Nhiều teen thường có câu nói vui khi nhắc đến chuyện này là: Học không yêu đánh rơi tuổi trẻ - Yêu không học bán rẻ tương lai.
Chuyên gia cầm mic
Nhiều teen thường có câu nói vui khi nhắc đến chuyện này là: Học không yêu đánh rơi tuổi trẻ - Yêu không học bán rẻ tương lai. Đã qua rồi cái thời các bạn như một “người máy” được lập trình cho việc học, mọi rung động trước người khác phái đều phải kìm nén và giấu giếm.
Vậy thì làm thế nào lên thời khóa biểu cho phù hợp giữa chuyện học và yêu? Cách tốt nhất là kết hợp cả hai bạn à. “Nguyên tắc” chung được đưa ra là biến tình cảm trở thành động lực để học tốt hơn. Chẳng hạn như bạn sẽ chẳng thể nào yên tâm mở vở ra làm bài tập mà không biết “ấy” của mình đang làm gì, có “nhớ” tới mình không? Vậy còn chờ gì mà không rủ người ấy sang cùng làm bài tập chung, nếu lo lắng cả 2 không tập trung bạn có thể rủ thêm vài người bạn nữa. Bạn rất “lười” đến lớp Anh văn, mọi chuyện sẽ thay đổi khi “ấy ơi” của bạn rất chăm chỉ đến lớp. Bạn có kết quả học tập chưa cao, nhưng với lời hứa “Mình sẽ là người yêu của bạn nếu học kì này kết quả học tập của bạn tốt hơn”, bạn sẽ thấy tình yêu có “quyền lực” thế nào. Một tình yêu thực sự dễ thương khi cả hai cùng giúp nhau trở nên tiến bộ hơn trong học tập đó.
NGỌC TÂN ghi theo lời thầy Hoàng Vũ Minh
(Giảng viên khoa tâm lí — giáo dục, ĐH Sư phạm TP.HCM)
Nguồn:http://muctim.com.vn