còn việc CV tính chuyện giã từ bóng đá! Điều đó không quan trọng. Nếu thực sự anh không còn động lực thi đấu thì bóng đá VN cũng không níu giữ những người như thế! Hi vọng CV biết vị trí của mình trong lòng người hâm mộ mà đưa ra những quyết định sáng suốt nhất! Đừng để mọi người thất vọng!

hong nguyen [nguyen.hong199@gmail.com]

Là một người rất yêu bóng đá Việt Nam. Luôn mong mỏi nền bóng đá nước nhà tiến xa trong khu vực và thế giới. Tôi thấy hành động của Công Vinh thật không xứng đáng là một cầu thủ chuyên nghiệp. Đất nước và người hâm mộ Việt Nam luôn đặt niềm tin vào CV sẽ đưa nền bóng đá nước nhà có một chuyển hướng mạnh mẽ sau chức vô địch AFF. Nhưng thật quá thất vọng! trước một hành động xem như là đã xúc phạm tới người cầm quân nảy mực trong trận đấu, thể hiện hành động thái quá trước triệu người hâm mộ BĐ nước nhà, những hành động đó chỉ có trong tâm hồn của kẻ thiếu văn hóa. Giải nghệ à! Cũng khá hay đó, đó là cơ hội cho những nhân tài bóng đá VN cống hiến cho Tổ Quốc. VFF phạt như vậy còn là quá nhẹ đó, nếu không hối cải và sửa chữa thì CV ơi! Đó lại là vết nhơ của BĐ Việt Nam.

Hưng le nhat [lenhathung1976@gmail.com]

Tôi nghĩ, Công Vinh chưa phải là cầu thủ lớn. Hành động lạy trọng tài và phát ngôn như vậy là không thể chấp nhận được. Công Vinh tưởng mình là ai hả? Nếu Văn Quyến không có sự cố thì còn lâu Công Vinh mới có ngày hôm nay. Hảy trả lại sự trong sạch cho bóng đá và VFF.

Bui Thanh Hoang [buithanhhoang1986@gmail.com]

Không cần những người thiếu hiểu biết, không có học thức, đụng tự ái là đòi nghỉ thi đấu, một suy nghĩ trẻ con của cái thân xác người lớn, vấp ngã mà không biết đứng lên mà còn trở giọng “hù dọa”. CV chưa là gì hết, mới chỉ là con cóc ngồi trong góc. Bóng đá Việt Nam không cần những con người vô đạo đức như thế. Còn rất nhiều thế hệ tài năng đang ở sau. Cũng nên nhìn nhận đào tạo tài năng phải đi đôi với đào tạo đạo đức. Thế mới biết những cầu thủ kiệt xuất như Rooney vẫn giữ được mình là tài giỏi thế nào. VFF nên “chấp thuận” yêu cầu được từ giã sân cỏ của CV.

ngoc nguyen bao ngoc [ngoctbd46@gmail.com]

Tôi từng là một cầu thủ chơi bóng cùng Công Vinh thời trong đội trẻ Sông Lam Nghệ an. Vừa qua tôi biết được vụ việc như vậy, tôi cũng rất buồn và tiếc cho cậu ấy,về án phạt của VFF thì phải xem thế nào cho hợp tình hợp lý. Bởi vì cậu ấy là một người cũng đã có nhiều cống hiến cho bóng đá nước nhà, cũng vì những phút nông nổi không kìm chế được bản thân vì khi thi đấu áp lực là rất lớn mọi chuyện có thể xẩy ra. Quan trọng là Cậu ấy đã nhận ra được sai lầm của mình. Tôi không đồng tình với những ý kiến mà 24h đã đăng vì nó đã xúc phạm đến đời tư của Cậu ấy. Đó là ý kiến của riêng cá nhân tôi mong moi người hãy thay đổi cách nhìn về cậu ấy.





 
24/03/2010 20:03 # 4
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Phản hồi: Công Vinh tính giải nghệ sau án phạt nặng


Hồi trước thì Big hơi thích  Cong vinh một chút ..
Nhưng bây giờ  nhiều chuyện với CV quá , cho nên h ai mù thích CV nửa.
Dù seo CV nghỉ đá hey là gì đi nửa thì Big vẩn ko quan tâm.
Nhưng CV giải nghệ thì Big cũng vote cho một phiếu .


