THƯ NGỎ
Kính gữi : các công ty , các doanh nghiệp , các nhà hảo tâm
Chúng ta hiện nay đang sống trong một xã hội khá đầy đủ và tiện nghi về mặt vật chất. Những tiến bộ của khoa học công nghệ đã giúp cho cuộc sống chúng ta rất nhiều trong sinh hoạt đời thường. Hiện nay chúng ta đang sống với một mức sống khá cao so với thời kỳ trước. Từ suy nghĩ “ăn no mặc ấm” người ta đã thay đổi nó thành “ăn ngon mặc đẹp”. Nhưng chính sự tiến bộ càng cao của xã hội, làm cho mức sống của đại bộ phận xã hội này tăng lên trong khi đâu đó trong xã hội này vẫn tồn tại những nơi mà với thu nhập và công việc của họ, nó không thể giúp họ hòa nhập vào cuộc sống đó.
Từ lúc mỗi chúng ta vừa bước vào mẫu giáo rồi vào chập chững vào lớp 1, các thầy cô giáo đều dạy cho chúng ta những câu như : “ Một miếng khi đói bằng một gói khi no” hay “ Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Đã là người Việt Nam chắc hẳn ai cũng đã từng đọc qua những câu ca dao tục ngữ này và cũng hiểu rất rõ ý nghĩa của nó. Đó không chỉ là tình cảm giữa con người với con người, mà nó còn là tình dân tộc, tình anh em trong một đất nước và các dân tộc anh em với nhau.
Qua chuyến khảo sát của chúng tôi tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Phải chứng kiến những hoàn cảnh đặc biệt thương tâm, những mảnh đời bất hạnh, sự thiếu thốn về mặt vật chất khiến chúng tôi_ nhóm Hoạt động từ thiện khu vực miền Trung_ vô cùng xót xa. Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 45 Km. Người dân tại Xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng sống bằng nghề chính là làm nương rẫy. Được biết đây là một xã đặc biệt khó khăn của thành phố Đà Nẵng_ xã có 7 thôn trong đó có 2 thôn dân tộc Cơ tu là thôn Tà Lang và thôn giàn Bí. Làm việc với các cán bộ Xã, chúng tôi được biết 2 thôn này cũng là hai thôn đặc biệt khó khăn và cần được sự hổ trợ của các cấp chính quyền và các đoàn thể. Đa số những người già ở nơi đây đều neo đơn, không có chổ dựa về mặt tài chính. Người dân ở đây có khi với một lon gạo họ có thể chia ra làm 3 ngày, chỉ nấu cháo loãng và làm bữa ăn chính của mình.Những em học sinh thì phải học tập trong điều kiện thiếu thốn sách vở, đồ dùng học tập. Khoảng cách từ nhà đến trường từ 5 đến 7 km vậy mà ngày ngày các em vân đi bộ đến trường trong cái nắng gay gắt của núi rừng. Nơi này có đến hơn 140 hộ nghèo trong đó theo khảo sát tình hình tại địa phương, nhóm chúng tôi khảo sát và được biết có 25 hộ gia đình đặc biệt khó khăn và thuộc gia đình thương binh liệt sĩ .và cần được giúp đỡ 1 phần an ủi nào đó trong cuộc sống
Để thực hiện Chương trình này ,Chúng tôi kêu gọi các nhà hảo tâm, các cá nhân, các doanh nghiệp,các Tổ chức có thể cùng chia sẻ với những người dân tại nơi đây. Và có thể giúp phần nào đó gánh nặng trên đôi vai vốn nhỏ bé của người dân Xã Hòa bắc - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng
Thời gian thực hiện Chương trình: từ ngày 12 tháng 07 đến hết ngày 29 tháng 07 năm 2011thông qua các hình thức : tiền và hiện vật
Mọi thắc mắc xin vui long liên hệ :
Diễn đàn hoạt động từ thiện , phòng 408 tòa nhà D Vinaconex3.
Email : info@hoatdongtuthien.org
Điện thoại : (04)221500510/ fax 62691011
Liên hệ với Ban Quản Trị Diễn Đàn : Nguyễn Văn Khánh 0903232804
Nguyễn Văn Trung 0979007069
Hoặc Ban Tổ Chức Chương Trình “ Chia Sẻ Tấm Lòng ”
Nguyễn Thị Hồng Nhung 0973146824
Email: nhungblue_ghost@yahoo.com.vn
Địa chỉ : Chơn Tâm 1A, P. Hòa Khánh Nam , Q. Liên Chiểu , TP Đà Nẵng
BAN TỔ CHỨC
KẾ HOẠCH
Chương trình “Chia Sẻ Tấm Lòng”
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục Đích
- Tổ chức chương trình nhân ngày 27/07 Ngày thương binh liệt sĩ
- Thăm hỏi , chia sẻ khó khăn cùng các gia đình thương binh nghèo khó
- Giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn
- Tạo cơ hội để các bạn trẻ, các nhà hảo tâm , công ty tâm huyết với xã hội được tham gia một chương trình vì cộng đồng nhiều ý nghĩa.
