Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/03/2013 09:03 # 1
Spaghetj
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 10/50 (20%)
Kĩ năng: 8/30 (27%)
Ngày gia nhập: 26/11/2012
Bài gởi: 110
Được cảm ơn: 38
Champions League: Bản đồ bóng đá đỉnh cao đang thay đổi mạnh


 

Champions League 2012/13 đã trải qua chặng lượt đi vòng 1/8 với khá nhiều bất ngờ. Những bất ngờ này giúp chúng ta nhận ra 1 sự thay đổi mạnh mẽ: La Liga và Premiership không còn thống trị và xu hướng thận trọng đang lên ngôi.

Champions League: Bản đồ bóng đá đỉnh cao đang thay đổi mạnh

Nhờ lối chơi thận trọng mà Milan (áo đỏ đen) quật ngã được đội bóng mạnh nhất hành tinh Barca


LỢI THẾ THỐNG TRỊ KHÔNG CÒN CỦA LA LIGA VÀ PREMIERSHIP
Chỉ cần M.U thua Real Madrid trong trận lượt về vòng 1/8 thì gần như chắc chắn bóng đá Anh sẽ bị xóa tên ở vòng tứ kết Champions League mùa này, bởi Arsenal không còn chút hy vọng nào trong khi Chelsea và Manchester City đã dừng bước ngay sau vòng bảng. 

Đấy hẳn nhiên là một sự kiện đáng kể. Nhưng ngược lại, nếu như M.U loại được Real Madrid thì cũng có nhiều khả năng TBN không còn đại diện nào ở vòng tứ kết, vì Barcelona và Valencia đang đứng trên bờ vực trong khi Malaga cũng đã thất thế trước Porto. Tình huống cả 4 đại diện TBN có thể đồng loạt rớt đài trước ngưỡng cửa tứ kết cũng là một hiện tượng lạ.

Nhìn chung, có thể số đại diện của Anh và TBN được đi tiếp sẽ ít hơn số đại diện bị loại của hai nền bóng đá này. Cần nhớ: Anh và TBN hiện là hai nền bóng đá mạnh nhất châu Âu, đứng đầu trong bảng xếp hạng UEFA và chiếm đến 6 trong 8 ngôi vô địch Champions League gần đây. 

Trên lý thuyết, hoàn toàn có thể xảy ra tình huống 8 đội lọt vào tứ kết Champions League thuộc về 8 nước khác nhau, và đấy sẽ là hiện tượng lịch sử, lần đầu tiên xảy ra kể từ khi UEFA mở rộng Champions League, cho phép các đội không vô địch ở những cường quốc tham dự giải này (từ mùa bóng 1997-1998). Bản đồ bóng đá đỉnh cao rõ ràng là đang thay đổi mạnh mẽ, với thế thống trị không còn thuộc về các đại diện La Liga hoặc Premiership nữa.

SỰ THẮNG THẾ CỦA XU HƯỚNG THẬN TRỌNG
Đa số các đội mạnh của Anh và TBN đều có lối chơi thiên về tấn công, và thất bại của trường phái tấn công trong lượt đấu vừa qua có liên quan chặt chẽ đến các kết quả vừa nêu. Dù không thể nói rằng bóng đá phòng ngự đang chiến thắng áp đảo, cũng phải thừa nhận thắng thế của xu hướng thận trọng, lấy phòng ngự làm nền tảng cho lối chơi, ở Champions League mùa này.

Trong số 5 đội chiến thắng ở lượt đi vòng 1/8 thì ngoài Porto không có gì để bàn (thắng Malaga 1-0 tại sân nhà), 4 đội còn lại đều thành công vang dội bằng con đường phòng ngự. Điểm chung đáng lưu ý: AC Milan, Bayern Munich, Juventus và Paris SG đều tuân thủ nguyên tắc thận trọng một cách rất kiên định. 

Dù được xếp vào "kèo trên" một cách rõ ràng, Juventus vẫn không ham tấn công trên sân một Celtic mà ai cũng thấy là chẳng có hy vọng gì. Juventus giữ và chuyền bóng ít hơn (47% so với 53%), tấn công và sút cầu môn cũng ít hơn hẳn (5 lần so với 15 lần). Nhưng đấy chẳng qua là khác biệt mà đội ĐKVĐ Serie A chủ động lựa chọn, chứ không phải là sự lép vế về thế trận. Trong bóng đá đỉnh cao, không có đội nào lép vế mà lại thắng đến 3-0 trên sân đối phương.

Tương tự, lối chơi thận trọng nhưng chắc chắn cũng dẫn Bayern đến chiến thắng 3-1 trên sân đối phương, trong hoàn cảnh thời gian giữ bóng của họ ít hơn hẳn so với Arsenal (40% - 60%). Paris SG chỉ cần sở hữu 34% thời gian bóng lăn để thắng 2-1 trên sân Valencia. Nhưng AC Milan mới thực sự là một hiện tượng. 