Đợi chờ....!

 
24/03/2010 20:03 # 5
Danang88
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 0/30 (0%)
Kĩ năng: 7/10 (70%)
Ngày gia nhập: 19/03/2010
Bài gởi: 30
Được cảm ơn: 7
Phản hồi: Công Vinh tính giải nghệ sau án phạt nặng


Tên Vinh thịt heo này mắc bệnh ngôi sao kinh khủng, tên này bắt chước kinh
Thứ nhất : bắt chước nick name CR7 tự phong mình là CV9 pó tay
Thứ 2  : bắt chước hình xăm chiến binh la mã của thủ môn Valdes
Thứ 3 : bắt chước Beckham khi chọn ng iu là ca sĩ
Thứ 4 : chính là hành vi vái lạy trọng tài, bắt chước y chang ronaldo
Thứ 5 : cách ăn mừng toàn đi ăn trộm
Còn nhiều mà chưa nghĩ ra


Không thấy ta đang bận trăm công nghìn việc mà ký cái quái gì


 
Các thành viên đã Thank Danang88 vì Bài viết có ích:
25/03/2010 16:03 # 6
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Phản hồi: Công Vinh tính giải nghệ sau án phạt nặng


Ủng hộ Công Vinh giải nghệ: Thủy Tiên thêm dầu vào lửa!

 - Trong khi bố và em gái lo lắng và muốn động viên Công Vinh vượt qua giai đoạn khó khăn này và cho rằng tuyên bố giải nghệ chỉ là suy nghĩ tức thời thì Thủy Tiên lại làm ngược lại.

Sau khi nhận kỷ luật án treo giò 6 trận và phạt 10 triệu đồng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam vì hành vi “tế sống” trọng tài Vũ Bảo Linh, người hâm mộ cũng như cư dân mạng vô cùng “bức xúc” về hạnh động thiếu chuyên nghiệp, thiếu văn hóa của một cầu thủ có thâm niên ăn cơm đội tuyển vài năm nay. Tuy nhiên, Công Vinh tiếp tục gây sốc khi tuyên bố “nếu bị treo giò 6 trận, tôi sẽ giải nghệ” như một lời thách thức đến VFF và người hâm mộ. So với những hình ảnh và băng ghi hình thì án phạt cho Công Vinh được giới chuyên môn đánh giá là: đúng người đúng tội. Việc anh tuyên bố giải nghệ tiếp tục là sai lầm lớn thứ 2 sau hành động điên rồ trên sân Cao Lãnh khiến người hâm mộ nực cười và tất nhiên người ta chỉ nghĩ Công Vinh “chém gió”.

Đơn giản vì bóng đá không thể bỏ một cách dễ dàng bởi đây không đơn giản là nghề mà còn là niềm đam mê từ nhỏ với mỗi cầu thủ. Công Vinh không thể ngồi ngoài 6 trận nhưng lại sẵn sàng từ bỏ suốt phần còn lại của đời mình. Đây là một hành động khá mâu thuẫn.

Ủng hộ Công Vinh giải nghệ: Thủy Tiên thêm dầu vào lửa!

Hình ảnh Công Vinh lạy trọng tài Vũ Bảo Linh

Ủng hộ Công Vinh giải nghệ: Thủy Tiên thêm dầu vào lửa!

Công Vinh cần một khoảng lặng để nghỉ ngơi và vượt qua giai đoạn này

Ở Nghệ An, bố Công Vinh vô cùng lo lắng về quyết định của con trai mình, ông cho rằng đó chỉ là quyết định khi mất phương hướng và khuyên con trai phải biết đứng dậy sau sai lầm, phải biết nhận lỗi và xin lỗi người hâm mộ… Sống tại Hà Nội, em gái dù đang bận rộn với việc học cũng đang tìm mọi cách gặp động viên anh. Cả bố và em gái đều mong Công Vinh đứng dậy sau sự cố không đáng có này. Và trong khi mọi chuyện đang căng thẳng, ca sĩ Thủy Tiên lại bạo dạn với phát ngôn: “Tôi và gia đình ủng hộ việc Công Vinh giải nghệ”, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến mọi chuyện đã rối lại càng... loạn hơn!

