Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/03/2011 13:03 # 1
hongit
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/20 (5%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 28/09/2010
Bài gởi: 11
Được cảm ơn: 4
Hiến máu nhân đạo..,


thaonguyencoffee.net

Gắn liền với truyền thống yêu nước của dân tộc là tinh thần “Thương người như thể thương thân”, “ Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” “ là lành đùm lá rách”… và nhiều… nhiều nữa những mỹ từ nói về lòng yêu thương con người của dân tộc Việt Nam trong đó một việc làm rất cụ thể rất nhân đạo và đầy tính nhân văn là “Hiến máu nhân đạo” cứu người


              Những giọt máu của bạn có thể cứu sống nhiều người mắc bệnh nan y như ung thư máu, suy tủy, máu khó đông...

              Tình trạng thiếu máu luôn luôn ở mức báo động, nhất là dịp sau Tết Nguyên Đán - thời điểm sinh viên (lực lượng hiến máu chủ chốt) chưa trở lại trường. Điều này khiến cuộc sống của những bệnh nhân cần máu bị đe dọa từng ngày

                      Thực tế, việc hiến máu không có hại - như lầm tưởng của nhiều người - mà còn có lợi cho sức khỏe. Điều này đã được chứng mình bằng cơ sở khoa học và thực tiễn. Đây cũng là lý do mà ở hầu hết các nước trên thế giới, số người tự nguyện tham gia hiến máu rất đông, và tỷ lệ cao là những người trung tuổi, lớn tuổi, không chỉ là học sinh, sinh viên như tại nước ta

            "Hiến máu là chỉ số đánh giá sức khỏe, nhận thức và trách nhiệm của mỗi người, bởi vậy, mong bạn vì sức khỏe của mọi người và của chính mình, hãy bớt chút thời gian mời GĐ, Bạn bè cùng tham gia hiến máu "

Anh: Nguyễn Trọng Nhàn CB Cty Vinaconex tham gia hiến máu 20 lần

Ca Sĩ Duy Khoa Sao Mai Điểm Hẹn 2008. Trực tiếp Hiến máu 5 lần

             I/ MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO 

- Hiến máu theo hướng dẫn của Bác sĩ không có hại đến sức khoẻ

- Hiến máu là tăng cường số lượng máu cung cấp cho các bệnh viện để cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân, ngoài ra còn để dự phòng thảm họa.

- Hiến máu là cho máu tốt, giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh qua đường truyền máu như nhiễm HIV/AIDS, siêu vi gan B, C, giang mai, sốt rét… vì những người hiến máu là những người khỏe mạnh thực sự.

        II/ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

       Hiện nay, chế độ chi hỗ trợ cho người HMTN theo quy định tại Thông tư số 21/2009/TT-BYT ngày 20/11/2009 như sau:

 - Được cấp Giấy chứng nhận HMTN theo mẫu của Viện Huyết học- Truyền máu TW.

 - Được xét nghiệm miễn phí VG siêu vi B,C, Giang mai, sốt rét, HIV

 - Được biết nhóm máu

 - Được truyền máu miễn phí bằng số lượng máu đã hiến khi bản thân người hiến máu có nhu cầu sử dụng máu tại tất cả các cơ sở y tế công lập trên toàn quốc

- Ngoài ra sau khi hiến máu xong bạn nhận được một hộp sữa, 1 gói bánh và hỗ trợ 120.000đ chi phí đi lại bồi dưỡng.( Nếu có tiền hỗ trợ  nếu muốn Bạn có thể ủng hộ vào Quỹ Hội )

Lưu ý: Đêm trước khi hiến máu không thức quá khuya, buổi sáng khi tham gia hiến máu bạn KHÔNG ăn sáng , không sử dụng các chất kích thích như: Caphê, thuốc lá, bia, rượu... Để đảm bảo lượng máu sạch khi hiến

          Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái, trách nhiệm của mỗi cá nhân và cộng đồng. Máu của bạn có thể cứu được tính mạng người bệnh, mang lại hạnh phúc cho nhiều người

 

         III/ TÌM HIỂU VỀ HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

1/Người hiến máu nhân đạo (HMNĐ) phải là người như thế  nào?

Là người khỏe mạnh, không có tiền căn bệnh về máu, có tinh thần nhân đạo, tự nguyện, cứu giúp người bệnh.

Là người hiểu biết về hiến máu, có ý thức về hiến máu an toàn cho người bệnh.

Là người có trách nhiệm vận động thêm người khỏe mạnh đến hiến máu.

2/ Mục đích hiến máu là gì?

Hiến máu là tăng cường số lượng máu cung cấp cho các bệnh viện để cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân, ngoài ra còn để dự phòng thảm họa.

Hiến máu là cho máu tốt, giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh qua đường truyền máu như nhiễm HIV/AIDS, siêu vi gan B, C, giang mai, sốt rét… vì những người hiến máu là những người khỏe mạnh thực sự.

 Hỏi: Nữ từ 43kg, Nam 45kg đi hiến máu có hại cho sức khỏe không?

TRẢ LỜI:  Thường ở Nữ 43 kg có khoảng 3000 ml máu và Nam 45 kg có 3150 ml máu.

               Lượng máu hiến 250ml, so với lượng máu cơ thể của mỗi người không đáng là bao nhiêu, mỗi kg trọng lượng cơ thể, trung bình có 70 ml máu, nếu lấy 250ml máu của 3.000ml máu bằng 8% số lượng máu cơ thể, nên không ảnh hưởng đến sức khỏe.

               Lượng máu hiến mất đi được phục hồi nhanh sau 3 – 5 ngày. Máu được tái tạo lại là máu mới do cơ thể sinh ra, các thành phần trong máu được trẻ hóa, có sức đề kháng chống bệnh tật và tạo sự phấn chấn trong người, như vậy hiến máu làm cho cơ thể khỏe mạnh hơn.

3/  Điều kiện hiến máu như thế nào?

        Điều kiện quan trọng nhất là người hiến máu thực sự khỏe mạnh, trước đây không mắc bệnh nguy hiểm nào. Ngoài ra, để được hiến máu, người hiến máu phải có:

*/ tuổi từ 18 đến 60 với nam, 18 đến 55 với nữ.

*/ Cân nặng trên 45kg với nam và trên 43kg với nữ.

*/ Mạch và huyết áp đều bình thường, không cao quá cũng không thấp quá. 

Lưu Ý: Người phụ nữ đang mang thai, có kinh, điều hòa kinh nguyệt, đang cho con bú tạm thời không được hiến máu.

             IV/ Kế hoạch, thời gian HMNĐ Lần thứ nhất :

1/ Thời gian: 7h00 Thứ 6 ngày 11/03/2011. KHÔNG ăn sáng nhịn đói các Bạn nhé

2/ Địa điểm: Bệnh viện Đa Khoa Đà nẵng.

3/ CHÚ Ý: 6h30 Tập trung tại cổng Bênh viện là tôt nhất.

4/ Thành phần tham gia: Tất cả mọi người ; CBCNV; HSSV; BQT, Thành viên...



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024