Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/02/2010 17:02 # 1
Enter_S
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 5/210 (2%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2105
Các cách gặp Ma (đọc cho zui)


Các cách gặp Ma (đọc cho zui)

* Cách 1 :Cầu cơ



-Chuẩn bị :tờ giấy to viết lên đó những chữ cái ,kể cả dấu má ,.
Vẽ một vòng tròn ở tờ giấy
Phía trên vòng trong vẽ 1 ô vuông đề :CÓ.
Dưới vòng tròn vẽ 1 ô vuông khác đề :KHÔNG
Các ô khác viết chữ cái và các con số (0-9), cộng với dấu (,.?`~ ') vẽ xung quanh
Một chiếc cốc nhỏ không có quai cầm tốt nhất là cốc dùng để thắp hương trên ban thờ (nếu không dùng 1 cốc khác màu trắng ,chấm 1 hạt chu sa làm miệng chén.)
Cần ít nhất 2 người để tham gia cầu cơ.




- Cách làm: Bốn người đặt một ngón tay vào chén (lúc này chén phải được hơ qua lửa ,úp chén vào vòng tròn giưã giấy) .Lần lượt từng người gọi "hôm nay ngày...tháng...năm...Chúng con là.....bao nhiêu tuổi....ở đâu...Chúng con thành tâm mời thần chén về có việc xin thần chén giúp đỡ.Nếu thần chén đồng ý thì cho chén chạy về chữ CÓ ,nếu không thì chạy về chũ :KHÔNG"
Nếu các bạn may mắn thì chén sẽ chạy rất nhanh ,có khi rất lâu.
Trước đó cần đọc bài cơ ma:
Hồn nào ở chốn non bồng
Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi
Dầu hồn dạo khắp mọi nơi
Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian
Cảnh tiên hạc nội mây ngàn
Làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui
Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi
Sao bằng cảnh tục hồn vui với người
Đờn ca múa hát vui cười
Trà thơm bánh ngọt trái tươi đãi hồn
Hồn ơi hãy ghé qua đây
Tâm tình trăng gió nước mây với hồn
Gió to sóng cả dập dờn
Hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình
Qua đây bè bạn thêm xinh
Ghé đây bè bạn kết tình âm dương
Hồn dầu ở mấy đường cách trở
Nghe lời cầu xin chớ đắn đo
Mấy lời tâm sự nhỏ to
Hồn ai qua đó thấu cho tấm lòng
Hoặc hồn ở bể sông ngọn suối
Hoặc hồn chơi bụi chuối cành đa
Hoặc hồn nương bóng chiều tà
Hoặc hồn lẩn quất la đà mây xanh
Hoặc hồn ở đầu gành cuối bãi
Hoặc hồn dầm mưa dãi gió mãi
Hoặc hồn vấn vít với ai
Hoặc hồn phiêu lãng lạc loài đâu đâu
Hoặc hồn ở dưới hồ sâu
Hoặc hồn lơ lửng bên cầu gió đưa
Hoặc hồn bị gió mưa dồn dập
Hồn lạnh lùng tràn ngập cô đơn
Hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ
Hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ
Hồn cùng ta mở ngỏ treo lời
Hồn về ẻo lả chơi vơi
Cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm.
Nếu thấy chén có dấu hiệu chạy ,hay lắc chậm ,đừng nghĩ là do ai đó đẩy ,cười ,nếu ko chén sẽ dừng lại và rất lâu mới chạy.Khi chén nhích dần về chữ CÓ .Các bạn hãy hỏi một vài câu nào đó kiểm chứng như tên bố mẹ bạn hay gì gì đó (số đề chẳng hạn ^^")..Sau đó việc hỏi gì là quyền của ban.
Trong khi cầu cơ nếu bạn yếu bóng vía bạn sẽ nhìn thấy...ma (run)
Nếu bạn vía cao thì ko thấy đâu ^^.Việc cầu cơ này rất nguy hiểm (từng bói 3 lần rồi ....) cho những ai yếu bóng vía,nên những người yếu bóng vía tôt nhất đừng nên thử (cười )


*Cách 2:gọi ma đói.