Kể cả khi có ưu thế sân nhà, họ vẫn nhường hẳn thế trận cho Barcelona, và thắng 2-0 trong bối cảnh chỉ giữ bóng 27%!

Tại EURO 2012, "vua phòng ngự" Italia xuất sắc vào tận chung kết. Thế rồi, họ chơi "phủ đầu", tấn công theo kiểu "ăn miếng trả miếng" hòng gây bất ngờ khi gặp TBN ở trận quyết đấu cuối cùng. Kết quả là Azzurri thảm bại 0-4, trong một trận chung kết có lẽ là chênh lệch nhất trong toàn bộ lịch sử bóng đá đỉnh cao. 

Trước đó không lâu, Chelsea đã kiên cường phòng ngự để lần lượt xô ngã Barcelona và Bayern Munich để lần đầu tiên bước lên bục vinh quang tại Champions League. Những bài học ấy hẳn đã được giới chuyên môn nghiên cứu, mổ xẻ rất kỹ.

Kinh nghiệm về lợi ích của sự thận trọng cũng như sự vô nghĩa của việc giữ bóng nhiều hơn đang được các đội, từ mạnh đến yếu, áp dụng ở Champions League mùa này. Hãy còn hơi sớm để kết luận dứt khoát, nhưng những gì đang diễn ra tại Champions League đang gợi lên một đề tài mới khá hay cho giới chuyên môn mổ xẻ. Phải chăng, việc kiểm soát khu vực giữa sân bây giờ không còn quan trọng nữa?

CON SỐ
2.Bayern Munich từng thắng trên sân của các đội bóng Anh 2 lần ở trận địa châu Âu (tại Cúp UEFA năm 1996 và Champions League năm 2001). Cả hai lần ấy, họ đều thẳng tiến đến ngôi vô địch. Năm nay, Bayern lại thắng Arsenal tại Anh. Lịch sử sẽ lặp lại?
10.Số cầu thủ khác nhau đã ghi bàn cho Bayern tại Champions League mùa này, nhiều hơn bất cứ CLB nào khác.
14.Trong 14 chuyến làm khách gần đây nhất ở giai đoạn knock-out Champions League, Barcelona chỉ thắng 3 trận. 
2007.Lần gần đây nhất cả Real Madrid lẫn Barcelona đều không vào được tứ kết Champions League là năm 2007. Năm ấy, Milan vô địch. Bây giờ, họ lại hy vọng?
404.M.U chuyền bóng không nhiều, nhưng đấy là đội chuyền hỏng ít nhất tại Champions League mùa này (tổng cộng 404 lần). Nhưng mặt khác, tỷ lệ chuyền chính xác 65% ở mùa này là kém nhất trong lịch sử tham dự Champions League của M.U.
11.Trong 12 lần gần đây hòa trận lượt đi tại sân nhà ở giai đoạn knock-out Champions League, Real bị loại đến 11 lần.
17.M.U đã đi tiếp ở 17 trong 19 lần hòa trận lượt đi trên sân đối phương trong giai đoạn knock-out.
46.Các cầu thủ Brazil đã ghi 46 bàn ở Champions League mùa này, nhiều hơn ít nhất 21 bàn so với các cầu thủ thuộc bất cứ quốc tịch nào khác.
128.Có 128 HLV từng cầm quân từ 10 trận trở lên ở Champions League. Trong số này, HLV Jupp Heynckes của Bayern có tỷ lệ chiến thắng cao nhất (63,3% số trận).

Tỷ lệ cược của Ladbrokes nói lên điều gì?
Sau khi kết thúc lượt đi vòng 1/8, Bayern Munich đã qua mặt Barcelona, trở thành ứng cử viên vô địch số 1 tại Champions League ở thời điểm này. Barcelona tuy thua 0-2 trên sân AC Milan nhưng theo tỷ lệ cược của Ladbrokes thì họ chưa hề chấm dứt hy vọng. Xác suất để Barcelona vô địch Champions League mùa này vẫn được các nhà cái nhận định khá cao, chỉ thua mỗi Bayern. 

Trong khi đó, Real Madrid đang được xem là ứng viên vô địch số 3 dù trên nguyên tắc thì họ đã rơi vào tình thế bất lợi so với M.U, sau trận hòa 1-1 tại sân nhà. M.U đang bị đánh giá thấp hơn cả Borussia Dortmund trong khi đại diện còn lại của Premiership là Arsenal coi như không còn chút hy vọng nào, chỉ được xếp trên Celtic.


 

nguồn:bongdaplus.vn



Trần Bảo Ngọc

(-•♩♪♫♬ FDTU ♩♪♫♬•-)

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024