Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/07/2010 15:07 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Puyol giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế...


Puyol giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế

TTO - Chỉ bốn ngày sau khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha giơ cao cúp vàng thế giới trên đất Nam Phi, trung vệ Puyol đã quyết định chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế để dồn toàn sức cho CLB yêu quý, Barcelona.

Puyol đã quyết định chia tay đội tuyển Tây Ban Nha sau khi giành được cúp vàng thế giới - Ảnh: Reuters

Đây là một thông tin gây sốc đối với người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha, bởi ai cũng biết Carles Puyol vẫn còn khả năng đóng góp cho đội tuyển nước này thêm hai năm nữa (Puyol mới 32 tuổi). Tuy nhiên, do thấy mình không còn đủ sức để cống hiến cho cả Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha, nên Puyol đã quyết định chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế ngay sau khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha giành cúp vàng thế giới.

Puyol, 32 tuổi, đã có gần 10 năm thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha kể từ lần đầu ra mắt vào ngày 15-11-2000. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Puyol đã thi đấu 90 trận (ghi 3 bàn), cùng đội tuyển Tây Ban Nha tham dự sáu giải đấu lớn: World Cup 2002, 2006, 2010; Euro 2004, 2008 và FIFA Confederations Cup 2009.

Tại World Cup 2010, Puyol không chỉ hợp với đồng đội Pique trở thành cặp trung vệ thép ngay trước khung thành thủ môn Casillas mà anh còn rất tích cực lên tham gia tấn công. Ở trận bán kết với Đức, khi các siêu sao trên hàng tấn công đều bất lực trong việc tìm bàn thắng, Puyol đã lên tiếng với một pha bật cao đánh đầu dũng mãnh từ quả đá phạt góc của Xavi (phút 73), giúp Tây Ban Nha hạ Đức để tiến vào trận chung kết, rồi sau đó giành luôn ngôi vô địch bằng chiến thắng 1-0 trước Hà Lan sau 120 phút nghẹt thở trên sân Soccer City.    

Puyol là một những cầu thủ hiếm hoi giành được tất cả mọi giành hiệu cao quý trong sự nghiệp cầu thủ. Trước khi giơ cao cúp vàng thế giới trên đất Nam Phi, Puyol cũng đã cùng Tây Ban Nha giành chức vô địch châu Âu (2008), và mọi danh hiệu cao quý ở cấp CLB cùng với Barcelona như: Champions League, Siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup, La Liga, Cúp Nhà vua...

T.VĨ (Theo Goal, Marca, Newkerala


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024