Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/03/2020 16:03 # 1
tranlequyen
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/30 (13%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 12/09/2019
Bài gởi: 34
Được cảm ơn: 0
Phải Biết Rõ 4 Điều Cần Thiết Khi Bạn Tự Học Tiếng Nhật Cơ Bản Tại Nhà


Làm thế nào để tự học tiếng Nhật cơ bản tại nhà có hiệu quả, nhanh nâng trình tiến độ?
 
Nếu bạn có đủ 4 điều cần thiết dưới đây thì đảm bảo học tiếng Nhật cơ bản dễ dàng hơn rất nhiều đấy. Hãy cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei tiếp thu ngay để có thể xây dựng lộ trình học tiếng Nhật phù hợp nhất cho mình nhé!
 
 
4 điều cần thiết khi bạn tự học tiếng nhật cơ bản tại nhà
 
 
Bạn là một người rất thích văn hóa Nhật bản, nào là Anime, nào là Manga, Cosplay các thứ và mong muốn học thêm tiếng Nhật đến gần hơn với niềm đam mê. Vậy thì học thôi, còn chần chờ chi nữa.
 
SAO!?!? “Không có thời gian học”, “bận đi làm rồi”, “tối về nhà mệt lắm”. Vậy thì học tiếng Nhật tại nhà sẽ là sự lựa chọn chuẩn nhất rồi. Nhưng mà lưu ý nhé! Để tranh mất thời gian và kết quả thì không thấy đâu khi học tiếng nhật tại nhà bạn cần phải có 4 điều cần thiết dưới đây nhé!.
 
Học tiếng nhật cơ bản tại nhà không mất phí mà lại tự sắp xếp được thời gian học tập đạt được hiệu quả cao thì:
 
 
 
Thứ 1: Tìm cho mình một giáo trình học tập phù hợp nhất với bạn và lên kế hoạch học tập cụ thể
 
 
tự học tiếng nhật cơ bản tại nhà - lên kế hoạch cụ thể
 
 
 
Bây giờ trên mạng có bao nhiều là sách tiếng Nhật Minano nihongo, Shinkansen, Somatome… Các cuốn sách đều có thú vị và tiện ích riêng, tuy nhiên tùy thuộc vào trình độ và mục tiêu phát triển các kỹ năng để chọn sách sao cho phù hợp nhất nhé!
 
Ví dụ như nếu bạn muốn học tiếng nhật theo chủ đề gần gũi với cuộc sống cho dễ nhớ, dễ dùng thì nên chọn sách Somatome. Còn nếu là tập trung cho phần ngữ pháp thì chọn Shinkansen là chuẩn không cần chỉnh rồi. Hay nếu bạn là người mới bắt đầu học tiếng thì Mina no nihongo sẽ là quyển sách gối đầu giường của bạn.
 
Rồi rồi, chọn sách xong thì giờ là lúc lên kế hoạch học tập cho tốt thôi. Bạn nên có sự quy định và nghiêm khắc về thời gian học để tạo thói quen tự học tiếng Nhật tại nhà. Cái này là phải thực sự nghiêm khắc với bản thân hơn nhé. Tới giờ là phải đi học luôn (trừ những trường hợp bất khả kháng ^^). Ngoài ra bạn cần phải lên các đầu mục nội dung cần học cụ thế như: Học bảng chữ cái tiếng Nhật cơ bản, ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản, học giao tiếp tiếng nhật cơ bản, Kanji sơ cấp… Có khả nhiều thứ cần học đấy. Nhưng thôi cứ từ từ học cho chắc nền.
 
Ngoài ra, bạn hãy thêm cả phần mục tiêu từng ngày, từng tuần hoặc từng tháng sẽ đạt được kiến thức tiếng Nhật thế nào. Có mục tiêu thì lên trình cũng nhanh mà, phải không?
 
 
 
Thứ 2: Tìm kiếm nhiều hình thức học tập khác nhau tạo sự thú vị khi học tiếng Nhật cơ bản tại nhà
 
 
 
 
 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024