Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/02/2012 08:02 # 1
phuthanh001
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 16/20 (80%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 28/12/2011
Bài gởi: 26
Được cảm ơn: 4
Super League: Nỗi lòng "bầu" thủ đô?


 Những đội bóng của bầu Kiên và bầu Hiển đã trải qua những tâm trạng trái chiều nhau cuối tuần qua.
 
Những gì diễn ra tại vòng 4 Super League đã diễn ra theo một kết quả giống như tại vòng 1 và vòng 2 khi bầu Hiển hài lòng, còn bầu Kiên tỏ ratức giận. Đội bóng “con cưng” HN.T&T của bầu Hiển đang bay cao tại ngôi đầu BXH với chiến thắng 2-1 trước tân binh Kiên Giang. Thậm chí đứa “con nuôi” SHB Đà Nẵng cũng may mắn có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 vào những phút cuối khi tiếp ĐKVĐ Sông Lam Nghệ An trên sân Chi Lăng. Thậm chí, trước đó 1 ngày CLB trẻ Hà Nội nhận trận thua bất ngờ 1-3 ngay trên sân nhà trước Lâm Đồng cũng chẳng làm bầu Hiển buồn phiền. Bởi thực chất với qui định “một ông bầu không được sở hữu hai đội bóng cùng thi đấu tại một giải” sẽ được siết chặt từ mùa bóng 2013 đồng nghĩa CLB trẻ Hà Nội đúng chất và đúng nghĩa chỉ là sân sau của HN T&T .
 
Với lý lẽ đó, rõ ràng việc xảy chân ở trận đấu vào chiều thứ 7 của CLB trẻ Hà Nội không có gì là đáng ngại. Bởi CLB trẻ Hà Nội mà “chễm trệ” ở ngôi đầu giải hạng nhất lâu quá, thậm chí đó có thể là một mối lo (nếu CLB trẻ Hà Nội lê hạng, bầu Hiển sẽ phải từ bỏ một trong hai đội bóng HN T&T hoặc trẻ Hà Nội).
 
Trái ngược với tâm trạng của hưng phấn của bầu Hiển, bầu Kiên của CLB bóng đá Hà Nội tỏ ra bực tức ngay trên sân Thủ Dầu Một. Thực tế, cả hai đội bóng CLB BĐ Hà Nội và CLB BĐ trẻ Hà Nội đều đã thua trận cuối tuần qua. Chắc chắn việc 2 đội bóng con cưng đang ở gần đáy BXH vào thời điểm này không hề khiến bầu Kiên hài lòng.
 
HN.T&T có chiến thắng nghẹt thở
Thực tế, CLB BĐ trẻ Hà Nội đang xếp thứ 12 trên 14 đội sau trận thua 0-1 trên sân An Giang tại vòng 4 giải hạng nhất. Thì CLB BĐ Hà Nội đang xếp thứ 11 trên 14 đội sau khi thất thủ 3-1 trước Bình Dương. Việc cả hai đội bóng cùng thua trận kể từ đầu giải đã quen thuộc như… cơm bữa đối với các đội bóng của bầu Kiên. Nhưng điều làm ông bầu này tỏ ra tức giận lại đến từ cầu thủ trẻ Đinh Thành Trung. Bởi cầu thủ này đã không chịu vào sân thi đấu khi những vướng mắc về hợp đồng với bầu Kiên còn chưa được giải quyết. Theo HLV Nguyễn Thành Vinh: “Trước trận đấu tôi đăng ký Thành Trung thi đấu nhưng cậu ta không đồng ý. Thành Trung và CLB Hà Nội còn vướng mắc một số điều khoản trong hợp đồng”.
 
Rồi HLV xứ gốc Nghệ An tiếp tục phân trần: “Chủ tịch CLB là người có quyền quyết định đến hợp đồng cầu thủ. Tôi chỉ có quyền quyết định cầu thủ nào thi đấu, còn việc họ không muốn đấu thì tôi phải báo cáo Chủ tịch CLB”.
 
Với những gì được phơi bày, hình ảnh về một bầu Kiên quyết tâm thay đổi “phong cách” làm bóng đá đã bị ảnh hưởng phần nào. Rõ ràng bầu Kiên hẳn sẽ còn rất tức giận với cầu thủ trẻ Thành Trung. Không biết vô tình hay tạo hóa cố ý, nhưng tại vòng 4 Super League bầu Hiển đã được hưởng “trái ngọt” từ một cầu thủ trẻ quen thuộc, Văn Quyết, với cú đúp vào lưới K.KG.
 
Cứ với những lý lẽ như vậy, thì hẳn những gì đã diễn ra khiến hai ông bầu cùng có “hộ khẩu” tại Hà Nội, có những tâm trạng hoàn toàn trái ngược. Nếu như bầu Hiển xoa tay hài lòng, thì bầu Kiên đã “nổi nóng” thực sự.
 
 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024