Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/02/2012 09:02 # 1
phuthanh001
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 16/20 (80%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 28/12/2011
Bài gởi: 26
Được cảm ơn: 4
Bóng đá - FIFA tuyên chiến với “bàn thắng ma”


 Quyết định cuối cùng về việc sử dụng công nghệ xác định bàn thắng sẽ được FIFA thông qua trong cuộc họp đặc biệt vào ngày 2/7 tới đây…
 
FIFA đang quyết tâm tuyên chiến với bàn thắng “ma”. Thông báo mới đây nhất từ FIFA nêu rõ, hội đồng các LĐBĐ quốc tế (IFAB) và FIFA sẽ tổ chức cuộc họp vào ngày 2/7 tại thủ đô Ukraine, Kiev. Nội dung chính của cuộc họp sẽ xoay quanh vấn đề có áp dụng công nghệ xác định bàn thắng hay không trong mỗi trận đấu. Cũng nói rõ thêm, FIFA đã tiến hành thử nghiệm công nghệ trên từ khá lâu.
 
 
Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter rất quyết tâm áp dụng công nghệ xác định bàn thắng
Theo kế hoạch, IFAB đưa ra đánh giá ban đầu về việc thử nghiệm trong cuộc họp diễn ra ở Anh vào ngày 3/3 sắp tới. Tiếp đó, giai đoạn hai của màn thử nghiệm được tiến hành trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 6/2012. Trên cơ sở thu được qua việc thử nghiệm này, IFAB cùng FIFA sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Khi đó, mọi tranh cãi về việc có sử dụng công nghệ trên hay không sẽ được giải tỏa.
 
Cá nhân chủ tịch FIFA, Sepp Blatter rất ủng hộ ý tưởng sớm sử dụng công nghệ xác định bàn thắng. Tháng 12 năm ngoái, Blatter đã khẳng định, việc áp dụng công nghệ này là một điều hiển nhiên phải xảy đến. “FIFA không bao giờ chấp nhận lặp lại sự cố đã xảy ra ở Nam Phi khi quả bóng lăn qua vạch vôi 70 cm mà vẫn không được công nhận”, Blatter ám chỉ đến bàn thắng không được trọng tài thừa nhận của tuyển thủ Anh, Frank Lampard trong trận gặp ĐT Đức tại VCK World Cup 2010. Bên cạnh đó, người đứng đầu FIFA còn nhấn mạnh thêm, ngoài tính chính xác, công nghệ nói trên phải không quá phức tạp. Hơn thế nữa, nó còn cần phải xác định được bóng lăn qua vạch vôi hay chưa trong thời gian nhanh nhất. Không biết có phải vì quá hào hứng với công nghệ hiện đại hay không mà Blatter từng hé lộ việc sẽ đưa ra áp dụng nó ở VCK World Cup 2014 tổ chức tại Brazil.
 
Một vấn đề nữa thu hút sự quan tâm từ nhiều người trong phiên họp đặc biệt tới đây là IFAB đưa ra bàn thảo việc bố trí thêm trợ lý trọng tài. Mà cụ thể, sẽ có thêm hai trợ lý trọng tài đứng sau khung thành mỗi đội làm nhiệm vụ hỗ trợ cho trọng tài chính. Đồng thời, một số lỗi phạt nặng với cầu thủ cũng được thảo luận, thậm chí có thể chỉnh sửa nếu cần thiết.
 
Cùng với đó, theo thông báo từ FIFA, IFAB đang tính đến phương án cho phép mỗi đội bóng được quyền thay thêm cầu thủ thứ tư trong thời gian hiệp phụ, thay vì chỉ được phép thay thế tối đa 3 cầu thủ như hiện nay. Phát biểu trước báo giới, đại diện FIFA khẳng định, nếu được áp dụng, việc thay thế 4 cầu thủ sẽ giúp nâng cao chất lượng trận đấu. Ngoài ra, nó còn giúp bảo vệ sức khỏe cho cầu thủ khi phải thi đấu ở cả 2 hiệp phụ.
 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024