Ủng hộ Công Vinh giải nghệ: Thủy Tiên thêm dầu vào lửa!

Bố và em gái Khánh Chi mong Công Vinh mạnh mẽ vượt qua áp lực.

Hơn ai hết, với vai trò người yêu, Thủy Tiên nên là người giúp Công Vinh trấn tĩnh, nhìn nhận lại hành động sai lầm của mình để vượt qua dư luận, trở lại sân cỏ để chuộc lỗi lầm. Bởi ngay sau khi quyết định giải nghệ được 1 ngày, tới hôm nay Công Vinh chính thức làm đơn gửi lên VFF để xin giảm án phạt.

Khi Công Vinh nói sẽ giải nghệ khiến người ta nhớ đến cách đây không bao lâu Thủy Tiên cũng tuyên bố sẽ rút lui khỏi làng giải trí 2-3 năm nữa vì quá nhiều thị phi. Thủy Tiên cũng là người của công chúng, cô đi hát vì đam mê. Cô cũng quá hiểu nếu tất cả những gì thuộc về đam mê thì không dễ dàng từ bỏ. Chẳng lẽ cứ bị mắc sai lầm, cứ bị phạt là sẽ từ bỏ? Thủy Tiên là người từng gặp rất nhiều thị phi, những tin đồn và cả sự cố “ảnh nóng” nhưng cô đều mạnh mẽ vượt qua dư luận để tiếp tục đứng trên sân khấu âm nhạc. Vậy thì đáng ra, vào lúc này, cô phải là người giúp Công Vinh mạnh mẽ hơn là đồng tình với quyết định bồng bột của người yêu!

Ủng hộ Công Vinh giải nghệ: Thủy Tiên thêm dầu vào lửa!

Ủng hộ Công Vinh giải nghệ, có phải là lời khuyên tốt?

Cô ca sĩ nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc cho rằng cô “bức xúc khi mọi người liên tục gây áp lực cho Công Vinh”. Một câu hỏi đặt ra là mọi người gây áp lực hay tự Công Vinh gây áp lực hay Công Vinh không biết vượt qua áp lực? Người xưa có câu “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, hãy tự nhìn nhận lại chính những hành động của mình trước khi đổ lỗi cho khách quan.

Đã là cầu thủ thì đã bước vào sân thi đấu là áp lực, họ luôn phải cố gắng thi đấu thật tốt trong mắt huấn luyện viên, trong mắt người hâm mộ. Tuy nhiên, bóng đá là môn thể thao cần sự kết hợp của cả tập thể nhưng Công Vinh từng khóc khi đội anh giành chiến thắng đậm 5 -1 chỉ với lý do anh không ghi được bàn thắng nào. Vậy ai là người tạo áp lực cho Công Vinh? Nếu trong đầu lúc nào cũng nghĩ: trận này tôi phải ghi bàn, năm nay tôi phải giành Quả bóng Vàng, Chiếc giày Vàng, vua phá lưới… thì cái chân cũng nặng nề cùng suy nghĩ. Bóng đá là bộ môn thể thao đòi hỏi sự thoải mái trong tâm lý để thăng hoa trên sân cỏ. Với những suy nghĩ kiểu này, chính Công Vinh tự tạo cho mình áp lực và khi không giải tỏa được áp lực anh đã mắc sai lầm.

Ủng hộ Công Vinh giải nghệ: Thủy Tiên thêm dầu vào lửa!

Thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ, hy vọng cô sẽ là hậu phương vững chắc của Công Vinh

Phải chăng đây tiếp tục là một phát ngôn gây sốc khác của Thủy Tiên? Hơn ai hết, cô biết bóng đá quan trọng với bạn trai mình như thế nào, hiểu anh có bản lĩnh để chấp nhận treo giày hay cúi đầu chịu thua vì cái tôi quá lớn! Ngươi ta vẫn nói: "Sau lưng thành công của người đàn ông không thể nào thiếu vắng bóng hình một người phụ nữ". Mong rằng cùng tình yêu, Thủy Tiên sẽ là hậu phương vững chắc cho thành công của Công Vinh chứ không đơn thuần chỉ là nói những câu sốc nổi để tạo thêm áp lực cho anh.



