- Học có phải là vấn đề lớn nhất của sinh viên..??? Câu hỏi này tôi luôn bâng khuân từ khi còn là năm nhất.. Có phải là vấn đề lớn lao không.?
- Cơ chế của trường chúng ta đã chuyển sang học theo Hệ tín chỉ. Rất có lợi cho sinh viên. Nhưng cũng chẳng phải là 100% tín chỉ nữa. Mà chỉ là điểm chuyển sang cơ chế tín chỉ. Nhưng cách học vẫn nhưng cũ, môn học do trường chọn giùm chúng ta.
. Mình nghĩ cái điểm hay nhất khi học tín chỉ là nó có thể cho chúng ta sắp xếp được cái lịch học từ đó để mà phân bố thời gian hợp lý, tìm ra thời gian rảnh để đi làm thêm tích lũy kinh nghiệm. Như mình đang đi làm thêm ở Sàn giao dịch Thế Giới Bất Động Sản 184 Phan Đăng Lưu. Thời gian học như lịch của trừong thì mình thấy rất phí thời gian cho mình...
. Chẳng hạn thứ 3 mình chỉ học 2 tiết anh văn vào buổi chiều => mình sẽ nghỉ để đi làm. Thứ sáu học 2 tiết anh văn vào 9h sáng => cũng nghỉ luôn... Và còn nhiều buổi nữa. Học được chia ra cả tuần, gồm nhiều ngày chỉ học 1 môn có 2 tiếng....hjzzzzzz
..
- Điểm có quan trọng không các bạn nhỉ... Cá nhân mình nghĩ đấy chỉ là cái đánh giá nhất thời của chúng ta. Nếu điểm cao ra trường thì rất tốt, nhưng chưa chắc bạn sẽ kiếm được một viịcc làm tốt ngay, bởi vì mình chưa có kinh nghiệm... Còn nếu điểm vừa vừa thuộc loại khá mà vừa có kinh nghiệm nữa thì bạn có thể có cơ hội tìm việc làm tốt( mình đang đi theo hướng này vì mình đã có 2 năm kinh nghiệm làm Bất Động Sản).. Còn trường hợp thứ 3 thì ít học đi làm... Sau này đồng ý kinh nghiệm bạn sẽ thuộc vào loại tốt nhưng xã hội chúng ta bây giờ vẫn còn nặng về vấn đề bằng cấp lắm các bạn ạ. Đơn giản nhưng trường chúng ta. Mình có nghe qua là điều kiện cần để ra trường là có bằng B tin học, bằng B anh văn... Mình thấy mấy cái bằng này nếu ở những trung tâm dỏm chỉ cần nộp tiền vào, học vài buổi là có bằng thui.. Nãn quá...
..
- Giảng viên trường chúng ta có nhiều người muốn tạo điều kiện cho sinh viên làm thêm, và cũng nhiều người ngược lại.
.. Cơ chế điểm danh là cơ chế để quyết định việc làm thêm hay không các bạn ạ. Có nhiều GV để mức chuyên cần 5% thì mấy môn đó tạo điều kiện cho sinh viên quá.... Còn có nhiều GV thì CC 10%, Tl 10% nữa. Ôi thôi. Nhiều quá.... Có nhiều giảng viên lúc lớp vắng thì điểm danh còn lớp đông thì không điểm danh. Lại nãn nữa...
. Chẳng biết nói gì cả. Nói chung thì đã quyết định đi làm thì mấy cái dụ điểm mình cũng ít quan tâm. Nhưng vẫn hy vọng Giảng Viên bớt nặng về vấn đề điểm danh. Vì quan trọng vẫn là cái kết quả sau này thôi chứ điểm danh chỉ là một hình thức thôi.... Các bạn là Sinh viên thì chúng ta ai cũng biết là chúng ta luôn học ở tháng cuối trước khi thi thui mà, còn lại những tháng trước thì thường đi làm, chơi,...... vân vân ...:D
- Trên đấy là ý kiến của mình. Thấy hay các bạn thanks nhé, chỗ nào hok được thì các bạn có thể nói.. :D tự do ngôn luận mà...
..
Thân .. Lợi