Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/01/2010 09:01 # 1
Kun
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 8/50 (16%)
Kĩ năng: 26/40 (65%)
Ngày gia nhập: 14/12/2009
Bài gởi: 108
Được cảm ơn: 86
36 Kế chinh phục nàng (kế thứ 32): Dục cầm cố tung


“Muốn bắt mà lại thả ra” nên đòi hỏi ta phải có nhãn quan sâu rộng và lòng nhẫn nại. Kế này nói lên sự mềm dẻo trong mọi chính sách, nhất là chính sách thu phục lòng nàng, giữ cho nàng luôn nghĩ đến ta.

Người ta bảo “theo tình tình phớt, phớt tình tình theo”, chắc câu ấy đúng từ lâu rồi nên mới có kế này. Phải rất tự tin bạn mới nên dùng kế này, vì không cẩn thận thì trong lúc bạn “phớt tình” thì “tình lại theo... tình khác”, vậy nên phải vừa thả vừa... he hé mắt canh chừng!

*
* *

Muốn khuất phục nàng không nên chỉ dựa vào sức mạnh, vào quà cáp vào chuyện nịnh nọt mà phải biết dựa vào sự thành tâm của mình. Tấm chân tình sẽ giúp ta thu phục được lòng nàng bền lâu.

*
* *

Một trong những cách áp dụng chiêu này là đến chơi nhà nàng thường xuyên, ngày nào cũng đến dù nàng “cử” bố ra pha trà... tiễn khách. Cứ đều đặn như vậy một tuần, sau đó 3 ngày liền không đến, không liên lạc, tự nhiên nàng sẽ nhớ ta vì một nỗi buồn mơ hồ do bị mất thói quen hàng ngày thấy ta, tức là cảm giác bị  hụt hẫng. Ngày thứ 4 là ngày có thể ra chiêu khác tấn công!




 
Các thành viên đã Thank Kun vì Bài viết có ích:
05/01/2010 09:01 # 2
Kun
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 8/50 (16%)
Kĩ năng: 26/40 (65%)
Ngày gia nhập: 14/12/2009
Bài gởi: 108
Được cảm ơn: 86
36 Kế chinh phục nàng: kế thứ 33 - Khổ nhục kế


- Ai cũng biết thuật ngữ “Khổ nhục kế”, tức là ta phải hành hạ cho mình ốm mấy ngày (hoặc giả vờ ốm), rồi đem cái thân xác khổ sở ấy mà mua chuộc tình thương mến thương của nàng, khiến nàng xót xa và chăm sóc cho ta.

Lưu ý là đừng có “bệnh” nặng quá làm nàng ngán. Đặc biệt, tuyệt đối không “bệnh” tinh thần, nàng có thể yêu một người có thể trạng yếu, nhưng một gã đàn ông tinh thần yếu thì nàng “lặn” ngay.

*
* *

Vì vậy thường thường ta nên hành hạ thân xác bằng những sự lãng mạn, đau khổ vì ái tình ta dành cho nàng. Cần phải cho nàng thấy rõ ta sẽ đau đớn như thế nào nếu không có nàng trong đời.

*
* *

Một anh chàng ở Trùng Khánh (Trung Quốc) đã đi bộ hơn 400km tới Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, với hy vọng sẽ chiếm lại được trái tim của cô bạn gái cũ, đó chính là khổ nhục kế. Nếu áp dụng cách này, nhớ canh me lúc đến nhà thì nàng đang ở nhà, nếu không thì chỉ có nước... đi bộ lại từ đầu!

*
* *

Cao thủ đi cưa gái là phải cứng về tinh thần, nếu không giỏi mồm mép và không có tài năng gì đặc biệt thì cưa hiệu quả không gì bằng khổ nhục kế. Vì nếu non tay, trông chờ vào tình cảm lãng mạn trong lòng mình thì rất khó có cửa thắng, vì nàng đâu có hiểu mà cảm động?



