Hiện tại trường mình đang triển khai hệ thống tín chỉ. Có một số điều bất cật e thấy thế này.
1. Lớp học ban ngày học 1 tiếng/ rồi giải lao xong vô học lại. Tức là 1 tiết 1 tiếng.
Ban đêm học từ 17h45 tới 19h30 ra chơi. Tức là khoảng hơn 1h30 phút ra chơi 1 lần. 1 tiết là 45 phút, chỉ ra chơi 1 lần lúc 19h30. Cái này không đồng bộ như lớp ban ngày mặc dù cũng học tín chỉ giống nhau.
2. Hệ thống tính điểm tín chỉ. Theo thông báo thì từ 6,5 ~ 7,49 chỉ là loại trung bình khá. 7,5 ~8,49 vẫn là khá. 8,5 trở lên là giỏi. Còn mấy phẩy là xuất sắc? Vì sao học cũng như thế, thời gian cũng như thế, thầy cô cho điểm cũng vậy mà điểm lại phải cao hơn trước 0,5 mới đạt.? Các sinh viên tốt nghiệp khi ghi trong bằng chỉ ghi là tốt nghiệp loại gì chứ không có ghi là học theo tín chỉ hay niên chế. Và các nhà tuyển dụng chỉ biết bạn ra trường trung bình, khá hay giỏi thôi chứ mấy khi quan tâm bạn học kiểu gì đâu? Như thế sẽ bất lợi cho sinh viên học tín chỉ rất nhiều.
3. Học bỗng của trường 1 năm xét 1 lần, sv năm cuối coi như không được xét, vì năm sau ra trường rồi còn đâu. Mà học bổng với thang điểm rất cao, rất ít bạn có khả năng đạt được. Các trường khác xét theo kỳ, học bổng tương đương học phí rồi :(. Trường mình phải thật sự xuất sắc mới được học bổng, mà như năm ngoái là 1.000.000đ. Quá ít so với mức học phí. Điều này không làm khích lệ phong trào học tập và kiếm học bổng của sinh viên được.
Mong nhà trường xem xét trả lời cho các bạn.
Xin chân thành cảm ơn!