Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
31/03/2013 20:03 # 1
Spaghetj
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 10/50 (20%)
Kĩ năng: 8/30 (27%)
Ngày gia nhập: 26/11/2012
Bài gởi: 110
Được cảm ơn: 38
5 mục tiêu cần làm của M.U trong Hè 2013


 

Sir Alex Ferguson có lẽ cũng không ngờ ông lại ở trong một tình thế dễ chịu như vậy tại Premier League khi mà mùa giải còn tới một tháng rưỡi nữa mới kết thúc. Đội bóng áo đỏ hiện tạo khoảng cách 15 điểm với đối thủ gần nhất và coi như đã đặt một tay vào chiếc cúp vô địch thứ 20 trong lịch sử.

5 mục tiêu cần làm của M.U trong Hè 2013

Man United tính mua lại Ronaldo đá cặp với Rooney



M.U cũng đang nhắm tới việc phá kỷ lục về điểm số mà Chelsea đã lập mùa 2004/05 (95 điểm). Nhưng với Ferguson, còn lâu ông mới có thể hài lòng. Ông đã lại bắt đầu những kế hoạch cho cuộc chinh phục mùa giải tới, sau khi bị loại đầy tranh cãi bởi Real Madrid ở châu Âu tháng này, Champions League sẽ là ưu tiên số một của chiến lược gia người Scotland khi thời gian của ông ở Old Trafford không còn nhiều nữa. Dưới đây là 5 mục tiêu cho M.U để họ duy trì vị thế đỉnh cao ở Premier League và châu Âu mùa tới.

Giữ lại Wayne Rooney
Sau khi Sir Alex Ferguson quyết định để Wayne Rooney ngồi dự bị ở trận gặp Madrid, các tin đồn về khả năng anh ra đi lập tức rộ lên. Những cái tên như Robert Lewandowski, Radamel Falcao và Neymar đều đã được liên hệ với M.U, nhưng trên thực tế hiện giờ không có ai phù hợp với đội bóng áo đỏ như Rooney. Bất chấp việc không chơi đúng với kỳ vọng, anh vẫn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng áo đỏ và Ferguson hiểu hơn ai hết sẽ là sai lầm lớn nếu để một cầu thủ với nhiều kinh nghiệm và khả năng như vậy rời CLB.

Mua Cristiano Ronaldo


Đòi hỏi này có thể hơi quá, nhưng việc Ronaldo trở lại Old Trafford đã được nhắc nhiều kể từ sau trận đấu ấn tượng của anh ở Old Trafford hồi đầu tháng 3. Về mặt cảm xúc, ngôi sao người BĐN luôn có chỗ đứng trong tim những người hâm mộ áo đỏ. Mùa giải này của anh với Real Madrid cũng gặp nhiều sự cố và nếu Ronaldo rời TBN, sẽ không có nhiều điểm đến xứng đáng với tài năng của anh hơn M.U. Nếu điều đó thành sự thật, đội chủ sân Old Trafford sẽ ngay lập tức trở thành đội bóng đáng sợ nhất châu Âu.

Để các cầu thủ nghỉ ngơi
Khoác áo Manchester United là đòi hỏi hết sức khó khăn về thể lực với mọi cầu thủ. Họ có thể phải chơi 50 trận mỗi mùa và còn phải phục vụ đội tuyển quốc gia nữa, kể cả những năm có các kỳ giải lớn như World Cup và EURO Cup. Bất cứ dịp nào để nghỉ ngơi, do đó, đều hết sức quý giá. Vậy nên mùa hè này là một trong những dịp hiếm hoi lịch thi đấu quốc tế không quá dày đặc. Chỉ Shinji Kagawa, David De Gea, Javier Hernandez, Anderson và Rafael có thể sẽ phải đá các giải cho đội tuyển quốc gia. Phần còn lại của đội hình sẽ có thêm thời gian để tái tạo sức lực.

Giải quyết vấn đề thủ môn và phòng ngự


Hàng thủ tệ hại của M.U gần đây đã chơi đỡ hơn so với 6 tháng đầu quá mỏng manh. David De Gea cũng dần khẳng định anh xứng đáng với chiếc áo số 1 ở Old Trafford, trong khi sự trở lại đầy đủ của Nemanja Vidic và Rio Ferdinand đã đóng góp rất nhiều cho đội bóng cùng sự trưởng thành rõ rệt của Jonny Evans và Rafael. Ngay cả Patrice Evra cũng gây ấn tượng ở mùa giải này, đóng góp các bàn thắng, điều rất hiếm hoi trong những mùa trước của anh. Tuy nhiên, Ferguson có lẽ vẫn cần phải tăng cường cho hàng thủ.

Tiếp tục cho Man City ngửi khói
Lúc này thì mọi việc thật dễ dàng cho M.U, nhưng mùa tới Manchester City chắc chắn sẽ còn quyết tâm hơn nữa. Đội bóng áo xanh không thể hiện được phong độ từng giúp họ giành chức vô địch Premier League đầu tiên vì đã để mất điểm trước những đối thủ như Southampton, QPR, Sunderland và West Ham. Ferguson là bậc thầy về quản trị nhân sự và tạo động lực cho các cầu thủ. Đối thủ càng mạnh thì cuộc chiến của ông sẽ lại càng thú vị.

 

nguồn:bongdaplus.vn



Trần Bảo Ngọc

(-•♩♪♫♬ FDTU ♩♪♫♬•-)

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024