Ma đói là những người chết đường ,chết chợ linh hồn ko về được nhà ,cũng ko được siêu thoát ,vất vưởng bờ bụi.Không ai cúng tế nên gọi là ma đói.
-Chuẩn bị : 2 bát cơm ,một bát canh.
Một lọ cắm hương
Thẻ hương
hai ngọn nến
và bát không ,đũa (tùy thuộc vào số người ,mỗi người 1bát ,một đũa).

-Cách gọi:Ra chỗ ngã tư ,thắp nến ,thắp hương lên.Dùng đũa gõ vào bát .Dần dần bạn sẽ thấy được ma đói đến bốc cơm ăn.Bạn phải gõ liên tục như thế ma mới không nhìn thấy bạn.nếu bạn dừng lại sẽ rất nguy hiểm .....


*Cách 3:Trốn tìm




Chuẩn bị : ít nhất phải có 5 người
Một con mèo đen





Cách làm: Đến một chỗ đất có nhiều cây,buổi tối nha ,chơi trò chơi trốn tìm ,người phải đi tìm ôm con mèo đen trên tay.Sau đó đi tìm mọi người .Chắc chắn nếu chơi nhập tâm ,thì sẽ ko tìm thấy 1 người vì người đó bị ma che mất.Nếu muốn tìm thấy người đó hãy thả con mèo đen ra .Nó sẽ dẫn bạn đến chỗ người đó.

*Cách 4: cái lược



12h đêm chải đầu trước gương ,vừa chải vừa gọi tên con ma mình muốn gặp.

*Cách 5:Nhìn ra sau



Nếu bạn nghi có ma theo mình hãy đứng rộng 2 chân bằng vai ,từ từ cúi xuống nhìn qua 2 chân....

*Cách 6: Cái ô



Trong nhà mở ô.

*Cách 7: Con mắt Âm Dương



12h đêm ,đến ngôi mộ mới cất mả,đào lên ,dùng đất ở đó (chỗ vùng mắt) bôi lên mắt mình)

*Cách 8: Đập vai



Đến 1 chỗ nghi là có mà 3 người đứng ở 3 góc ,lần lượt người này chạy đến vỗ vào vai người thứ nhất ,người thứ nhất chạy đến vỗ vào vai người thứ 2 ,cứ thế sẽ ko chơi được 2 lần vì chỉ có 3 người mà 4 góc...Tuy nhiên cứ chơi như vậy trong 30' sẽ chơi dược 2 vòng vĩe có người thứ 4 xuất hiện......Nên làm lúc trời tối.

*Cách 9: Đi xuống Địa Phủ


Mặc đồ người chết ,ngủ trong áo quan ,thắp hương ,nhờ bà đồng cúng khấn .Bạn có thể đến thế giới người chết ,thời gian bạn có là thời gian que hương cháy hết .Bà đồng sẽ dùng chuông để gọi bạn .Nếu lúc đó bạn ko vè kipn thân xác thì bạn sẽ chết

*Cách 10:Chiếc gương

12 h đêm lên sân thượng ,cầm theo cái gương ,giơ về phía mặt trăng.(Cách này là do bói chén hỏi .Thần chén bảo thế nhưng sợ chết .Ai dám chứ tôi tì ko à


*Cách 11 Ma lon... :

_ Không nhất thiết phải ra nghĩa địa, bạn có thể tìm những nơi vắng vẻ ít người vào ban đêm (gọi là âm thịnh dương suy)



Chơi ma lon ở những nơi vắng vẻ

Bạn phải chuẩn bị 1 lon sữa cỡ nhỏ , 1 điếu thuốc lá, 3 cây nhang, ít bánh kẹo, câu vè gọi hồn. Phải là con nít chơi mới dễ "lên", vì những linh hồn "điều khiển" cái lon thường là con nít chết ngoài đường, rất ham chơi như khi còn sống. Đầu tiên cử 1 người đại diện, lật úp cho đáy lon hướng lên trên, sau đó mồi thuốc lá, 3 cây nhan, bánh kẹo đặt ở sát bên rồi ...đứng chửi,chửi càng bậy càng tốt, quan sát kĩ nếu đọc xong rồi mà điếu thuốc "rít từng hơi" khi không có gió như có người hút thì phải chạy ra nơi có đèn thật sáng. Phải thành tâm muốn chơi mới dễ "lên".Thời gian chơi là 3 nén nhang đốt cùng lúc, hết nhang lon tự ngừng không di chuyển nữa.

