Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/11/2011 13:11 # 1
sevenrock
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 139/140 (99%)
Kĩ năng: 78/130 (60%)
Ngày gia nhập: 13/10/2010
Bài gởi: 1049
Được cảm ơn: 858
30 tỉnh thành dự thi festival trà quốc tế Thái Nguyên


Nguồn: VnMedia
 

Khoảng 10 quốc gia và vùng lãnh thổ và 30 tỉnh thành trong cả nước sẽ tham gia Festival Trà quốc tế Thái Nguyên lần 1, từ ngày 11 – 15/11. Dự kiến festival này sẽ thu hút 50 làng nghề truyền thống và 25 doanh nghiệp kinh doanh trà với khoảng 400.000 khách.


Festival Trà Quốc tế lần này sẽ có các hoạt động chính: Lễ khai mạc, Hội thảo quốc tế về cây chè, Triển lãm giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam, Lễ hội văn hoá Trà, cuộc thi Người đẹp xứ Trà và Lễ bế mạc. 

Ngoài ra, 9 hoạt động phụ trợ gồm biểu diễn võ thuật, cờ người, đua thuyền, thưởng trà trên thuyền tại Hồ Núi Cốc, Hội chợ thương mại du lịch quốc tế, Chợ quê ẩm thực và sản vật văn hóa dân tộc, Tổ chức tour du lịch phục vụ khách tới dự Festival, Lễ hội đường phố và diễu hành hoa cùng các chương trình nghệ thuật hàng đêm với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước.

 

Trong khuôn khổ festival còn có nhiều hoạt động phụ trợ như Hội chợ Thương mại và du lịch Quốc tế, chợ quê ẩm thực, Du lịch sinh thái và du lịch về nguồn, Diễu hành trên đường phố cổ động Festival, hoạt động đua thuyền, Giới thiệu văn hoá ẩm thực trà, biểu diễn võ thuật, Cờ người, các hoạt động văn hóa nghệ thuật…

 

Thương hiệu Trà Thái Nguyên hiện đã có mặt ở nhiều thị trường quốc tế như: Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ… với nhiều chủng loại sản phẩm như trà xanh các loại, xanh đặc sản cao cấp, ướp hương đóng gói, đóng hộp và trà đen.

 

Festival là cơ hội để giới thiệu, quảng bá sản phẩm trà Việt Nam nói chung và trà Thái Nguyên nói riêng với bạn hàng trong nước và quốc tế. Ðây cũng là dịp để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về cây chè, về sản phẩm trà giữa các doanh nghiệp trồng, chế biến, tiêu thụ chè trong nước và  quốc  tế, từng  bước nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh đối với cây chè và sản phẩm trà Việt Nam.

 

Được biết, các doanh nghiệp trên địa bàn đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến đường du lịch từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi vùng chè Tân Cương, trung tâm tổ chức sự kiện phục vụ Liên hoan tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, không gian và bảo tàng văn hóa trà ở vùng chè Tân Cương...  để chuẩn bị cho festival

 


Nguyễn Vĩnh Trọng-K16DCD3
Smod Góc Học Tập
Yahoo:trong_nguyen15
Phone:0905360491

Punish is my wish
destroy is my will

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024