Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/02/2016 09:02 # 1
crisalder
Cấp độ: 17 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 144/170 (85%)
Kĩ năng: 35/80 (44%)
Ngày gia nhập: 22/12/2014
Bài gởi: 1504
Được cảm ơn: 315
Tại sao Leonardo DiCaprio vô duyên với giải Oscar?


Trang WhatCulture đưa ra bảy lý do cho việc tài tử 41 tuổi tới giờ vẫn chưa nhận được tượng vàng danh giá từ Viện hàn lâm nước Mỹ sau hơn hai thập kỷ diễn xuất.

Trước năm 2015, Leonardo DiCaprio nhận tổng cộng 5 đề cử Oscar, bốn về diễn xuất và một trên cương vị nhà sản xuất của The Wolf of Wall Street (2013), nhưng đều thất bại. Tại Oscar 2016, anh tràn trề hy vọng nâng cao tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp với vai diễn mới trong The Revenant (Người về từ cõi chết).

Nhưng liệu lý do nào khiến tài tử trở nên vô duyên với tượng vàng Oscar trong suốt 22 năm qua, kể từ lần đầu nhận đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc với What’s Eating Gilbert Grape (1993)?Leo đã có rất nhiều hy sinh khi hóa thân thành Hugh Glass - người thợ săn bị gấu tấn công và bạn đường bỏ mặc cho chết trong rừng sâu, để rồi băng qua quãng đường hơn 300 km trở về với văn minh nhân loại và trả thù.

Ở tuổi 41, Leo còn… khá trẻ

Trên thực tế, tuổi tác là vấn đề khá quan trọng tại Oscar. Khi nhận đề cửNam diễn viên phụ xuất sắc cho What’s Eating Gilbert Grape, Leo mới chỉ 19 tuổi. Sau đó, tính cả đề cử mới với The Revenant, anh luôn tham gia đường đua Nam diễn viên chính xuất sắc.

Tại sao Leonardo DiCaprio vô duyên với giải Oscar?
Leonardo DiCaprio có đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp năm 19 tuổi với What's Eating Gilbert Grape (1993). Ảnh: Paramount

Song, đó là giải thưởng mà trong suốt 45 năm qua, chỉ có 14 nam diễn viên được xướng tên chiến thắng khi chưa bước qua tuổi 40. Một số tên tuổi đáng chú ý thuộc số đó đều là dạng huyền thoại, như Jack Nicholson, Robert De Niro hay Daniel Day Lewis.

Độ tuổi trung bình thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc là 44, nên chuyện Leonardo DiCaprio tới giờ vẫn phải chờ đợi thực ra khá bình thường. Nhà làm phim Martin Scorsese sở hữu hàng loạt tác phẩm kinh điển, nhưng phải đến năm 65 tuổi, ông mới có giải Đạo diễn xuất sắc vớiThe Departed (2006). Hay như huyền thoại quá cố Peter O’Toole củaLawrence in Arabia (1962) từng có đến 8 đề cử Oscar, nhưng lần nào ông cũng ra về tay trắng.

Leo không nhận đề cử cho vai diễn hay nhất

Các vai diễn giúp Leonardo DiCaprio nhận đề cử điều rất hay, nhưng màn trình diễn tuyệt vời nhất của anh trong khoảng một thập kỷ qua phải là viên cảnh sát nội gián William Costigan trong The Departed(2006).

Tại sao Leonardo DiCaprio vô duyên với giải Oscar?
The Departed (2006) đánh dấu một trong những vai diễn hay nhất trong sự nghiệp Leonardo DiCaprio. Nhưng năm đó, anh lại tranh tài với Blood Diamond. Ảnh: Warner Bros.

Tiếc thay, Warner Bros. lại gợi ý anh tranh giải với Blood Diamond (2006) năm ấy. Rốt cuộc tác phẩm hình sự được làm lại từ nguyên tác Vô gián đạo (2002) của điện ảnh Hong Kong không có chiến thắng nào về diễn xuất.

Cạnh tranh ở Oscar rất khốc liệt

Nhìn lại những lần nhận đề cử trước đây của Leo, anh luôn phải đối mặt với những đối thủ cực kỳ đáng gờm. Đơn cử như ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc năm 2004, tài tử ganh đua với Jamie Foxx trong vai huyền thoại nhạc soul mù lòa Ray Charles, hay Clint Eastwood - tên tuổi kỳ cựu trong  làng Hollywood và có đề cử diễn xuất đầu tiên sau 12 năm với Million Dollar Baby (2004).

Hai năm sau, Blood Diamond không thể giúp Leo tạo ra sức cạnh tranh trước một Forest Whitaker quá hay trong The Last King of Scotland(2006). Chưa kể, đó cũng là năm Peter O’Toole nhận đề cử thứ tám trong sự nghiệp với Venus (2006). Trên thực tế, nếu Whitaker có không thắng, thì DiCaprio cũng chưa chắc đến lượt giành chiến thắng.