*Khuyến cáo:Đã có trường hợp 1 nhóm thanh niên chơi trò này,vì không để ý kĩ 1 cô gái đã bị con ma túm tóc giật ngửa về phía sau kéo 1 đoạn,rất may là vài người kịp túm dược và cô gái bị hoảng loạn tinh thần.Nên cần:CHẠY,CHẠY ĐẾN NHỮNG NƠI CÓ ĐÈN THẬT SÁNG,CÀNG SÁNG KHI THẤY CÁC HIỆN TƯỢNG LẠ NHƯ:
_CHIẾC LON PHÁT SÁNG HAY DI CHUYỂN
_ĐIẾU THUỐC LÁ PHÌ KHÓI KHI KHÔNG CÓ GIÓ
_MỘT SỐ VẬT CHUYỂN ĐỘNG
Khi chơi cần 1 nhóm từ 9-10 người,khi có ai bị ma tấn công cần dùng 1 vật nhọn,sắc(dao,kéo...)chỉ vào người bị hại với thái độ cương quyết dọa nạt,có vậy con ma mới sợ hãi àm bỏ đi


 
Các thành viên đã Thank Enter_S vì Bài viết có ích:
25/02/2010 17:02 # 2
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 158/160 (99%)
Kĩ năng: 77/170 (45%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1358
Được cảm ơn: 1437
Phản hồi: Các cách gặp Ma (đọc cho zui)


ở 1 mình coi mấy cái ni tối khỏi ngủ luôn, chứ ở đó mà coi



 
25/02/2010 17:02 # 3
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Phản hồi: Các cách gặp Ma (đọc cho zui)


Chek......chắc Enter_ chưa bao giờ gặp ma nên thick làm vậy hủm....
Nói nhỏ nhé..Bz gặp roài đó..... và thật 100% kô nói xạo làm chi...
Còn nếu ai chưa gặp thì  chek kô có duyên với Ma thui............. ;))
Nếu tò mò thì cứ thử na'' Chứ Ma nhát lém chỉ thick gặp người yếu vía thui :D


Đợi chờ....!

 
Các thành viên đã Thank BigZero vì Bài viết có ích:
25/02/2010 17:02 # 4
chi_pheo
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 11/70 (16%)
Kĩ năng: 21/40 (52%)
Ngày gia nhập: 04/01/2010
Bài gởi: 221
Được cảm ơn: 81
Phản hồi: Các cách gặp Ma (đọc cho zui)


Kinh quá ông bơi, hồi xưa có chơi ma lon mà đâu có phải như thế này đâu.
Lúc đó bỏ kẹo ga vào cái lon rồi đặt lên mã(mộ) và kêu tên ma lon, để khoảng một chặp thì thấy kẹo bị ăn gần hết nhưng không thấy hiện tượng gì cả. Nghe người ta nói là nêu ma lon hiện lên thì cái lon sẽ di chuyện và rược bất cứ người nào.






  


 
10/03/2010 08:03 # 5
la_bat_vi
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 24/40 (60%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 23/01/2010
Bài gởi: 84
Được cảm ơn: 48
Phản hồi: Các cách gặp Ma (đọc cho zui)


Ax trên đời làm chi có ma.Tui ko tin có ma nhưng cũng sợ ma he````.Chỉ tưởng tượng ra thui


Spam lân` I

Spam lân` II


 
10/03/2010 18:03 # 6
langtu
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 14

Kinh nghiệm: 13/130 (10%)
Kĩ năng: 41/140 (29%)
Ngày gia nhập: 25/01/2010
Bài gởi: 793
Được cảm ơn: 951
Phản hồi: Các cách gặp Ma (đọc cho zui)


cái này hay thật àm ko bít có thật ko,mai mốt đi off với 4rum rủ chơi mấy trò này đi..cho zui



Lãng tử vô danh đời cô độc
Đào mồ chôn chặt mộng yêu thương
Trái tim băng giá xin đừng nhớ
Một đời xin chẳng dám yêu ai

Một mai ta chết trong rừng thẳm
Ai người gục đầu trước mộ ta
Tóc xanh ai quấn vành khăn trắng
Một đời lãng tử mộng yêu
thương

Giai nhân cất bước không trở lại
Hoa kiếm vô tình đành bỏ không
Hận kiếp vô danh đời lãng tử
Vô tình để mặc lệ ai
rơi .