Đợi chờ....!

 
26/03/2010 10:03 # 7
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Phản hồi: Công Vinh tính giải nghệ sau án phạt nặng


HLV Calisto nói về cái giá của sự nổi tiếng
Công Vinh vẫn chưa là một cầu thủ lớn

HLV Calisto nói về cái giá của sự nổi tiếng

 - Nếu theo đúng tiêu chí của HLV H.Calisto, thầy của Lê Công Vinh ở ĐTVN, tiền đạo CLB Hà Nội T&T vẫn chưa đạt tầm của một cầu thủ lớn. Cho dù, Công Vinh ở thời điểm hiện tại đã có thể gọi là một ngôi sao.

Trong làng bóng đá ở Việt Nam lúc này, xét về mức độ nổi tiếng, tầm ảnh hưởng và khả năng kiếm tiền, Công Vinh có lẽ chỉ chịu thua ông thầy của mình ở ĐTVN, HLV Calisto.

Mức lương 50 triệu đồng/tháng, chưa kể các khoản thưởng được trích từ túi bầu Hiển sau mỗi chiến thắng của CLB Hà Nội T&T đủ đảm bảo cho anh sống một cuộc sống sung túc theo đúng nghĩa ngôi sao thật sự.

Hôm nay tập cùng đồng đội ở Hà Nội, ngày mai có thể đáp máy bay vào TPHCM thăm người yêu - ca sỹ Thủy Tiên - người cũng không kém phần đình đám.

Vinh xứng đáng được hưởng thế, bởi những nỗ lực và đóng góp của anh. Thậm chí, theo HLV Calisto thì, thu nhập của ông còn thấp hơn cả học trò.

Nhưng, điều người viết muốn đề cập đến ở đây, là sự khác biệt giữa ông Calisto và Công Vinh, trong cách giữ gìn hình ảnh của mình trước người hâm mộ.

Là người ngoại quốc, và lại rất nổi tiếng, ông Calisto “thấm” hơn ai hết cuộc sống của một ngôi sao.

“Tôi thật sự không thích nổi tiếng chút nào - HLV Calisto từng tâm sự như vậy trong một cuộc trò chuyện bên lề, có cả sự hiện diện của trợ lý Ngô Lê Bằng - thật không dễ quen với việc cứ ra đường là có người để ý, làm việc gì cũng có cảm giác ai đó đang nhìn mình”.

“Than thở” vậy, nhưng ông Calisto cũng nói rằng, khi đã là người của công chúng, được nhiều người biết đến, thì buộc phải chấp nhận, như một cái giá đánh đổi. Đặc biệt, đối với cầu thủ, những người luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, của dư luận.

“Không còn cách nào khác, anh buộc phải chấp nhận và thích nghi với điều đó” - ông Calisto nói.

Và cũng theo quan điểm của nhà cầm quân người Bồ, thì ngoài tài năng trên sân cỏ, chính khả năng và cách anh phản ứng trước sức ép từ phía công chúng mới là tiêu chí quan trọng để đánh giá, một cầu thủ có phải là lớn hay không.

Hiểu theo ý ông Calisto thì, một cầu thủ chỉ giỏi điều khiển trái bóng thôi chưa đủ. Trên hết, cầu thủ đó cần biết giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt người hâm mộ, được CĐV yêu mến. Phải là người thực sự trưởng thành.

Quả thực, xét về mặt này, Lê Công Vinh còn phải học ông thầy của mình rất nhiều. Ở Việt Nam bây giờ, nói không quá, ông Calisto có lẽ là người ngoại quốc được biết đến và được yêu mến nhiều nhất.

Dù không tránh khỏi đôi khi có những tranh cãi với các đồng nghiệp, nhưng không thể phủ nhận, ông Calisto rất biết cách để xuất hiện đẹp nhất trước công chúng, từ phong cách đến trang phục, và phát ngôn….

