Đề 1 :
1/ Hãy phân biệt, nêu mối quán hệ và lý do tính các cặp chỉ tiêu sau :
- GDP danh nghĩa và GDP thực tế
- GDP và GNP
2/ Khi suy thoái kinh tế, các chính phủ thường thực hiện chính sách tài khóa theo hướng nào ? Tại sao ? Vì sao chính sách tài khóa trong thực tế gặp nhiều khó khăn so với chính sách này trong lý thuyết ? Bạn thử nêu 1 vài điều kiện để chính sách đạt hiệu quả cao ?
3/ Trong nền kinh tế có 3 doanh nghiệp A,B,C : DN A có giá trị xuất lượng là 100, trong đó bán cho B làm nguyên liệu 90, tồn kho 10, B có giá trị xuất lượng là 200, bán cho C làm nguyên liệu 160, tồn kho 40;
C có giá trị xuất lượng là 300, bán cho người tiêu dung trong nước 200 và xuất khẩu 100 (đvt : tỳ đồng)
a) Xác định hàng hóa và dịch vụ cuối cùng
b) Xác định hàng hóa và dịch vụ trung gian
c) Tính GDP ?
4/ Theo cục thống kê, số liệu của 2 năm liên tiếp của 1 quốc gia như sau (Đvt : tỷ đồng) Hãy xác định hàm tiêu dung và tiết kiệm trong năm 2010 ?
Năm GDP Thuế Trợ cấp Tiêu dùng
2009 1003 245 29 535
2010 1076 280 31 565
************************
Đề 2 :
1/ Hãy phân biệt nêu mối quán hệ và lý do tính các cặp chỉ tiêu sau :
- GDP danh nghĩa theo giá thị trường và GDP danh nghĩa theo giá sản xuất
- GDP và GNP
2/Việc xác định số nhân của tổng cầu có ý nghĩa gì trong việc điều hành chính sách kinh tế ? Bạn thử nêu 1 vài thí dụ về ý nghĩa mà bạn vừa đề cập ?
3/ Trong nền kinh tế có 3 doanh nghiệp A,B,C : DN A có giá trị xuất lượng là 200, trong đó bán cho B làm nguyên liệu 90, tồn kho 10, B có giá trị xuất lượng là 200, bán cho C làm nguyên liệu 160, tồn kho 40;
C có giá trị xuất lượng là 300, bán cho người tiêu dung trong nước 200 và xuất khẩu 100 (đvt : tỳ đồng)
d) Xác định hàng hóa và dịch vụ cuối cùng
e) Xác định hàng hóa và dịch vụ trung gian
f) Tính GDP ?
4/ Trong mô hình kinh tế đóng với các hàm định lượng sau :
C = 50 + 0,7Yd ; I = 50 + 0,1Y ; G =200; T = 10 + 0,1Y; Yp = 825 (Đvt : tỷ đồng)
a) Tìm giá trị sản lượng cân bằng
b) Do lạm phát cao nên chính phủ tăng thuế thu nhập cá nhân lên 100 tỷ, giảm chi ngân sách 20 tỷ. Sản lượng cân bằng thay đổi như thế nào ?
c) Chính sách thu hẹp tài khóa như trên theo bạn là tốt hay xấu ? Tại sao ?