Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/09/2012 08:09 # 1
bunxidau_ntth
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 136/140 (97%)
Kĩ năng: 43/160 (27%)
Ngày gia nhập: 05/08/2011
Bài gởi: 1046
Được cảm ơn: 1243
Những điều một tân sinh viên nên nhớ


 

Có một vài điều cần thiết mà bạn không nên bỏ qua khi bước chân vào giảng đường đại học.

 

Dưới đây sẽ là một vài lưu ý nho nhỏ dành cho các bạn để có một khởi đầu thật tốt khi bắt đầu cuộc sống của những sinh viên thực thụ

 

1. Cân bằng chi tiêu, kiềm chế “lạm phát”

Trong thời buổi khủng hoảng như hiện nay, việc cân bằng chi tiêu, kiềm chế “lạm phát” là điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, khá nhiều bạn không làm chủ được tài chính của mình, chi tiêu không có kế hoạch dẫn đến chưa đến cuối tháng mà tiền đã “hết veo” đi đâu mất. Để hạn chế được điều này, các teen hãy tự vạch ra cho mình một danh sách những khoản chi tiêu cứng (tiền nhà, tiền ăn hàng tháng, tiền xăng xe, điên thoại, đồ dùng cá nhân......). Khoản này sẽ được để dành riêng, còn lại là tiền chi tiêu cá nhân. Như vậy, tùy vào số tiền còn lại nhiều hay ít, các teen sẽ tự điều chỉnh chi tiêu cho phù hợp với số tiền mình có nhé! Việc làm này sẽ giúp các bạn cân đối hơn trong thu chi, không những thế nó còn tự rèn cho mình tính cách cẩn thận, cần kiệm trong cuộc sống sau này đấy.

2. Kiếm việc làm thêm, hãy cảnh giác

Năm đầu tiên học Đại Học, nhiều bạn sinh viên có nhu cầu tìm một công việc part - time để tận dụng thời gian rảnh rỗi, đồng thời tăng thêm thu nhập cho cá nhân. Lời khuyên của chúng tôi là: hãy cảnh giác! Bởi vì, sẽ có rất nhiều “công ty ma” tận dụng cơ hội này để lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của một số bạn nhằm thu lời bất chính. Hậu quả là chúng ta sẽ phải bỏ ra một món tiền (nhẹ thì vài trăm, không thì lên tới tiền triệu) mà không đem lại lợi ích gì cho bản thân.

Bạn N. T. Hà (Đại Học Hà Nội) chia sẻ một kinh nghiệm nhớ đời của mình: “Lần đó, mình được một anh phát tờ rơi đến dúi vào tay mình tờ quảng cáo tuyển nhân viên. Thấy công việc cũng nhẹ nhàng, lương cao 2-3 triệu/ tháng, lại nhàn hạ, mình cùng một vài bạn đến trung tâm này để xin việc. Đến nơi, họ bắt chúng mình nộp 200 nghìn gọi là khoản tiền phí môi giới và đưa giấy hẹn đến một địa điểm khác để nhận việc. Tìm mãi không thấy địa chỉ ghi trong giấy ở đâu, bọn mình quay lại cái trung tâm cũ thì tự dưng thấy mắt tăm. Đến lúc này, chúng mình mới biết là đã bị lừa”.

 

Đặc điểm lộ diện cho những “công ty ma” này thường núp bóng dưới hình thức phát tờ rơi, poster hoặc quảng cáo trên mạng, không có trụ sở cố định hoặc nếu có thì cơ sở vật chất rất tồi tàn. Đi kèm với nó là những lời quảng cáo vô cùng hấp dẫn như: “lương hai triệu/ tháng, làm theo ca, công việc nhàn nhã, không đòi hỏi nhiều kinh nghiệm” hay “cần tuyển gấp 80 nhân viên bán hàng cho công ty ABC, lương theo ca, 80-100k/h, có thể tự chọn ca tùy thích, nếu làm tốt có thể được hưởng thêm” hoặc “tuyển nhân viên kinh doanh, lương 3 triệu/ tháng. Yêu cầu sinh viên 92, 93, yêu thích kinh doanh, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.......”. Khi đi xin việc bạn sẽ phải trả ra một món tiền từ 200 - 500 nghìn đồng gọi là tiền lệ phí giới thiệu, phí môi giới! Những trung tâm uy tín sẽ không bao giờ lấy tiền lệ phí bởi bản thân họ đã được phần trăm hoa hồng từ các nhà tuyển dụng rồi. Vì thế, nếu bị yêu cầu phải nộp tiền thì hãy cảnh giác nhé, nếu bạn không muốn biến mình thành con mồi béo bở cho các trung tâm này ma này.

3. “Học, học nữa, học mãi”

Câu nói này chưa bao giờ sai trong bất kì hoàn cảnh nào. Đa số những sinh viên năm thứ nhất học đại học thường có tâm lý muốn được xả hơi, giảm stress để bù đắp cho những tháng ngày thi cử căng thẳng. Hậu quả là đến cuối năm, khi nhận được kết quả thi học kì I, nhiều teen đã đã suýt ngất với số điểm mình có.

