Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/01/2012 13:01 # 1
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
Thợ cơ khí Việt Nam chế tạo 'xe đua F1'


Với lòng đam mê xe đua, anh Lê Văn Huy, thợ cơ khí tại Quảng Nam đã cùng với những đồng nghiệp của mình chế tạo ra chiếc “F1” với chi phí khoảng 25 triệu đồng.

Xe đua F1 của thợ cơ khí Việt Nam
Kế hoạch bắt đầu cách đây 1 năm nhưng do chỉ được làm vào lúc rảnh rỗi nên "chiếc F1" mới hoàn thành trong dịp Tết Nhâm Thìn.
Không tốn một trang giấy thiết kế, chiếc xe đua "made in Việt Nam" này được xây dựng bằng kinh nghiệm dựa trên khung gầm của xe Lada mà anh Huy mua lại từ bãi xe phế liệu.
Động cơ xe máy đặt trước truyền động ra cầu sau. 'F1' có thể đạt tốc độ tối đa 40 km/h. Vỏ xe làm từ tôn sơn chống rỉ.
Anh Huy chia sẻ do hộp số xe máy không có tỷ số truyền lùi nên anh đã phải dùng thêm bộ truyền từ xe Túc Túc.
Để có kích thước hẹp ngang, vô-lăng được đẩy vào giữa, một bộ truyền xích dùng làm nhiệm vụ truyền động tới cơ cấu lái.
Không có nhiều thay đổi trong kết cấu khung gầm của chiếc Lada.
Dù xe số sàn nhưng không có chân côn.
Công đoạn sơn trang trí bên ngoài

 

Những công đoạn nối dây cuối cùng.
Một tác phẩm của người thợ cơ khí Việt Nam với tổng chi phí 25 triệu đồng. Dù biết không được phép lưu hành trên đường công cộng nhưng anh Huy vẫn chế tạo để thỏa mãn niềm đam mê.
Mẫu xe đua chỉ dành cho một người.
 
 
Khi được hỏi về việc nếu có người đặt mua chiếc F1 anh có sản xuất không, Anh Huy trả lời sẵn sàng làm chiếc xe thứ hai, và tin chắc rằng nó sẽ hoàn thiện hơn chiếc thứ nhất.

Theo vnexpress.net





 
23/06/2012 10:06 # 2
duonghung778899
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 7/20 (35%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 23/06/2012
Bài gởi: 17
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Thợ cơ khí Việt Nam chế tạo 'xe đua F1'


đẹp thật




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024