Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/12/2010 15:12 # 1
zaizai123
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 7/10 (70%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 06/12/2010
Bài gởi: 7
Được cảm ơn: 3
kính gửi trường Đại học Duy Tân


Em hiện là sinh viên theo học trường ĐH Duy Tân
Trường chúng ta có quy định vào thứ 2 nũ sinh phải mang áo dài nam sinh phải mang ao sơ mi.tuy nhiên vao trời mưa có thể được miễn. thứ 5 mang đồng phục khoa và trời mưa cũng được miễn. Năm nay, trường chúng ta có quy định sinh viên đến trường không mặc đúng đồng phục quy định thì giảng viên đứng lớp sẽ đánh vắng. Nhưng em thấy sinh viên đi hoc không mặc đòng phục rất nhièu.lấy cớ là không trời mưa hoặc không có ao dài. Trong khi ngày đó trời có mưa vài hat. thậm chí là không mưa. Các bạn nữ đều có trãi qua 3 năm cấp 3 phải mang áo dài đến trường. Có lúc trời lạnh, mưa to cũng phải mặc.Vậy mà bây giờ mỗi tuần mặc một lần cũng không mặc. Ngày thứ 5 cũng vậy.
Một điều nữa, trong khi bắt buộc sinh viên phải mang đúng đồng phục quy định thì các giảng viên đứng trước lớp. người yêu cầu sinh viên phải mang đông phục không thì sẽ bị đuổi ra ngoài hoặc đánh vắng. trước cả trăm con mắt hướng về thì chính người giang viên đó lại không mang đồng phục. người lẽ ra phải làm gương cho các sinh viên noi theo.
Việc mang đồng phục ở trường vẫn chưa thực hiện tốt. Em mong nhà trường có cách giải quyết thoả đáng cho trường hợp này



 
Các thành viên đã Thank zaizai123 vì Bài viết có ích:
06/12/2010 15:12 # 2
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
Phản hồi: kính gửi trường Đại học Duy Tân


Chào bạn. Mình xin mạn phép giải đáp các ý kiến của bạn như sau
Vấn đề đồng phục của sinh viên, do thời gian đầu K16 mới nhập học, nên còn nhiều bạn mặc chưa đúng quy định.
Ngoài ra, vấn đề mặc đồng phục còn do ý thức của mỗi sinh viên chúng ta. Thời gian gần đây, vấn đề yêu cầu mặc đồng phục đã được thực hiện 1 cách quy củ hơn, nếu bạn để ý, thì đầu giờ có các thầy ở Phòng Công tác HSSV kiểm tra ở trước cổng. Cũng như các thầy cô giáo bộ môn,BCS lớp sẽ kiểm tra giám sát
Còn đối với GV, thì trường hợp bạn nêu chỉ là thiểu số. Tuy nhiên, Nhà trường đã có quy định mới, quy định rõ ràng về đồng phục, thời gian làm việc và lên lớp của GV và CB-NV nhà trường, thời gian áp dụng là từ ngày 07/12/2010. Chắc chắn trong thời gian tới sẽ có sự thay đổi.
Cám ơn bạn đã phản hồi



 
Các thành viên đã Thank tanphuong85 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024