Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/11/2011 21:11 # 1
hoangquytcd2
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 87/100 (87%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 17/10/2010
Bài gởi: 537
Được cảm ơn: 539
VNG xuất khẩu game Việt ra thị trường thế giới


Hôm qua ngày 22/11/2011, VNG đã ký kết hợp tác chiến lược cùng Công ty DeNA nhằm xuất khẩu game mạng xã hội (MXH) của mình ra thị trường Nhật Bản.


Theo thỏa thuận hợp tác này, Ủn Ỉn (Pig Farm), một game MXH của VNG trên trình duyệt đã được DeNA cho ra mắt tại Nhật Bản vào ngày 15/11 tại dịch vụ Yahoo! Mobage – một website MXH game Nhật Bản được phối hợp vận hành bởi DeNA và Tập đoàn Yahoo Nhật Bản.


Ngoài ra, DeNA và VNG đang tiếp tục triển khai việc chuyển Nhật ngữ cho trò chơi Khu Vườn Trên Mây (Sky Garden) của VNG để sớm giới thiệu tựa game này đến người dùng Nhật.


Ông Lê Hồng Minh, Tổng Giám đốc Công ty VNG chia sẻ: “Việc hợp tác với DeNA đánh dấu cột mốc quan trọng đối với VNG cũng như toàn bộ các doanh nghiệp đang đầu tư vào việc sản xuất phần mềm giải trí điện tử tại Việt Nam. Thị trường Nhật Bản là rất lớn, và một sản phẩm phần mềm của Việt Nam có thể xuất khẩu sang thị trường này đã là một thành quả của các nhà phát triển game tại Việt Nam. Từ mối quan hệ hợp tác đầu tiên với DeNA, VNG cam kết sẽ tiếp tục sản xuất ra những game MHX mang tính cạnh tranh cao trên thị trường thế giới.”

 

Ông Lê Hồng Minh và ông Tetsuya Mori


Về phía DeNA, nhận thức được nguồn nhân lực chất lượng cao của các nhà phát triển game Việt, bên cạnh hợp tác với VNG, DeNA quyết định mua lại Công ty TNHH Giải trí Punch tại Hà Nội vào tháng 9 vừa qua như một bước khởi đầu trong việc mở rộng kinh doanh tại thị trường này.


Ông Tetsuya Mori, Giám đốc điều hành DeNA Châu Á cho biết: “Với những bước phát triển thần kỳ và mạnh mẽ của ngành Internet trong nước cùng đội ngũ phát triển game tài năng, chúng tôi tin chắc rằng Việt Nam sẽ sớm có được những nhà phát triển đẳng cấp quốc tế và VNG là một ứng cử viên nặng ký. Chúng tôi rất hào hứng với cùng phát triển mối quan hệ hợp tác song phương lâu dài với VNG”.


Cũng trong buổi lễ ký kết, ông Lê Thái Hỷ, giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông TP. HCM cũng đã chúc mừng sự hợp tác giữa hai công ty VNG và DeNA, và cam kết sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp game trong nước, đồng thời cũng nhắc nhở trách nhiệm xã hội đối với các công ty này.

Ông Lê Thái Hỷ - giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông TP.HCM
Nguồn: PCworld VN


 Hoàng Quý 
Face book: Hoang Quy
FanPage: Flash Mob Đà Nẵng
Thông tin liên lạc:
Sđt:01262797976
Yh/Skype:hoangquytcd2
Mail:hoangquytcd2@gmail.com

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024