Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/12/2011 15:12 # 1
dinhquoccuong
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 10/20 (50%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 20
Được cảm ơn: 3
M10...........................


 
Messi: Ông Vua danh hiệu
Ông Vua danh hiệu

Messi: Ông Vua danh hiệu

Thứ Tư, ngày 21/12/2011, 14:56
(Bong da) - Ở tuổi 24, Messi chính là ông vua của các danh hiệu trong làng túc cầu thế giới.

BÓNG ĐÁ 24H LUÔN CẬP NHẬT NHANH NHẤT, 15 PHÚT SAU KHI CÁC TRẬN ĐẤU KẾT THÚC ĐÃ CÓVIDEO CLIP BÓNG ĐÁ VÀ THỂ THAO

 

Với việc tỏa sáng giúp Barca vượt qua Santos trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2011, tiền đạo Messi đã chính thức khẳng định vị thế của “vua danh hiệu”. Bởi đây đã là chức vô địch thứ 18 trong sự nghiệp cầu thủ tại đội chủ sân Nou Camp (5 chức vô địch La Liga, 1 cúp nhà vua, 5 siêu cúp Tây Ban Nha, 3 Champions League, 2 siêu cúp Châu Âu và 2 chức vô địch thế giới các CLB). Ở tuổi 24 Messi đang chứng tỏ sự vượt trội so với các huyền thoại Di Stefano, Pele, Cruyff, Maradona… (ở cùng độ tuổi) trong làng túc cầu thế giới.

Messi: Ông Vua danh hiệu, Bóng đá Tây Ban Nha, Bóng đá, Messi, pele, maradona, bao, bong da, the thao

Messi có danh hiệu thứ 18 cùng Barca

Trên thực tế, ở độ tuổi 24 giống như Messi hiện nay, cả Di Stefano, Pele, Cruyff và Maradona đều không thể sánh được với M10 về bộ sưu tập các danh hiệu tại cấp độ CLB. Có thể ở độ tuổi này, Pele được coi là ngôi sao tiêu biểu nhất với 14 danh hiệu trong màu áo Santos gồm 5 chức vô địch bang Sao Paulo (Campeonato Paulista), 2 chức vô địch liên bang Rio-Sao Paulo, 3 chức vô địch Brazil, 2 Copa Libertadores và 1 chiếc cúp liên lục địa. Cùng với đó, “vua bóng đá” cũng 2 lần giành chức vô địch thế giới trong màu áo ĐT Brazil vào năm 1958 (Thụy Điển), 1962 (Chile). Tuy nhiên, tại cấp độ CLB và xét trên phương diện thành tích cá nhân, huyền thoại Pele cũng khó có thể so sánh với những gì Messi đã giành được.

Trong khi đó huyền thoại vĩ đại bậc nhất trong lịch sử bóng đá Argentina cũng như thế giới và hiện là chủ tịch danh dự của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Alfredo Di Stefano cũng chỉ giành được 2 danh hiệu vô địch cùng CLB River Plate và 1 tại Millonarios (giải vô địch Colombia). Thậm chí ở cùng độ tuổi với Messi, thành tích của “cậu bé vàng” Maradona cũng chỉ dừng lại ở con số 4 với 3 danh hiệu tại Barca gồm: Cúp nhà vua, La Liga, Siêu cúp TBN vào năm 1983 và 1 danh hiệu trong màu áo Boca Juniors tại Argentina năm 1981. Và ngay cả “thánh” Johan Cruyff cũng giành tổng cộng 8 danh hiệu tính tới năm 1971 với 4 chức vô địch Hà Lan, 3 cúp Châu Âu và 1 siêu cúp. Đặc biệt xét trên thành tích cá nhân vào thời điểm hiện tại Messi đang bỏ xa các huyền thoại hàng đầu trong lịch sử bóng đá thế giới với bộ sưu tập khổng lồ gồm: 2 quả bóng vàng FIFA (kém Pele 1 lần), 3 lần giành danh hiệu cầu thủ của năm tại La Liga, 1 pichichi, 3 vua phá lưới Champions League, 1 chiếc giày vàng Châu Âu…

Messi: Ông Vua danh hiệu, Bóng đá Tây Ban Nha, Bóng đá, Messi, pele, maradona, bao, bong da, the thao

Messi giành hàng tá danh hiệu cá nhân

Không những vậy Messi còn chứng tỏ được đẳng cấp của ngôi sao lớn trong các trận cầu đỉnh cao với 15 bàn thắng tại 12 trận chung kết mà số 10 đã tham dự. Thậm chí ở những trận chung kết Messi góp mặt, Barca chỉ duy nhất 1 lần thất bại trước Real tại CK cúp nhà Vua mùa trước. Và chắc chắn với những gì đã đang và sắp có được ở tuổi 24, Messi xứng đáng trở thành “ông vua danh hiệu” trong lịch sử bóng đá thế giới.

Bộ sưu tập danh hiệu khổng lồ của Messi tại Barca

La Liga (5): 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11

Cúp nhà Vua (1): 2008–09

Siêu cúp TBN (5): 2005, 2006, 2009, 2010, 2011

Champions League (3): 2005–06, 2008–09, 2010–11

Siêu cúp Châu Âu (2): 2009, 2011

FIFA Club World Cup (2): 2009, 2011



 ------Tự nhủ lòng phải cố nhớ để quên------

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024