Tại các trường đại học, năm đầu tiên thường là những môn học đại cương, đòi hỏi nhiều sự chăm chỉ của các bạn. Nếu không chú tâm vào học ngay từ đầu, kết quả đạt được rất thấp, thậm chí nhiều trường hợp phải thi lại, học lại nhiều lần, gây lãng phí thời gian, công sức và tiền của. Ngoài ra, nếu có điều kiện, bạn cũng nên chú trọng đầu tư cho mình môn Tiếng Anh bởi vì Tiếng Anh đóng một vai trò vô cùng quan trọng tại các trường đại học, chiếm số lượng lớn trong đơn vị học trình. Bạn Thu Thủy (Học viện Tài Chính) chia sẻ: “Ngay từ năm đầu tiên học đại học, mình đã đi học thêm Tiếng Anh. Nhờ đó, mà trong hai năm đầu tiên, tổng điểm cuối kì của mình khá tốt (7.6) do có Tiếng Anh đã kéo lên rất nhiều”.

Như vậy, học hành chăm chỉ, có phương pháp và quan tâm hơn nữa đến môn Tiếng Anh, chắc chắn sẽ giúp bạn rất nhiều trong quá trình học tập và xin việc sau khi ra trường.

4. Tham gia các hoạt động tình nguyện, đừng quá tham lam

Tại sao lại vậy? Vì hoạt động tình nguyện thường chiếm rất nhiều thời gian và công sức. Nếu như bạn không biết cách bố trí thời gian cho hợp lý, thì không những hoạt động không hiệu quả mà còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc và học tập nữa đấy. Trường hợp của bạn Phạm Hương Linh (ĐH Công Đoàn) là một ví dụ. Linh là đại diện cho thế hệ của những cô nàng hiện đại, cá tính và năng động. Trong lớp, cô bạn vừa giữ chức Bí thư đoàn, kiêm trưởng ban tổ chức sự kiện của trường, lại vừa tham gia một số CLB của Hội Sinh viên thành phố Hà Nội. Công việc lúc nào cũng bận rộn, Linh quay như chong chóng. Cô bạn tâm sự: “Nhiều lúc mình cũng thấy mệt mỏi lắm nhưng đành phải cố gắng vì đã trót làm việc rồi. Có những hôm gần 11h mình mới được về nhà để nghỉ ngơi. Có lẽ, sau học kì này (kì 4) mình sẽ phải bỏ bớt một số hoạt động để chú tâm vào học hành, giữ gìn sức khỏe, nếu không chắc mình cũng chết mất”.

Tình nguyện là một điều cần thiết, giúp bạn trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều trong cuộc sống. Nhưng nó chỉ thực sự đem lại niềm vui nếu như bạn biết cách tận dụng nó đúng lúc. Đừng ôm đồm quá nhiều vào bản thân khi thấy quá sức. Nếu không, bạn sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chán nản mà lại mất đi ý nghĩa tích cực của hoạt động tình nguyện đấy.

5. Sống mạnh mẽ, biết cách chăm sóc bản thân

 

Mới chân ướt, chân ráo đặt chân xuống nhập học, không phải ai cũng quen được cuộc sống mới. Với các bạn nữ thì lại càng khó hơn, vì con gái thường rất hay mít ướt, nhớ nhà. Hơn nữa, xa gia đình, môi trường sống khác biệt, nhiều bạn không biết cách chăm sóc bản thân dẫn đến bị ốm, bị sụt cân. Để hạn chế điều này, trước khi đi học xa nhà, các bạn hãy chuẩn bị đầy đủ thuốc men cho mình, đề phòng nếu có bị ốm thì cũng không phải lo đi tìm thuốc nữa. Ăn uống đầy đủ dưỡng chất, hạn chế ăn vặt và chăm chỉ tập thể dục là cách tốt nhất để đảm bảo sức khỏe cho bản thân mình. Và một điều nữa nhé, xa nhà cũng là cách tốt nhất để tạo tính tự lập cho mình, thế nên teen nhà mình cũng đừng buồn nữa nha. Hãy cố gắng lên, vì chúng mình đã lớn rồi, không còn bé bỏng nữa phải không nào?

 

6. Tham quan tất cả các địa danh nổi tiếng nơi mình sinh sống

Khám phá những địa danh nơi mình sinh sống là điều cần làm với tất cả những bạn sinh viên mới nhập học. Việc hiểu phong tục tập quán, thói quen sống cũng là cách rất tốt giúp các bạn hòa nhập nhanh hơn với cuộc sống (mà nếu có bị lạc đường thì teen nhà mình cũng không phải lo đúng không nào). Đặc biệt, những teen nào có may mắn được học tại Hà Nội thì sẽ là cơ hội tốt để tìm hiểu, khám phá những nét đẹp của mảnh đất ngàn năm văn hiến này. Một vài địa điểm bạn không thể bỏ qua khi đến Hà Nội như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Lăng Chủ Tịch, Bảo tàng lịch sử dân tộc học, khu phố cổ..v.v.v.... Hãy rủ thật nhiểu bạn bè đi chơi với mình, cùng tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của địa phương nơi mình sinh sống, bạn sẽ tìm ra được nhiều điều thú vị đấy!

Nguon:muctim.com.vn



Họ Tên :Nguyễn Thị Thu Hằng 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh:onlyyou_ui_ngoca;
Email    :nguyenhangktqb@gmail.com 



CẦN 1 BÀN TAY NÍU GIỮ 1 BÀN TAY ,CẦN VÔ IU ĐEM XOAY MÌNH BỚT VẮNG ,CẦN A ĐẾN VS NỤ CƯỜI TƯƠI NẮNG......
                                     



 
Các thành viên đã Thank bunxidau_ntth vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024