Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/03/2018 22:03 # 1
dustinle1994
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 50/200 (25%)
Kĩ năng: 7/100 (7%)
Ngày gia nhập: 12/01/2015
Bài gởi: 1950
Được cảm ơn: 457
Alicia Vikander bị chê ngực nhỏ, kém quyến rũ khi đóng vai Lara Croft


Nữ diễn viên "Cô gái Đan Mạch" bị chê bai về vóc dáng nhỏ bé, ngực nhỏ, kém quyến rũ khi thủ vai nhân vật bước ra từ trò chơi điện tử - Lara Croft trong bộ phim mới.Bắt đầu công chiếu từ ngày 7/3 ở Bắc Mỹ, bộ phim tái khởi động thương hiệu Tomb Raider đã phải nhận những phản hồi không mấy tích cực về nhân vật nữ chính Lara Croft do nữ diễn viên Alicia Vikander thủ vai.

Người đẹp Đan Mạch bị người hâm mộ phản đối khi cho rằng cô quá gầy, ngực nhỏ và không đủ “ngầu” cho vai đả nữ gắn liền với tên tuổi của Angelina Jolie trong bộ phim Tomb Raider phiên bản mới.

Cuộc tranh cãi về ngoại hình của Alicia Vikander nổ ra mạnh mẽ trên mạng xã hội. Một blogger nổi tiếng trên You Tube nhận xét Alicia Vikander không thể nào trở thành một Lara Croft hoàn hảo như kỳ vọng vì không đủ quyến rũ, thu hút như trong các phiên bản trò chơi và hai phần phim trước. 

Alicia Vikander bi che nguc nho, kem quyen ru khi dong vai Lara Croft hinh anh 1
Tạo hình của Alicia Vikander trong vai Lara Croft phiên bản mới. 

Một bình luận trên Twitter còn cho rằng: "Có ai đồng quan điểm với tôi là ngực của Alicia Vikander quá bé để có thể trở thành Lara Croft, một hình mẫu chiến binh quyến rũ yêu thích của đàn ông".

Nhiều fan hâm mộ nhân vật kinh điển này đồng loạt tỏ thái độ không hài lòng: “Cô ấy đẹp đấy, nhưng lại thiếu đi yếu tố quan trọng nhất làm nên tên tuổi của nhân vật Lara Croft trong mắt các tín đồ Tomb Raider là sự quyến rũ”.

Ngược lại, nhiều fan hâm mộ cho rằng mọi người hãy thôi rên rỉ, phàn nàn về bộ ngực của Alicia Vikander vì như thế là không công bằng với nữ diễn viên.

"Ngay cả Angelina Jolie cũng phải đôn vòng một và vòng ba để trở nên nóng bỏng hơn kia mà. Làm sao có thể đòi hỏi một nữ diễn viên phải sở hữu đường cong quá lố như trong các phiên bản game", một bình luận đáp trả gay gắt trên Twitter. 

Alicia Vikander bi che nguc nho, kem quyen ru khi dong vai Lara Croft hinh anh 2
Vòng một "đồ sộ" của Angelina Jolie được xem là phiên bản trung thực của nhân vật này trong truyện tranh. 

Trong khi đó, tờ Los Angeles Times nhận xét hình tượng Lara Croft mới đại diện cho hình ảnh hiện đại về sức mạnh của phụ nữ, vượt ra ngoài sức hấp dẫn về ngoại hình, không chỉ là biểu tượng gợi dục trong các trò chơi dành cho đàn ông.

Trước khi phim công chiếu, Alicia Vikander cho biết cô đã có chế độ ăn uống và tập luyện rất vất vả để có được một cơ thể khỏe mạnh phù hợp với Lara Croft. Ngoài tập thể hình, cô còn phải dành nhiều thời gian để học võ Kung Fu, Jiu Jitsu, kick-boxing và chơi một số môn thể thao.

Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar cũng tiết lộ cô cũng phải mặc một áo ngực nâng để có thể giống với nhân vật trong trò chơi điện tử hơn. Tuy nhiên, Alicia Vikander được giới phê bình đánh giá đã thành công trong việc xây dựng hình tượng một nữ chiến binh nổi tiếng, mạnh mẽ, thông minh và đầy quyết tâm chứ không chỉ qua vẻ bề ngoài. 

Alicia Vikander bi che nguc nho, kem quyen ru khi dong vai Lara Croft hinh anh 3
Alicia Vikander có nét giống với Lara trong bản game năm 2013.

Lara Croft là nhân vật chính trong loạt video game nổi tiếng Tomb Raider do hãng Core Design phát triển và ra mắt lần đầu tiên vào năm 1996. Kể từ đó đến nay, Lana Croft là một trong những nhân vật nữ được yêu mến nhất trong cộng đồng game thủ khắp thế giới.

Tạo hình của Lara Croft đã có nhiều sự thay đổi trong suốt nhiều năm qua. Nếu Angelina Jolie là phiên thực của nàng Lara Croft trong 8 phần game (từ 1996 - 2008) với bộ ngực lớn, thân hình hấp dẫn thì tạo hình của Alicia Vikander thiên về vẻ đẹp nhỏ bé, cân đối và thanh mảnh hơn. 

Tomb Raider (Tomb Raider: Huyền thoại bắt đầu) do Roar Uthaug làm đạo diễn, dự kiến công chiếu từ ngày 16/3 ở Việt Nam.

 

Theo: zing news



Dustin Lê

K19CMUTPM4

https://www.facebook.com/dustin.le1994


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024