(ictdanang) – Hôm nay (2/10), tại Đại học Duy Tân đã diễn ra phiên khai mạc và ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị về Quang phổ và Ứng dụng lần thứ II do Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển trường Đại học Duy Tân hợp tác cùng Hãng Trescom – Technology, Berlin và Viện Khoa học Vật liệu (thuộc Khoa học và Công nghệ { KH & CN } Việt Nam tổ chức.
|
Các ứng dụng từ Quang phổ có mặt rộng khắp trong đời sống. Ảnh trên là "cảm hứng" design Wallpaper Quang phổ được giới thiệu trên mạng xã hội http://tuoitredonganh.vn với lời mời chia sẻ : Rất đẹp và Ấn tượng.
(Nguồn dẫn: http://tuoitredonganh.vn/diendan/showthread.php?9796-26-Wallpaper-Quang-pho-rat-dep-va-an-tuong-danh-cho-TTDA-lam-anh-nen-may-tinh). |
Hội nghị về Quang phổ và Ứng dụng lần II nhằm tổng kết và chia sẻ những công trình nghiên cứu và ứng dụng của Quang phổ vào Công nghệ Môi trường, Xạ trị Y tế, Khảo cổ, Công nghệ Chiếu sáng, Điện tử - Viễn thông, Nghiên cứu Khoáng vật và Đá quý.
Các đề tài khoa học chuyên sâu theo từng lĩnh vực nêu trên đã được thuộc Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển thuộc Đại học Duy Tân đồng triển khai hợp tác nghiên cứu với Hãng Trescom – Technology, Berlin và Viện Khoa học Vật liệu Việt Nam trong nhiều năm qua.
- Danh mục Báo cáo khoa học trình bày tại hội thảo (bạn đọc ictdanang quan tâm clik vào để xem chi tiết)
Tham dự Hội nghị về Quang phổ và Ứng dụng lần thứ II có các nhà khoa học chuyên ngành hàng đầu:
1. Eckart Eyser (ảnh).CHLB Đức, Kỹ sư, Giám đốc hãng chế tạo thiết bị khoa học TRESCOM-TECHNOLOGY BERLIN. Từ năm 1995 cho đến nay, ông đã nhiều lần đến và làm việc với Viện Khoa học Vật liệu (Viện KH & CN Việt Nam).
ảnh:T.Ngọc
2. Gregor Liebschert. CHLB Đức, Kỹ sư Vật lý, cán bộ khoa học của hãng TRESCOM-TECHNOLOGY BERLIN. Ông đã nhiều lần đến làm việc với Viện Khoa học Vật liệu (Viện KH&CN Việt Nam) ; Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang (cũng là đơn vị thuộc Viện KH & CN Việt nam ).
3. Wolfgang Hofmeister. CHLB Đức, Giáo sư Tiến sĩ khoa học Trường Đại học Mainz. Từ năm 1997 đến nay, Giáo sư Wolfgang đã nhiều lần làm việc với Viện Khoa học Vật liệu ( Viện KH&CN Việt nam ) về Quang phổ của đá quý.
Giáo sư - Tiến sỹ Khoa học - Viện sỹ nước ngoài Đặng Vũ Minh (nguyên Chủ tịch Viện KH & CN Việt Nam), hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Việt Nam (bên phải ảnh) tặng hoa đến Giáo sư Tiến sĩ khoa học Wolfgang Hofmeister (CHLB Đức).
Năm 2012, là dịp kỷ niệm tròn 15 năm hợp tác giữa Viện KH & CN Việt Nam với Giáo sư Tiến sĩ khoa học Wolfgang Hofmeister (trong lĩnh vực Khoa học Đá quý).
______________________________________________________
4. Masayuki Nogami.Nhật bản, Giáo sư Tiến sĩ khoa học Đại học Công nghệ Nagoya. Giáo sư bắt đầu đến thăm và làm việc với Viện Khoa học Vật liệu (Viện KH & CN Việt Nam) từ năm 2006 cho tới nay.
5. Ramdane Benfernhat.Cộng hòa Pháp, Giám đốc kinh doanh hãng thiết bị khoa học HORIBA JOBIN-YVON của Nhật. Tiến sĩ chuyên ngành thiết bị Quang phổ, Benfernhat đã có các phiên làm việc cùng Viện Khoa học Vật liệu...
cùng hơn 40 nhà khoa học trong nước đã có hợp tác lâu năm với Đại học Duy Tân trong các lĩnh vực trên.
ảnh:T.Ngọc
|
Đặc biệt, các đại biểu dự hội nghị sẽ tập trung thảo luận hai chuyên đề lớn gồm:
- Khả năng và kết quả hợp tác với TRESCOM (Đức) ; cũng như, khả năng ứng dụng kiểm tra liều phóng xạ môi trường bằng nhiệt huỳnh quang tại Việt Nam và tại Đà Nẵng”.
- Các kết quả nghiên cứu vật liệu huỳnh quang chứa đất hiếm.
Thầy Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Quản tri, Q.Hiệu trưởng, phát biểu khai mạc hội nghị. ảnh:T.Ngọc
|
Được biết, nhân hội nghị lần nầy, các nhà khoa học quốc tế cũng sẽ thảo luận cùng Đại học Duy Tân:
- Khả năng hợp tác chế tạo máy đo Nhiệt huỳnh quang dùng trong Công nghệ môi trường và Y tế.
- Khả năng hợp tác nghiên cứu Quang phổ đá quý.
- Hợp tác chế tạo vật liệu chứa đất hiếm bằng phương pháp Sol-Gel .