2. Yêu Cầu
- Chương trình diễn ra đúng tiến độ, đạt mục đích đề ra.
- Chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả cao.
II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN THỰC HIỆN – ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1. Thời gian: Ngày 30/07/2011 đến ngày 31/07/2011
2. Địa điểm: Xã Hòa Bắc –Huyện Hòa Vang – Thành Phố Đà Nẵng
3. Thành phần thực hiện, đối tượng thụ hưởng
3.1. Thành phần thực hiện
- Các thành viên, tình nguyện viên Diễn đàn hoạt động từ thiện
- Cán bộ chính quyền, đại diện Đoàn Thanh Niên Xã Hòa Bắc
- Đại diện nhà hảo tâm, công ty tài trợ.
- Dự kiến: 35 thành viên, tình nguyện viên
3.2.Đối tượng hưởng lợi
- Các hộ gia đình khó khăn tại Xã Hòa Bắc
Số lượng: 25 gia đình
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các hộ gia đìnhh thương binh liệt sĩ, nghèo khó trong xã, thôn.
IV. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
THỜI GIAN
|
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
|
PHỤ TRÁCH –
GHI CHÚ
|
12/07/2011
|
- Tổ chức thăm hỏi
- Khảo sát khu vực thuộc diện nghèo , gia đình thương binh liệt sĩ
- Tổng kết về tình hình khảo sát của nhóm tình nguyện viên đối với Xã Hòa Bắc
|
Ban Khảo Sát
|
12/07/2011
|
Phát động chương trình trên Diễn đàn hoạt động từ thiện: http://hoatdongtuthien.vn, web site CLB CTXH NHÂN ÁI: www.clbnhanai.vicongdong.vn
và một số diễn đàn, website xã hội
|
Ban Truyền thông – Đối ngoại CLB Nhân Ái, CLB Nhân Ái Đà Nẵng, Nhóm thành viên hoatdongtuthien.vn
|
Ngày 30/07/2011
|
08h00
|
Tập trung tại công viên 29/03
|
|
08h30
|
Xuất phát
|
|
09h30
|
- Đến xã Hòa Bắc
- Bắt đầu chương trình , tới từng hộ nghèo tặng quà,thăm hỏi
- Xây Dựng lại nhà cửa hư hỏng , mục nát
|
Ban tổ chức
|
12h30
|
- Ăn trưa
|
|
13h00
|
- Bắt đầu lại cuộc hành trình
- - Tổ chức giao lưu sinh hoạt tới từng hộ nghèo tặng quà,thăm hỏi
Xây Dựng lại nhà cửa hư hỏng , mục nát
|
Ban tổ chức
|
16h30
|
- Chuẩn bị Chương trình buổi tối
|
Ban tổ chức
văn nghệ
|
17h30
|
- Ăn tối
|
|
18h00
|
- Chương trình văn nghệ
+ Mỡ đầu chương trình
+ Đọc danh sách quyên góp , giúp đỡ , cá nhân , Công ty , các nhà hảo tâm đã tài trợ cho Chương trình
+ trao quà cho gia đình thương binh liệt sĩ nghèo khó
+ ca múa nhạc
+ trò chơi giao lưu giữa thanh niên đoàn xã và thanh niên tình nguyện
|
Ban tổ chức
|
21h00
|
- Kết thúc chương trình
- Dọn dẹp sân khấu
|
21h00
|
Ngày 31/07/2011
|
07h00
|
- Ăn sáng
|
|
07h30
|
- Tặng áo quần cũ
|
|
09h00
|
- Giúp đỡ xây dựng nhà
- Thăm gia đình nghèo có con vượt khó trong học tập
|
|
12h00
|
- Ăn trưa
- Tiếp tục công việc
|
|
15h00
|
- Kết thúc Chương trình
|
|
V. DỰ TRÙ KINH PHÍ
STT
|
ĐỀ MỤC
CHI PHÍ
|
SỐ LƯỢNG
|
ĐƠN VỊ TÍNH
|
THÀNH TIỀN (VNĐ)
|
GHI CHÚ
|
1
|
Trang trí sân khấu
|
1
|
Gói
|
200,000
|
Cần Được Hỗ Trợ
|
2
|
Bandroll
|
1
|
Tấm
|
150,000
|
Cần Được Hỗ Trợ
|
3
|
Thuê dàn âm thanh
|
1
|
Gói
|
