Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/08/2011 22:08 # 1
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Đỏ mặt cũng là bệnh lý nguy hiểm của da???


 

Đỏ mặt cũng là bệnh lý nguy hiểm của da???


 
 Theo kenh14.vn

Đừng xem thường biểu hiện tưởng chừng đơn giản này teens nhé!

Chào bác sĩ,

Em năm nay 16 tuổi. Gần đây cứ mỗi khi cơ mặt em hoạt động mạnh như lúc cười lớn, hét to hay lúc em hoạt động thể chất lâu ngoài trời là da mặt em lại có cảm giác nóng bừng và ngay lập tức ửng đỏ lên. Em soi gương thì thấy không bị nổi nốt sần gì và cũng không thấy ngứa. Mong bác sĩ giải đáp cho em là tại sao em lại bị như vậy và biện pháp khắc phục tình trạng này là gì với ạ? Em xin cảm ơn! elly…@yahoo.com.vn )

 

Trả lời:

 

Chào em,

Theo những gì em mô tả trong thư thì bác sĩ Mèo nghĩ nhiều khả năng em đã bị nhiễm chứng đỏ mặt (tên khoa học là Rosacea) rồi đấy!

Chứng bệnh này bản chất là một rối loạn mãn tính của nang lông tuyến bã vùng mặt đi kèm tính năng phản ứng của mao mạch với nhiệt làm xuất hiện cơn đỏ bừng ở mặt và về sau là giãn mao mạch khi cơ thể hoạt động nhiều. Bệnh có thể xuất hiện kèm theo các nốt trứng cá hoặc chỉ bị đỏ mặt đơn thuần mà thôi.

Đối với mỗi giai đoạn và tình trạng bệnh khác nhau thì sẽ có những biện pháp điều trị khác nhau. Vì vậy em nên lập tức đến bệnh viện hoặc các phòng khám chuyên khoa da liễu để được thăm khám và tư vấn trực tiếp về trường hợp của mình nhé!

Bác sĩ Mèo cũng khuyên em nên chú ý một số điều sau:

- Luôn bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời bằng vải và kem chống nắng thích hợp.

- Tránh xa các loại nước uống có tính nóng và chứa chất kích thích như cà phê cùng các loại thức ăn có nhiều gia vị cay nồng như tỏi, ớt...

- Giữ cơ thể luôn thoáng mát, tránh để đổ mồ hôi quá nhiều khi trời nóng.

- Đừng làm nặng thêm các triệu chứng ửng đỏ trên da bằng cách chà xát, gãi hay kỳ cọ vùng da bị ửng đỏ.

- Tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm chăm sóc da chứa những thành phần có thể làm da ửng đỏ như cồn và các chất gây kích ứng da.

Chúc em sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh!

Bác sĩ Mèo Còi


Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024