- Ứng dụng các thiết bị hùynh quang dùng để phân tích nước tại TP Đà Nẵng.
Ngoài ra, các nhà khoa học cũng sẽ giúp Đại học Duy Tân về kế hoạch bảo dưỡng thiết bị huỳnh quang mà nhà trường vừa đầu tư mua sắm phục vụ nghiên cứu- đào tạo.
____________________________________________________
Năm 2010, hệ thống chiếu sáng tiên tiến có thể khử trùng một cách hiệu quả trong môi trường y tế đã được các nhà khoa học đa ngành của Trường ĐH Strathclyde, Scotland nghiên cứu thành công.
Hệ thống chiếu sáng này sử dụng công nghệ khử nhiễm cho không khí và các bề mặt tiếp xúc bằng cách tạo ra một quang phổ hẹp của các bước sóng ánh sáng thấy được, gọi là ánh sáng HINS.
Khi tiếp xúc, ánh sáng này có thể kích thích các phân tử chứa trong vi khuẩn và lần lượt tạo ra những hóa chất có thể phản ứng và giết chết các vi khuẩn kháng sinh, đồng thời tiêu diệt các mầm bệnh nhưng không gây hại cho con người.
Do đó, các bệnh viện có thể dùng nó để chiếu sáng khử trùng liên tục mọi khu vực và phòng cách ly.
|
Hội nghị cũng sẽ dành thời gian đánh giá lại các kết quả nghiên cứu đã đạt được trong năm 2012; thảo luận kế hoạch hợp tác nghiên cứu giữa các bên liên quan và các nhà khoa học với Đại học Duy Tân cũng như các ngành hữu quan Việt Nam trong các năm sắp tới.
Việc tăng cường triển khai hợp tác nghiên cứu với các tập đoàn quốc tế, đã phản ánh nỗ lực và quyết tâm đeo đuổi đến cùng của Lãnh đạo Đại học Duy Tân, trong tăng cường nghiên cứu gắn liền với thực nghiệm. Điều này hướng đến giải quyết các vấn đề lý luận mới của bộ môn Quang phổ vừa khai thác tối đa các ứng dụng của Quang phổ học vào thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng và sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
Đặc biệt, Đại học Duy Tân đã sớm có những đột phá vào lĩnh vực tài nguyên Đất hiếm – ngành công nghiệp còn rất non trẻ ở Việt Nam.
Đất hiếm – ngành công nghiệp khai khoáng còn non trẻ của Việt Nam
HNKH về Quang phổ và Ứng dụng lần II đã diễn ra tại Đại học Duy Tân trong hai ngày 2 và 3/10/2012. -ảnh: T.Ngọc
|
Đến nay, mới có Đông Pao (mỏ đất hiếm lớn nhất của Việt Nam) được đưa vào quy hoạch khai thác thông qua biên bản ghi nhớ về hợp tác khai thác - chế biến Đất hiếm giữa Công ty cổ phần Đất hiếm Lai Châu - VIMICO và Công ty Phát triển đất hiếm Đông Pao Nhật Bản..
Được biết, tại Hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản - Việt Nam (31/10/2010), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bày tỏ ý định của Chính phủ Việt Nam, đồng thời quyết định chọn Nhật Bản là đối tác trong việc hợp tác phát triển ngành Đất hiếm Việt Nam.
Đúng một năm sau, ngày 31 tháng 10 năm 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiki Noda đã chính thức ký thỏa thuận về hợp tác phát triển ngành Đất hiếm Việt Nam; trong đó có đề cập đến hợp tác khai thác, chế biến Đất hiếm thân quặng F3 (1 trong các thân quặng chính của mỏ Đông Pao).
Về phía Nhật bản, Chính phủ Nhật Bản cùng các doanh nghiệp đã đưa ra cam kết sẽ hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong nghiên cứu và khai thác đất hiếm.
Và bằng chứng mới nhất thể hiện cam kết này là Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ đất hiếm Việt Nam-Nhật Bản, do Nhật Bản tài trợ toàn bộ phần trang thiết bị đã được khánh thành tại cơ sở 2, Viện Công nghệ xạ hiếm ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng (Hà Nội). Đây là Trung tâm có chức năng nghiên cứu và phân tích quặng đất hiếm ở Việt Nam.
“Hợp tác này sẽ giúp Việt Nam nhanh chóng tham gia vào chuỗi giá trị công nghệ cao toàn cầu, đồng thời Nhật Bản có cơ hội mua được các loại đất hiếm của Việt Nam với số lượng lớn phục vụ cho phát triển công nghệ cao - Ông Ichiro Takahana, Cục trưởng Cục Năng lượng và Tài nguyên Nhật Bản chia sẻ với cơ quan truyền thông Việt Nam.
Các nhà chuyên môn cho biết, Đất hiếm gồm 17 nguyên tố, được sử dụng nhiều trong các ngành công nghệ cao như: Công nghệ thực phẩm, y tế, gốm sứ, máy tính, màn hình tivi màu, ô tô thân thiện với môi trường, nam châm, pin, rada, tên lửa…
Việt Nam được đánh giá có trữ lượng đất hiếm lớn. Kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy, đất hiếm có nhiều tại Bắc Nậm Xe, Nam Nậm Xe, Đông Pao (tỉnh Lai Châu), Mường Hum (tỉnh Lào Cai), Yên Phú (tỉnh Yên Bái)...
_________________________________________
ảnh trên (minh họa) : Khai thác đất hiếm ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.
ảnh: REUTERS
|
T.Ngọc thực hiện