Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/09/2012 14:09 # 1
tocdoxinh
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 10/20 (50%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 28/02/2011
Bài gởi: 20
Được cảm ơn: 4
Real – Man City cuộc so tài đầu tiên tại Champions League


Trong bài phát biểu ngày hôm qua với tờ AS, HLV Mourinho đã tỏ ý coi nhẹ Man City, thay vào đó là sự nể trọng Dortmund. Vậy lý do nào khiến ‘‘người đặc biệt’’ đưa ra cái nhìn ấy? Vì ông cho rằng Dortmund là một đội bóng có chất lượng, giàu kinh nghiệm. Điều này không sai tuy nhiên với Man City dù mới chỉ trong quá trình khám phá mảnh đất Champions League, họ cũng đủ sức thách thức bất kì đối thủ nào. Ai cũng hiểu, xưa nay Mou được đánh giá là người sử dụng ngôn từ linh hoạt ra sao. Vì thế ‘‘chê’’ Man City (trước đó, Mourinho còn mỉa mai Man City – Có những thứ không thể mua bằng tiền’’) như một bài tâm lý chiến trước giờ bóng lăn.

HLV Man City: không cầu hòa khi làm khách ở Bernabeu
Man City sẽ đập tan Real Madrid tối nay tại Bernabeu 18-9-2012
 

[IMG]
 
Real và Man City – đội bóng “triệu đô”
 

Đúng là tại sân chơi Champions League, mọi thứ với Man City là con số 0. Thế nhưng nên nhớ, Man City trở thành một thế lực là từ hiện tại chứ không phải quá khứ. Năm ngoái, họ sớm rời cuộc chơi bởi thiếu một chút bản lĩnh, một chút may mắn… Giờ, Mancini đang tự tin, sẵn sàng đối mặt (thậm chí là chinh phục) những thử thách. ‘‘Cỗ máy’’ Man City đã có sự hoàn thiện hơn khi Tevez trở lại, và một vài sự bổ sung (Maicon ở vị trí hậu vệ phải hay tiền vệ Garcia). Đó có lẽ là suy nghĩ của một phần người hâm mộ. Trong khi đó, điều khó tránh là Man City vẫn đang phải đón nhận những ánh mắt hoài nghi về khả năng thành công tại châu Âu.
Nếu như Premier League khắc nghiệt thì Champions League là đấu trường vô cùng tàn khốc. Man City ở thế không có chiếc áo truyền thống, bề dày lịch sử, sẽ cần phải gồng mình để chống chọi với sức nóng khủng khiếp, ngay từ vòng bảng. Chuyến đi tới Bernabeu đêm nay chỉ là khúc dạo đầu của Man City nhưng chắc chắn, đủ để thử thách đẳng cấp và sự trưởng thành. HLV Mancini hiểu rõ điều này hơn bất kì ai và thế nên, ông lộ ý định chơi canh bạc với chân sút Aguero. Trong thời gian Aguero dưỡng thương, Tevez đã tỏa sáng. Dù vậy The Citizens muốn tạo lập sức tấn công mạnh mẽ, cần phải có Aguero. Liệu Man City có đôi công với Real?
 

[IMG]
So tài Mou - Man


Rõ ràng thời điểm hiện tại, Real đang gặp vấn đề, từ lối chơi tới tâm lý. Chỉ giành 4 điểm qua 4 vòng đấu là thành tích trên cả thất vọng với “Kền kền trắng”. Tuy nhiên không thể căn cứ vào đó để khẳng định rằng Real suy yếu. Vả lại, mục tiêu số 1 của họ ở mùa giải năm nay chính là Champions League. Một tập thể với một HLV tài năng, lọc lõi như Mourinho và hàng loạt các ngôi sao hàng đầu thế giới có thể tự biết cách vượt qua khó khăn. Đôi khi cần một điểm tựa để tìm lại chính mình và các madridista đang chờ đợi đội bóng của mình sẽ thể hiện được đẳng cấp trước Man City.
Thống kê cho thấy, Real chưa bao giờ thua trận đầu tiên trên sân nhà trong lịch sử Cup C1/Champions League (thắng 40/42 trận). Và con số ấy sẽ tiếp tục kéo dài với Real?

Dự đoán: 2-1
Đội hình dự kiến:
Real: Casillas - Arbeloa, Ramos, Pepe, Marcelo - Alonso, Khedira - Ozil, Modric, Ronaldo – Benzema.
Man City: Hart - Maicon, Kompany, Lescott, Clichy - Yaya Toure, Barry - Silva, Nasri - Tevez, Aguero.





 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024