HLV Calisto nói về cái giá của sự nổi tiếng, Bóng đá,

Công Vinh vẫn cần thời gian để lớn - Ảnh: VSI

Nói như thế không có nghĩa, HLV Calisto không dám sống thực với chính mình. Trái lại, CĐV Việt Nam vẫn có thể cảm nhận được một Calisto rất “bụi”, rất bình dân trong cuộc sống đời thường.

Ông Calisto vẫn có thể đến vũ trường vào những buổi tối rảnh rỗi, bá vai một cầu thủ cưng để uống trọn một chai bia, hay nhẹ nhàng hơn, ngồi thưởng thức tách cà phê ở góc quán yên tĩnh nào đó.

Ông cũng không ngại khoe những sở thích hàng ngày của mình, như lướt nét, đọc sách, hay thú mua đồ cổ…

Tất cả đều chứng tỏ một điểm rằng, ông Calisto cũng là người bình thường như tất cả mọi người. Một người bình thường nổi tiếng. Và biết cách sống với sự nổi tiếng của mình.

Nói và làm

1. Cho đến lúc này, với đa số người hâm mộ, tuyên bố treo giày của Công Vinh chỉ đơn thuần như một chiêu gây sức ép lên VFF. Không hơn. Bởi một thực tế là, Vinh đã viết đơn xin giảm án gửi lên VFF, ngay khi vừa trở lại Hà Nội. Đơn viết rất xúc động, nói như lời chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ chiều qua.

Cũng có đôi chút vân vi, là như lá thư gửi người hâm mộ trước đó, lá đơn trên, không hiểu là tự Vinh hay ai đó “gà” giúp. Nhưng đấy không phải vấn đề quan trọng.

2. Cái kết cục dư luận và người hâm mộ quan tâm lúc này là, VFF sẽ phản ứng thế nào trước đề nghị xin giảm án của Vinh và CLB Hà Nội T&T.

Theo chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ thì, “đã có xét phạt thì đương nhiên cũng có xét giảm”. Dĩ nhiên, có giảm hay không thì lại là chuyện khác. Và ông Hỷ cũng không nói rõ, trên quan điểm cá nhân của mình, thì nên giảm hay không.

Tuy nhiên, người đứng đầu VFF cũng khẳng định thế này: “Quy định kỷ luật vốn không phải VFF tự áp dụng, mà trước khi công bố đã có sự vui vẻ đồng thuận từ các CLB”. Và nữa, “Liên đoàn cũng rất không muốn những chuyện như đòi bỏ tuyển (của Huy Hoàng, hay Thế Anh trước kia - PV) lặp lại”.

3. Một cách rất tự nhiên, người ta hiểu rằng ông Hỷ không phản đối mức án mà cấp dưới đưa ra, ít nhất về mặt tuyên ngôn. Có thể vào một lúc nào đó, Vinh quan trọng thật. Nhưng quan trọng hơn là sự nghiêm minh của một nền bóng đá.

Trở lại với tuyên bố giải nghệ của tiền đạo CLB Hà Nội T&T. Thật khó đoán nếu tới đây VFF giữ nguyên mức án cũ, Công Vinh có treo giày thật hay không. Ai, VFF hay Công Vinh, dám giữ nguyên tuyên bố của mình



Đợi chờ....!

 
26/03/2010 15:03 # 8
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Phản hồi: Công Vinh tính giải nghệ sau án phạt nặng


KHông cần nó giải nghệ vff đuổi luôn cho hết cái tật "ta là ngôi sao ấy đi.'"'



 
02/04/2010 20:04 # 9
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
Công Vinh được giảm thời hạn treo giò còn 3 trận


Ban khiếu nại của LĐBĐ Việt Nam chiều nay đã quyết định giảm một nửa mức phạt đối với tiền đạo của Hà Nội T&T. Trước đó Ban kỷ luật đã xử treo giò Công Vinh 6 trận vì hành động vái lạy trọng tài trong trận đấu.

Đơn xin giảm thời hạn kỷ luật của đội Hà Nội T&T và Công Vinh đã được gửi tới ban Giải quyết khiếu nại từ hơn một tuần trước. Sau thời gian thu thập hồ sơ, Ban này đã nhóm họp hôm nay và ra quyết định vào đầu giờ chiều. Thời hạn treo giò được giảm một nửa, nhưng Công Vinh vẫn phải nộp phạt tiền 10 triệu đồng như cũ.