1,500,000
|
Cần Được Hỗ Trợ
|
4
|
Đi Xe máy
|
1
|
xe
|
50,000
|
50/1 xe / lượt đi và về/ Tự Túc
|
5
|
Quà ( 10 kg gạo , Dầu ăn , mì chính
|
25
|
Phần
|
3,750,000
|
150,000/phần
Các phần quà được phát sau khi kết thúc đêm văn nghệ/ Cần được hỗ trợ
|
6
|
Bạc Phủ Nhà
|
2
|
Tấm
|
300,000
|
150,000/1 tấm ( phủ nhà đỡ bị giọt do mưa , chóng gió do tưởng hỡ)/ cần được hỗ trợ
|
7
|
Quà tặng sách vở cho 1 em thuộc diện vượt khó trong học tập
|
1
|
Phần
|
180,000
|
Các phần thưởng bao gồm 10 quyển vỡ, bút , thước, cặp/ nhóm hoatdongtuthien bỏ chi phí
|
TỔNG CỘNG
|
6,130,000
|
|
VI. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC
- Nguyễn Thị Hồng Nhung Đại diện DĐ HĐTT miền Trung Trưởng ban
Trưởng nhóm Nhân Ái Đà Nẵng
- Đỗ Xuân Hải Phó ban
- BQT DĐ HĐTT, CLB CTXH Nhân Ái
- Ủy Ban nhân dân xã Phước Năng
- Nhà hảo tâm, công ty, tổ chức tài trợ.
- Thành viên, Tình nguyện viên
- Lưu (DĐ, NA-ĐN)
|
TM. BAN TỔ CHỨC
Trưởng ban
Nguyễn Thị Hồng Nhung
|

I. HÌNH THỨC TÀI TRỢ
1. Tài trợ hiện kim:
Tài trợ Chính: Toàn bộ chi phí
Tài trợ Phụ : 30%-70% chi phí
2. Tài trợ sản phẩm (giá trị sản phẩm sẽ được quy về tiền hỗ trợ),Gạo , Muối mắm, mì chính , sách vở, đồ dùng học tập, giải trí…
II. QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ
QUYỀN LỢI
|
TÀI TRỢ CHÍNH
|
TÀI TRỢ PHỤ
|
1. Có tên trên các phương tiện quảng bá (Bandroll,Standee, Poster, website:
http://clbnhanai.vicongdong.vn , www.hoatdongtuthien.org , facebook) trước và trong khi chương trình chính thức diễn ra (khác nhau ở kích cỡ Logo, xem chi tiết ở mục 5)
|
X
|
X
|
2. Danh vị, Logo, Hình ảnh nhà tài trợ xuất hiện trước các các cơ quan thông tấn báo, các buổi giới thiệu Dự án “Chia Sẻ Tấm Lòng “
|
X
|
X
|
3. Danh vị nhà Tài trợ xuất hiện trong bài viết giới thiệu về Dự án trên các tờ báo, mạng và tạp chí uy tín và diễn đàn của một số trường đại học
|
X
|
X
|
4. Danh vị, Logo và Hình ảnh được đặt tại một vị trí ưu tiên trang trọng trên website: http://clbnhanai.vicongdong.vn, www.hoatdongtuthien.vn , facebook: CLB Nhân Ái (Logo Tài trợ chính bằng Logo Câu lạc bộ, Logo Tài trợ phụ bằng 1/3 logo Câu lạc bộ) trong thời gian: 30/07/2011-31/07/2011
|
X
|
X
|
5. Được quyền sử dụng hình ảnh chương trình phục vụ cho mục đích quảng bá và tuyển dụng trong thời gian diễn ra chương trình (30/07/2011-31/07/2011) và có sự thỏa thuận rõ ràng
|
X
|
X
|
6. Đại diện của nhà tài trợ được mời cùng đại diện trao quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
Thành Viên Có thể dk tham gia :
Tên :
Số dt:
Yahoo:
Email:
Phương Tiện đi bằng Xe máy:
Các bạn tham gia và tham gia đóng góp phụ tiền ăn , nước uống cùng mọi người ( sẽ thông báo khoản tiền đóng là bao nhiêu nghìn / 1 người sau khi tính toán thức ăn và nước uống )
Thời hạn đăng kí tham gia từ ngày post thông tin này cho hết ngày 28/7/2011
Sau thời gian mình sẽ chốt danh sách cụ thể