Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/05/2011 13:05 # 1
binhnhireal
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 25/30 (83%)
Kĩ năng: 13/50 (26%)
Ngày gia nhập: 01/02/2010
Bài gởi: 55
Được cảm ơn: 113
Những " điểm nóng" quyết định cuộc đối đầu MU - Chelsea


Lần thứ 5 trong mùa giải này, 2 thế lực lớn nhất của Premier League những năm qua chạm trán nhau. Ở Old Trafford tối nay, liệu ngôi sao nào sẽ tỏa sáng để mang chiến thắng về cho đội nhà?

Wayne Rooney - John Terry

 

Hai cầu thủ lớn, hai “thủ lĩnh” tinh thần của hai đội sẽ một lần nữa đối diện với nhau với mục tiêu duy nhất là phải vượt qua đối phương. Trong khi Terry vẫn luôn duy trì được sự ổn định và chắc chắn thường thấy ở một trung vệ hàng đầu thế giới thì với Rooney, nửa sau của mùa giải đang diễn ra như một giấc mơ với “gã Shrek”.

 Hai “đầu tàu” của MU và Chelsea đều đang sở hữu một phong độ cực cao

 
 

 

Năm ngoái, “số 10” đã bùng nổ dữ dội cho đến trước khi dính phải chấn thương quái ác ở Munich, để rồi Rooney chỉ còn biết ngồi trên khán đài và theo dõi MU bị chính Chelsea đánh bại. Còn ở mùa giải này, bất chấp những scandal trước đó, “sát thủ” 25 tuổi đã kịp trở lại trong giai đoạn quyết định để tiếp tục đóng vai trò “đầu tàu” cho các đồng đội ở Old Trafford.

 

Chắc chắn John Terry cùng với cộng sự David Luiz sẽ luôn phải để ý đến Rooney trong những pha xâm nhập vòng cấm của chân sút người Anh. Tuy nhiên, sẽ rất khó để bộ đôi này kiềm tỏa được “số 10” bởi lẽ thời gian qua, tầm hoạt động của Rooney trong vai trò hộ công cho Chicharito là rất rộng.

 

Michael Carrick - Frank Lampard

 

Đã rất lâu rồi, người ta mới được chứng kiến Carrick chơi hay đến như vậy trong vai trò “ông chủ” ở khu trung tuyến MU. Cách đây 2 năm, chính từ thất bại cay đắng trước Barcelona trong trận chung kết Champions League mà sự nghiệp của tiền vệ 29 tuổi đã bắt đầu sa sút nhanh chóng. Và mãi cho đến nửa sau của mùa bóng này, Carrick mới bắt đầu tìm lại phong độ đỉnh cao ngày nào.

 Carrick đã tìm lại được phong độ của một tiền vệ trung tâm hàng đầu

 
 

 

Đối mặt với “số 16” ở cuộc chạm trán tới sẽ là Frank Lampard, người đồng đội một thời ở West Ham và trong màu áo Tam Sư. Dường như ở tuổi 32, “người không phổi” đã chẳng còn duy trì được những bước chạy và các pha dứt điểm uy lực như trước, tuy nhiên, với đẳng cấp của một tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới cùng “cái duyên” làm bàn trước MU, Lampard vẫn sẽ là mối đe dọa đáng lưu ý với Carrick cũng như “Quỷ đỏ”.

 

RioFerdinand - Didier Drogba

 

Không ít sự chú ý đang hướng về cuộc so tài đầy “duyên nợ” giữa Nemanja Vidic và Fernando Torres nhưng thực sự, Rio Ferdinand và Didier Drogba mới là 2 cái tên quan trọng nhất trong hàng thủ MU và tuyến đầu Chelsea ở trận “Big Bang” tới.

 

Tuy không còn mang trên tay chiếc băng thủ quân của MU nữa nhưng không ai có thể nghi ngờ tầm ảnh hưởng của Ferdinand ở Old Trafford. Vidic là mẫu trung vệ mạnh mẽ và ổn định song thực tế mà nói, ngôi sao người Serbia không phải lúc nào cũng duy trì được “cái đầu lạnh” ở những trận đấu lớn như Rio Ferdinand. Chính Ferdinand mới là người xứng đáng với câu nói: “Cầu thủ lớn của những trận đấu lớn”.

 Ferdinand và Drogba - Ai sẽ thắng ai?

 
 

 

Còn với Drogba, sau những màn trình diễn ấn tượng thời gian qua, “voi rừng” dường như đã được HLV Carlo Ancelotti “đặt chỗ” cho suất đá cắm trên hàng công Chelsea thay vì Fernando Torres. Cũng như Lampard, Drogba rất có duyên sút tung lưới MU và vì thế, nhiệm vụ của Ferdinand sẽ là “khóa chết” cây săn bàn người Bờ Biển Ngà trước khi tiền đạo đối phương kịp đe dọa khung thành của Van der Sar.

 

Sir Alex Ferguson - Carlo Ancelotti

 

Cuộc “đấu trí” trên băng ghế huấn luyện giữa 2 vị chiến lược gia lão làng của thế giới bóng đá chắc chắn sẽ diễn ra rất hấp dẫn. Sir Alex đã thắng Carlo Ancelotti 3 trong 4 cuộc đối đầu gần đây nhất. Tuy nhiên, kinh nghiệm ở những trận đấu quyết định của Carletto là không thể xem thường, nhất là khi vị HLV người Italia đã kinh qua hàng loạt đội bóng hàng đầu của châu Âu.

 

Ở tứ kết Champions League năm nay, Fergie đã khiến Ancelotti phải nhận lấy thất bại trong cả 2 lượt trận bằng một sơ đồ chiến thuật và sự lựa chọn nhân sự cực kì khoa học và hợp lí. Nhưng nếu vị “thuyền trưởng” của Chelsea đã nhận ra được những sai lầm của mình (như tin dùng Fernando Torres), cơ hội của The Blues vẫn còn nguyên.


                                                                                                                                                                                                                               Nguồn: www.dantri.com.vn


 
Các thành viên đã Thank binhnhireal vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024