Tiêu đề: em HuyCDC xin phép hỏi Thầy một vài câu hỏi
Nội dung : Kính chào Thầy! Thay mặt cho Ban quản trị diễn đàn www.ketcau.com, em xin rất cảm ơn Thầy đã tham gia buổi giao lưu này . Mặc dù Thầy tuổi đã cao, lại bận nhiều công việc như giảng dạy, cố vấn nền móng cho nhiều dự án lớn của đất nước xong Thầy đã không ngần ngại bố trí tham gia được một buổi giao lưu thật vui vẻ, bổ ích và thật ấm áp tình thầy trò. Đây thực sự là một sự động viên rất lớn cho các lớp học trò trẻ chúng ta, Thầy thực sự là tấm gương lớn để học tập và noi theo. Sau đây em xin phép hỏi THầy một vài câu.
1. Trong tương lai gần, TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ xây dựng một loạt các nhà siêu cao tầng (50 đến 100 tầng) và kèm theo là sẽ có từ 5-10 tầng hầm, kết cấu phần thân thì có lẽ sẽ sử dụng kết cấu thép, thép hỗn hợp hoặc kết cấu BTCT cường độ cao (mác 800-1200). Còn đối với kết cấu móng theo Thầy những loại nhà này ta dùng loại móng gì ? Và nền đất ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có thích hợp cho các loại nhà siêu cao và có nhiều tầng hầm như vậy không ? ...
Một lần nữa xin cảm ơn Thầy và chúc Thầy luôn vui, mạnh khoẻ để giảng dạy cho chúng em được nhiều hơn. Hy vọng trong một thời gian không xa, chúng em lại được tiếp tục giao lưu với Thầy. Thầy đồng ý không ạ ?
GS.TS. Vũ Công Ngữ:
Theo mình thì nhà 50 - 100 tầng thì giải pháp móng vẫn là móng cọc mà thội (ví dụ tháp Petronas-Malaysia cũng dùng cọc Barrette). Điều kiện nền đất của Hà Nội thuận lợi là vì ở độ sâu khoảng 85m, 90m là đã gặp đá cứng rồi. Lúc đó ta sẽ suy nghĩ nên đặt cọc sâu vào đó hay là không ngàm vào đá. Ở thành phố HCM thì tầng phủ mềm dày hơn và ở độ sâu 80m vẫn chưa thấy cuội sỏi, do đó cọc chắc phải sâu hơn. Cảm ơn Huy và các bạn ở CDC và hi vọng chúng ta sẽ tiếp tục có những cuộc giao lưu như thế này nữa. Chúc sức khoẻ tất cả mọi người ! Hẹn gặp lại ! (Gần 12h rồi) Gs.TS. Vũ Công Ngữ