 
Các thành viên đã Thank Kun vì Bài viết có ích:
05/01/2010 09:01 # 3
Kun
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 8/50 (16%)
Kĩ năng: 26/40 (65%)
Ngày gia nhập: 14/12/2009
Bài gởi: 108
Được cảm ơn: 86
36 Kế chinh phục nàng: kế thứ 31- Thuận thủ khiên dương


Ví dụ như đi chơi mà nàng không may bị dẫm vào vũng nước bẩn, đừng đứng đờ ra đó mà hãy mua ngay chai nước cho nàng rửa chân và tìm khăn lau cho nàng. Kế này gọi là “thuận tay dắt dê” là thế.

Tất nhiên là nói ví von vậy thôi, chứ ta mới chính là... “dê”! Nói theo ngôn ngữ dân Việt ta là “mượn gió bẻ măng”, nên ta phải “dê” ngay khi có điều kiện.

*
* *

Có những tình huống trong cuộc sống vô tình đúng với mưu này nhưng hiếm người nhận ra, đó là “cò gỗ mổ cò thật”. Nghĩa là ta dẫn ông bạn đi cưa gái, nhưng thời gian trôi qua ta lỡ kết nàng, vậy là “thuận tay” giữ nàng luôn. Chuyện này hơi tàn nhẫn chút nhưng tình cảm vẫn thế.

*
* *

Cuộc sống đã đúng, chuyện tình cảm còn đúng hơn, đó là phải biết nắm bắt cơ hội nhiều khi chỉ vụt thoảng qua, nếu mình không nhanh nhạy thì ôm hận ngàn đời! Cơ hội có thể xuất hiện bất ngờ nên cần có người giỏi nhận biết, có năng lực ứng phó nhanh chóng mới thành công.

*
* *

Đi tán gái đừng bao giờ quá mải mê cắm cúi vào một chuyện duy nhất mà bỏ qua các cơ hội khác giúp mình thành công. Ví như ngồi cả buổi hướng dẫn em nàng làm bài tập, còn nàng đi chơi với chú khác thì chẳng có kế nào cứu vãn được.



 
Các thành viên đã Thank Kun vì Bài viết có ích:
05/01/2010 09:01 # 4
Kun
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 8/50 (16%)
Kĩ năng: 26/40 (65%)
Ngày gia nhập: 14/12/2009
Bài gởi: 108
Được cảm ơn: 86
36 Kế chinh phục nàng: kế thứ 29- Phản gián kế


- “Dùng kế của đối phương quật lại”, nói thì dễ như click vào Cười 24H tìm video, tranh vui, truyện tiếu lâm... vậy; nhưng làm mới khó. Bởi vì dùng người của đối phương để lừa đối phương cũng giống chơi dao 2 lưỡi.

Ví dụ như trong thời gian còn thăm dò mà nàng phái thằng em đi tìm hiểu ta thì ta phải tận dụng ngay chú em này để làm nịnh thần cho ta.

*
* *

Hoặc có thể nàng dùng bạn gái thăm dò ta, thử thách ta. Đây là dịp rất tốt để ta truyền thông điệp tới nàng, nhưng cũng cẩn thận có thể một thời gian “không chịu nổi thử thách” ta quay sang thích... “gián điệp”!

*
* *

Phản gián kế” không thể không dùng với đối thủ, những kẻ tình địch không hề xứng tầm với nàng nhưng luôn rêu rao rằng hắn mới là anh hùng số 1. Vì vậy, cần làm cho nàng hiểu đó là kẻ “3 hoa chích choè” ngoài miệng, trong đầu thì trống rỗng. Làm được như vậy, tình địch của ta càng nói càng bị ghét!

*
* *

Những lúc nói chuyện với bố mẹ nàng phải hết sức cẩn trọng, đó không phải là “gián điệp” nữa mà là tướng lĩnh đưa ra quyết sách rồi. Vì vậy mỗi lời nói của ta khi đó nặng ngàn cân, nó sẽ được bàn tán trong các bữa cơm gia đình nàng!:khi_22




 
Các thành viên đã Thank Kun vì Bài viết có ích:
05/01/2010 09:01 # 5
Kun
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 8/50 (16%)
Kĩ năng: 26/40 (65%)
Ngày gia nhập: 14/12/2009
Bài gởi: 108
Được cảm ơn: 86
36 Kế chinh phục nàng: kế thứ 28- Sát kê hách hầu


- “Giết gà cho khỉ sợ”, nhưng khổ nỗi cuộc sống nhiều chú gà cám dỗ nên “khỉ” (tức là nàng) đâm ra... quên cả sợ.

