Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/03/2013 17:03 # 1
tieuthu_18t
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 76/120 (63%)
Kĩ năng: 13/100 (13%)
Ngày gia nhập: 09/08/2011
Bài gởi: 736
Được cảm ơn: 463
Phương pháp nói chuẩn bất kỳ câu tiếng Anh nào


Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, não trái chúng ta phụ trách những vấn đề về logic, khoa học, toán học, suy nghĩ thống kê và NGÔN NGỮ. Do đó, về nguyên tắc, một người giỏi khối A (Toán, Lý, Hóa) sẽ giỏi ngôn ngữ. Nhưng sự thật là, đa số sinh viên khối A tại nước ta lại không giỏi Ngoại ngữ.

Tại sao lại như vậy?

NGUYÊN NHÂN CHÍNH là do đa số chúng ta được học tiếng Anh theo kiểu SỬ HỌC. Có nghĩa là cái gì cũng cố gắng thuộc lòng mà không cần tìm hiểu QUY LUẬT của nó. QUY LUẬT giúp chúng ta NHỚ LÂU HƠN và giúp chúng ta SUY LUẬN CHO CÁI MỚI. Hơn nữa:
1. Chúng ta đang nói một thứ tiếng “hao hao” giống tiếng Anh:
- Thứ nhất, cách phát âm (pronunciation) của chúng ta không chuẩn dẫn đến việc chúng ta không nhận diện được từ mà người nước ngoài nói ngay cả những từ rất quen thuộc.

- Thứ hai, chúng ta nói chưa đúng ngữ điệu (intonation). Việc này làm chúng ta không nghe kịp khi họ người nước ngoài nói nhanh. 

- Thứ Ba, chúng ta có xu hướng nói rời rạc từng chữ một do thói quen về ngôn ngữ (tiếng Việt là tiếng đơn âm tiết). Trong khi đó, người bản xứ nói theo đơn vị âm thanh (sound unit), đôi khi có thêm nối âm và biến âm (liaison). Ví dụ: Tell her I miss her. (được đọc là 'tellerI 'misser) 

2. Đa số chúng ta chưa có KHẢ NĂNG TỰ HỌC:
- Mỗi người có một công việc khác nhau đòi hỏi những từ vựng chuyên ngành khác nhau không ai có thể dạy chúng ta mọi thứ mà chúng ta cần.
- Chúng ta không thể dành cả cuộc đời mình để đến trường.
- Chúng ta không phải ai cũng có môi trường để có thể nghe ai đó nói rồi 'bắt chước' 

Vậy muốn giỏi tiếng Anh trong thời gian ngắn chúng ta phải có phương pháp tự học theo chuẩn giọng Bản xứ. Dưới đây là Phương pháp đó.

Muốn nói BẤT KỲ CÂU NÀO thì chúng ta phải:
1. biết cách PHÁT ÂM ĐƯỢC BẤT KỲ TỪ NÀO (pronunciation), 
2. Nắm vững QUY LUẬT VỀ NGỮ ĐỆU (intonation), và
3. Nắm vững QUY LUẬT VỀ NỐI ÂM và BIẾN ÂM (liaison)

3 yếu tố trên là 3 thành phần chính của GIỌNG BẢN XỨ (accent). 
GIẢI PHÁP: 
1. Phát âm (pronunciation): chỉ cần đọc được phiên âm là chúng ta có thể pháp âm mọi từ 
2. NGỮ ĐỆU (intonation): chỉ cần hiểu vài luật về ngữ điệu thì chúng ta có thể lên và xuống giọng đúng chỗ cho BẤT KỲ CÂU NÀO.
3. NỐI ÂM và BIẾN ÂM (liaison): chỉ với vài nguyên tắc cơ bản là chúng ta có thể biết cách người bản xứ liên kết từ như thế nào cho mọi câu.

Ví dụ: 
I AM A STUDENT.

• Bước 1: phát âm (pronunciation) từng chữ riêng lẻ: 
/ai/ /æm/ /ei/ /ˈstuː.dənt/ 
• Bước 2: tạo ngữ điệu (intonation) 

• Bước 3: nối vần (liaison), chú ý strong form của ‘a’ là /ei/, nhưng khi đọc nhanh thì ‘a’ được đọc là /ə/ (schwa). Câu trên sẽ được đọc là: 
I'M A STUDENT. 
Trích: www.ChuanHoaTiengAnh.edu.vn



 Bạch Trần Aí Diễm

Mod-GHT

Skype:Cachuado12 

 

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024