 
16/06/2011 16:06 # 7
bichnhungluong
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 22/30 (73%)
Kĩ năng: 8/30 (27%)
Ngày gia nhập: 12/01/2011
Bài gởi: 52
Được cảm ơn: 38
Phản hồi: Các cách gặp Ma (đọc cho zui)


hố hố!nghe hay đó, mà nòi ghê quá, cũng muốn thử ma hem dám, bạn co phóng đại quá hem đo.hic


tôi đi tìm một nửa của riêng tôi.
                  Nhưng tìm mãi đến bây giờ không thấy.
                                    Tình yêu của tôi ơi, anh là ai vậy?
                                      

 
14/08/2011 08:08 # 8
ohayogozaimasu
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 47/100 (47%)
Kĩ năng: 106/110 (96%)
Ngày gia nhập: 17/10/2010
Bài gởi: 497
Được cảm ơn: 656
Phản hồi: Các cách gặp Ma (đọc cho zui)


 sợ nhất là đứng trước gương lúc khuya...ko khéo nhìn vào có 1 bóng ma sau lưng mình




email: quynhlandtu@gmail.com
 
 
Tôi là ngày hôm nay

 
12/02/2012 22:02 # 9
sacnuhamtrai
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 12/02/2012
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Các cách gặp Ma (đọc cho zui)


 híc nghe mà thấy sợ wá đi



 
12/02/2012 22:02 # 10
hn_dn93
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 9/40 (22%)
Kĩ năng: 7/20 (35%)
Ngày gia nhập: 28/01/2012
Bài gởi: 69
Được cảm ơn: 17
Phản hồi: Các cách gặp Ma (đọc cho zui)


làm mình đọc xong giờ không dám ngủ luôn nè !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


              5 Điều Vợ Dặn :
1) Ra đường thấy gái là che mắt lại .
2) Đi chơi với gái là không được trả tiền ---> lần sau gái sẽ không rũ đi nữa .
3) Chở gái đi là phải để 1 cái cặp ở giữa ( nam nữ thụ thụ bất thân )
4) Có con nào muốn làm quen là phải điện thoại thông báo cho vợ gấp
5) Vợ gọi là phải : " Dạ vâng bẩm bà có con "
 

 
12/02/2012 22:02 # 11
Romeo_iu_Juliet
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 100/110 (91%)
Kĩ năng: 29/50 (58%)
Ngày gia nhập: 31/03/2011
Bài gởi: 650
Được cảm ơn: 129
Phản hồi: Các cách gặp Ma (đọc cho zui)


 sợ quá! khuya tối mà đọc cái này thì ngủ ko đượcnam mô a dzi đà Phật


Kiến thức là vô tận - Riêng biệt là đẳng cấp - Công nghệ là chia sẻ

Quá khứ là kinh nghiệm - hiện thực là đấu tranh - tương lai là của chúng ta

yahoo:xau_trai_nhat_dtu
email:jimynguyendn@hotmail.co

 
13/02/2012 12:02 # 12
hyebin
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 75/110 (68%)
Ngày gia nhập: 04/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 625
Phản hồi: Các cách gặp Ma (đọc cho zui)


chắc phải thử đó. chưa gặp ma hihi >.<



                        

yh : yindoo.nguyen@yahoo.com   mail : Maitu1612@gmail.com

 


 


 
13/02/2012 15:02 # 13
Jin_Jin
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 23/40 (57%)
Kĩ năng: 1/20 (5%)
Ngày gia nhập: 14/10/2011
Bài gởi: 83
Được cảm ơn: 11
Phản hồi: Các cách gặp Ma (đọc cho zui)


 ma lon tớ gặp ùi.hihi



Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên...

 
15/10/2012 17:10 # 14
khuuhoang1210
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 15/20 (75%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 03/10/2012
Bài gởi: 25
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Các cách gặp Ma (đọc cho zui)



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024