Vì vậy thỉnh thoảng ta phải kể những trường hợp bên ngoài (đôi khi bịa ra là của một thằng bạn nào đó) hoặc đọc được trên báo chí để thăm dò thái độ và nâng cao ý thức chung thủy của nàng.

*
* *

Hoặc những lúc ta nghe nàng kể về trường hợp cô bạn của nàng bị phân tán tư tưởng bởi những gã bên ngoài, cần đưa ra chính kiến dứt khoát rằng nếu mình là người yêu cô ấy thì sẽ chia tay ngay từ sáng sớm! Có thể nàng sẽ cho ta là quá đáng, nhưng nhất định không thay đổi ý kiến.

*
* *

Một đòn “giết gà không dao” mà “khỉ vẫn run lập cập” là... khen nàng. Khen nàng chung thuỷ, dịu dàng với ta nhưng cứng rắn với kẻ khác. Từ đó nàng hiểu được rằng cần phải giữ thái độ như vậy suốt đời nếu không muốn mất ta.

*
* *

Tuy nhiên, các cụ bảo “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, chỉ doạ không chưa đủ, nên có những lần dứt khoát, dù một lỗi nhỏ (chụp ảnh quá thân mật với gã nào đó) cần phải làm cho nàng hiểu rằng chuyện này với ta là không thể chấp nhận. Nàng có thể cãi, ta vận giận một thời gian vừa đủ cho nàng tỉnh nghộ.




 
Các thành viên đã Thank Kun vì Bài viết có ích:
05/01/2010 09:01 # 6
Barbie
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 113/120 (94%)
Kĩ năng: 44/100 (44%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 773
Được cảm ơn: 494
Phản hồi: 36 Kế chinh phục nàng (kế thứ 32): Dục cầm cố tung


anh ơi còn kế chuồn thì đợc áp dụng khj nào zậy





Sức mạnh nằm trong tay ta


 
05/01/2010 10:01 # 7
Kun
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 8/50 (16%)
Kĩ năng: 26/40 (65%)
Ngày gia nhập: 14/12/2009
Bài gởi: 108
Được cảm ơn: 86
36 Kế chinh phục nàng (kế thứ 36): Tẩu kế


Tẩu kế (Chạy, lùi, thoát thân).
Nếu sau khi tán xong một cô nàng ta mới té ngửa ra là nàng xấu xa đầy mình, không thể cải tạo, khi ấy chắc chả còn cách nào khác ngoài “bỏ của chạy lấy người”, it’s time to say good-bye! (Hy vọng các bạn không phải áp dụng cách này )
.
Đây là kế ít khi được sử dụng


 
05/01/2010 11:01 # 8
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: 36 Kế chinh phục nàng (kế thứ 36): Tẩu kế


Kế này nó thực hiện làm sao ý nhỉ? say good bye thẳng thừng hay tự động lặn mất đây. Bác Kun trả lời lun đi
Trích:
Tẩu kế (Chạy, lùi, thoát thân).
Nếu sau khi tán xong một cô nàng ta mới té ngửa ra là nàng xấu xa đầy mình, không thể cải tạo, khi ấy chắc chả còn cách nào khác ngoài “bỏ của chạy lấy người”, it’s time to say good-bye! (Hy vọng các bạn không phải áp dụng cách này )
.
Đây là kế ít khi được sử dụng


 
05/01/2010 13:01 # 9
Kun
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 8/50 (16%)
Kĩ năng: 26/40 (65%)
Ngày gia nhập: 14/12/2009
Bài gởi: 108
Được cảm ơn: 86
8 bước để kết thúc 1 cuộc tình


Việc chấm dứt một mối tình bao giờ cũng khó khăn. Không dễ gì để nói với người mình từng thương yêu rằng mình không thể tiếp tục. Còn việc lẻn đi vào đêm tối với cái vali trong tay chỉ có trong phim ảnh. Chẳng có cuộc chia tay nào là tốt đẹp, nhưng cũng có những cách làm cho nó trở nên yên ổn nhất.

