Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/02/2012 08:02 # 1
phuthanh001
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 16/20 (80%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 28/12/2011
Bài gởi: 26
Được cảm ơn: 4
Bóng đá - Barca và La Liga: Buông súng?


 Với những gì đã thể hiện, xem ra 7 điểm là một khoảng cách xem ra rất khó san lấp cho Barca từ nay cho tới cuối mùa giải.
Ngai vàng La Liga dường như đang dần trở nên xa vời với đội bóng xứ Catalan. Pep Guardiola đang trải qua mùa giải kém cỏi nhất tại Nou Camp kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2008. Việc phải chinh chiến trên quá nhiều mặt trận, căng sức trong quá nhiều trận đấu đang khiến đoàn quân kiêu hùng Blaugrana phải trả giá. Chứng kiến Barca thi đấu thời gian gần đây có thể nhận thấy rõ sự mỏi mệt trong từng bước chạy của các cầu thủ. Sự thanh thoát, thoải mái đã không còn được các siêu sao xứ Catalan thể hiện khiến cho vũ điệu tiqui-taca mất dần sự lung linh và giảm bớt đi sự đáng sợ vốn có. Với cái cách mà Real vẫn đang khủng bố và hủy diệt các đội bóng nhỏ như hiện tại, rõ ràng cơ hội để Barca vô địch La Liga lần thứ 4 liên tiếp là rất khó, dù cho họ vẫn còn một trận đối đầu trực tiếp nữa với đại kình địch trên sân nhà.
 
Có lẽ với nhiều cule lúc này, họ đã chấp nhận một sự thực rằng ngai vàng La Liga sẽ có chủ mới, để dồn sức để tập trung cho các mặt trận khác cũng quan trọng không kém là cúp C1 và cúp Nhà vua. Hiện tại, Barca chỉ còn cách chiếc cúp Nhà vua Tây Ban Nha đúng 2 trận đấu (trận lượt về với Valencia, và trận chung kết); còn ở Champions League xét tổng thể, chỉ có Real là đối thủ đáng ngại nhất, và Barca đủ khả năng để bảo vệ thành công ngôi vô địch. Còn ở mặt trận La Liga, từ nay đến cuối mùa giải, mục tiêu thiết thực nhất của thày trò Pep Guardiola là giữ vững vị trí thứ 2 và trao thêm nhiều cơ hội hơn nữa cho các cầu thủ trẻ được cọ xát tích lũy kinh nghiệm. Đây là điều mà Pep đã thực hiện ở trận đấu với Real Sociedad vừa qua khi ông cho ra sân những gương mặt trẻ tài năng như Tello, Cuenca hay Dos Santos.
 
Barca nên buông Liga để tập trung cho các mục tiêu khác?
 
Tất nhiên với danh dự của một nhà vô địch, Barca cũng sẽ không được phép đá theo kiểu “chơi chơi” hời hợt và coi thường đối thủ. Đội hình của họ, dù ra sân với những cầu thủ nào cũng sẽ phải thể hiện được đẳng cấp và lối chơi của đội bóng số 1 thế giới. Vì thế yêu cầu đặt ra dành cho tất cả cầu thủ là như nhau, dù là đá chính hay dự bị. Những Puyol, Xavi, Iniesta, Messi sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn, và cơ hội để những Thiago, Sanchez, Fabregas, Montoya ra sân và tỏa sáng là rất lớn. Một sự tươi mới, hừng hực khí thế và nhiệt huyết của tuổi trẻ là điều rất cần thiết đối với Barca vào thời điểm này, để giúp các cầu thủ lấy lại động lực thi đấu, thổi bùng lại ngọn lửa khát khao chiến đấu và chiến thắng có vẻ như đang dần bị bào mòn cùng với một lịch thi đấu quá dày đặc hết mùa giải này sang mùa giải khác.
 
Một mùa giải thất bại ở La Liga cũng chẳng làm ảnh hưởng nhiều đến vị thế của Barca. Họ vẫn đang là đội bóng số 1 châu Âu, số 1 thế giới, vẫn là kẻ thống trị các trận siêu kinh điển và phải khiến đối thủ Real (có thể là tân vương) phải ngã mũ kính phục. Barca vẫn còn nguyên cơ hội tại hai đấu trường danh giá còn lại và nỗi buồn để mất ngôi vô địch vào tay Real có lẽ sẽ qua mau nếu như thày trò Pep tiếp tục làm bá chủ châu Âu và thay thế Real đăng quang ở cúp Nhà vua. Chấp nhận buông súng để tập trung sức lực còn lại cho những mục tiêu khác, đó xem ra sẽ là lựa chọn tối ưu cho Barca trong phần còn lại của mùa giải.
 
 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024