Công Vinh (trái) được giảm án phạt đúng như dự đoán của
            giới chuyên môn. Ảnh: Hoàng Hà.
Công Vinh (trái) được giảm án phạt đúng như dự đoán của giới chuyên môn. Ảnh: Hoàng Hà.

Trưởng ban Giải quyết khiếu nại Chu Hồng Thanh cho biết: "Thực chất chúng tôi chỉ xem xét lại trường hợp của Công Vinh và đưa ra mức phạt phù hợp hơn với hành động đã xảy ra, đúng với bản chất sự việc và mức độ vị phạm, chứ không phải xét giảm án phạt".

Hôm 23/3, Ban kỷ luật quyết định xử phạt Công Vinh vì đã có hành động khiếm nhã, thiếu văn hóa với trọng tài trong trận đấu Đồng Tháp - Hà Nội T&T chiều ngày 21/3. Cuối trận đó Công Vinh đã vái lạy trọng tài chính Vũ Bảo Linh, vì không phục một số quyết định xử lý của ông trong tình thế đội T&T của anh bị Đồng Tháp dẫn bàn trước.

Còn ban khiếu nại chiều nay chỉ quyết định phạt Công Vinh vì có hành động phản ứng với trọng tài chính trong trận đấu. Mức tối thiểu của khung này là treo giò hai trận, phạt tiền 5 triệu đồng. Tuy nhiên Công Vinh không được hưởng mức tối thiểu bởi hành vi của anh cần được xử lý làm gương, nhất là khi hành động vái lạy lặp lại nhiều lần ở cuối trận đấu. Mức phạt cấm thi đấu 3 trận kế tiếp với Công Vinh là quyết định cuối cùng. Chỉ Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Liên đoàn hoặc Đại hội Liên đoàn mới có quyền xem xét lại mức phạt này theo đề nghị của Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam.

Hiện Công Vinh đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội ở CLB. Anh sẽ thi đấu trở lại vào ngày 2/5 khi CLB Hà Nội T&T tới làm khách tại Thanh Hóa, vòng 10 V-League. Phia T&T cho rằng quyết định của ban Giải quyết khiếu nại là hợp lý, đúng với mức độ vi phạm của Công Vinh.

Trước khi đi đến quyết định chiều nay, theo phân tích của Ban giải quyết khiếu nại, Khoản 2 Điều 39 Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN ghi rõ: “Nếu một người xúc phạm người khác bằng nhổ nước bọt hoặc bằng hành động, cử chỉ, lời nói thiếu văn hoá, sẽ bị đình chỉ ít nhất 6 trận đấu hoặc 45 ngày”.

Tuy nhiên Điều 39 đó nằm trong phần quy định mức phạt đối với hành động “Xâm phạm thân thể”. Trên thực tế hành vi vái lạy trọng tài của Công Vinh không xâm phạm thân thể của trọng tài và cũng chưa xuất hiện khả năng xâm phạm thân thể, vì vậy không thể áp dụng Điều 39 để kỷ luật Công Vinh.

Ban khiếu nại xác định hành vi của Công Vinh chỉ là phản ứng lại quyết định của trọng tài được quy định tại Điều 62: "Người nào phản ứng với trọng tài, giám sát, BTC giải vì bất kỳ lý do gì khi các cán bộ này đang làm nhiệm vụ thì bị phạt tiền tối thiểu 5.000.000 đồng và có thể bị đình chỉ ít nhất 2 trận kế tiếp”.
                                                                                             Theo vnexpress




 
02/04/2010 22:04 # 10
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Phản hồi: Công Vinh tính giải nghệ sau án phạt nặng


Chẳng cần phải giảm án treo giò xuống càn 3 trận đâu.
Bây giờ nhìn công vinh mắc bệnh sao là phát chán rùi.
Chưa đâu vào đâu cả mà ngông ngenh. Chán òm.
Nhưng có một đièu không thể phủ nhận là ..ổng cũng có nhiều đống góp cho đội tuyển Việt Nam đó chứ


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024