Sau đây là 8 bước để kết thúc một cuộc tình để cả hai có thể hồi phục và tiếp tục cuộc sống.

1. Chịu hoàn toàn trách nhiệm. Cho dù lý do chia tay là gì thì cũng không nên đổ lỗi cho bạn tình. Hãy nhớ rằng nguyên nhân chính là do nhu cầu và mong ước của bạn đã không được thoả mãn. Đó là vấn đề của riêng bạn. Đồng thời, cũng nhớ rằng người ta sẽ chẳng thể mãn nguyện nếu nhu cầu của bạn không được đáp ứng.

2. Cảm ơn người đó. Hãy lịch thiệp và tỏ rõ sự tôn trọng. Cố gắng giải quyết mọi vấn đề còn tồn đọng, nhưng không kéo dài cuộc nói chuyện. Nếu người ta nổi giận, đừng tranh cãi. Tốt nhất là không nói chuyện nữa.

3. Trình bày vấn đề một cách rõ ràng. Quan tâm đến cảm giác của người kia, nhưng không chùn lòng. Sẽ rất dễ bị hiểu lầm nếu bạn tỏ sự thương xót. Cần làm rõ vấn đề rằng bạn muốn chia tay. Đừng hứa hẹn sẽ liên lạc, vẫn duy trì là bạn hay gặp gỡ bình thường. Nó chỉ khiến người ta thêm hy vọng viển vông. Nếu vẫn muốn làm bạn với người ta, cần cho họ và cho chính bạn có đủ không gian để vượt qua nỗi đau. Cần phải cách mặt một thời gian.

4. Không để bạn bè can thiệp. Đừng nói cho bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp trước khi bạn chia tay. Sau khi đã chấm dứt, tiết lộ càng ít càng tốt. Mặc dù cần thiết phải tâm sự với bạn bè và tìm kiếm sự ủng hộ, nhớ rằng đây là vấn đề của riêng bạn và người đó.

5. Đừng trì hoãn cuộc chia tay. Thực hiện ngay khi bạn quyết định. Chờ đợi chỉ làm khó thêm cho cả hai. Nếu bạn lo ngại đối phương sẽ phản ứng tiêu cực, thực hiện tại nơi công cộng. Sắp xếp để 2 người hẹn gặp nhau. Đừng đến hoặc đi cùng nhau.

6. Không chia tay vào ngày đặc biệt. Nói lời giã từ vào ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm của 2 người, ngày Valetine hoặc bất cứ ngày đặc biệt nào khác thì là quá tàn nhẫn. Bạn không cần phải làm hỏng ngày đó của người ta trong cả một thời gian dài, hoặc có khi là mãi mãi.

7. Đừng có thực hiện nửa vời. Đừng cố gắng lảng tránh bằng cách cho người ta thấy bạn đang gặp gỡ người khác hoặc không trả lời điện thoại. Điều này sẽ chỉ gây thêm đau đớn cho cả hai. Hãy nghĩ như thế này: Sẽ ít đau hơn nếu bạn dứt phựt ngay băng cứu thương thay vì kéo ra từ từ.

8. Khôn khéo trong việc lấy lại các vật dụng cá nhân. Lấy về những thứ của mình tại nơi của người ta trước khi bạn chia tay. Sẽ rất khó thu hồi sau khi đã tan vỡ. Nếu người ta có đồ dùng cá nhân ở chỗ bạn, hãy gói lại và chuẩn bị sẵn sàng để trao cho người ta.

Bằng cách làm theo 8 bước đó và kết thúc cuộc tình của mình một cách có văn hoá, bạn có thể ra đi mà biết rằng đã đối xử với người mà bạn từng yêu thương với lòng tự trọng và tự tôn mà bạn mong muốn người ta cũng nghĩ về mình như vậy.


 
Các thành viên đã Thank Kun vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024