Tại sao Leonardo DiCaprio vô duyên với giải Oscar?
Trong những lần nhận đề cử Oscar, Leonardo DiCaprio chưa bao giờ là ứng cử viên số một trên đường đua. Ảnh: Paramount

Gần đây nhất, bằng The Wolf of Wall Street (2013), Leo cạnh tranh với Bruce Dern (Nebraska), Christian Bale (American Hustle), Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club) và Chiwetel Ejiofor (12 Years a Slave). Giới phê bình cho rằng Ejiofor là người nên đoạt giải, nhưng Viện hàn lâm quyết định nghiêng về McConaughey khi tài tử quyến rũ một thời có màn giảm cân đầy ấn tượng.

Điều đó phần nào được chứng minh khi McConaughey và Dallas Buyers Club không có mặt tại BAFTA thì Viện hàn lâm Anh quốc đã trao giải cho Chiwetel Ejiofor với vai diễn người nô lệ Solomon Northup. Như thế, Leo chỉ là “người đứng thứ ba” trong cuộc đua Oscar cách đây hai năm.

Những bộ phim Leo nhận đề cử không có giải ở các hạng mục quan trọng khác

Trong những năm gần đây, tài tử tham gia tác phẩm thắng giải Phim truyện xuất sắc chưa chắc đã được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Tuy nhiên, cũng rất hiếm khi một phim chỉ thắng duy nhất giải diễn xuất.

The Aviator (2004) có thể là ngoại lệ khi bộ phim thắng nhiều giải kỹ thuật, thậm chí giúp Cate Blanchett lên ngôi ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Nhưng cả Blood Diamond lẫn The Wolf of Wall Street sau đó của Leonardo DiCaprio thì hoàn toàn trắng tay.

Trong số 15 tài tử thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc kể từ năm 2000, có đến 11 người góp mặt trong các phim thắng ít nhất một hạng mục khác. Điều đó có nghĩa Leo tranh tài với những phim không thực sự được Viện hàn lâm nước Mỹ yêu thích.

Leonardo DiCaprio chưa có nhiều đề cử Oscar

Sức mạnh ngôi sao có thể khiến không ít người nghĩ rằng Leo từng thất bại nhiều lần lắm rồi. Nhưng trên thực tế, nếu tính cả The Revenant năm nay, anh mới có 4 đề cử trong vòng 12 năm qua.

Con số đó thực sự không lớn và làn sóng chờ đợi dành cho nam diễn viên chủ yếu bắt nguồn từ việc người hâm mộ cho rằng cứ có vai diễn nào mới là anh sẽ tự động nhận được đề cử.

Chọn diễn những nhân vật có vị trí lớn và tính cách không hoàn mỹ có thể ngáng đường Leo

Hãy thử cùng điểm qua những vai diễn nổi bật trong sự nghiệp của Leonardo DiCaprio: Arthur Rimbaud, Howard Hughes, Romeo, Jay Gatsby, J. Edgar Hoover, Vua Louis XIV, Jordan Belfot, và Drank Abagnale Jr.

Tại sao Leonardo DiCaprio vô duyên với giải Oscar?
Nếu tinh ý, công chúng có thể nhận ra rằng các vai diễn của Leonardo DiCaprio đều chia sẻ những điểm chung. Ảnh: Warner Bros.

Nhóm nhân vật chia sẻ điểm chung đầu tiên: họ đều là những người có vị trí cao trong xã hội. Đó là một trong những nhà thơ tiêu biểu và bi kịch bậc nhất, một đạo diễn trở thành người tiên phong trong lĩnh vực hàng không, một nhân vật vĩnh cửu của Shakespeare, một nhân vật trọng tâm của nền văn học nước Mỹ, người sáng lập ra tổ chức FBI, vua nước Pháp, tội phạm kinh tế... Điểm chung thứ hai: họ đều là những người lắm tài nhiều tật, đôi lúc thậm chí trở nên ghê tởm, ích kỷ.

Viện Hàn lâm rất thích những vai diễn mang tính tiểu sử, nhưng đồng thời đòi hỏi người diễn viên phải mang đến sự đa dạng hoặc một chút bất ngờ. Có thể Oscar nhìn ra nhiều điểm chung trong các vai diễn của Leo và tới giờ vẫn quyết định chưa trao giải cho anh.

Có thể Leo chưa thực sự xứng đáng với Oscar

Tất cả lý do trên khiến người ta không thể không đặt ra câu hỏi: Liệu Leonardo DiCaprio đã thực sự xứng đáng với tượng vàng Oscar hay chưa? Các vai diễn anh từng nhận đề cử đều rất tốt, nhưng không năm nào là tâm điểm chói sáng trên đường đua. Còn với những vai không nhận được đề cử, chỉ có một vài trong số đó là thực sự hay.

Brad Pitt và Tom Cruise là hai trong số những ngôi sao cùng thế hệ và đẳng cấp với Leo, nhưng họ cũng mới chỉ có 3 đề cử diễn xuất và đều thất bại. Brad Pitt sau này may mắn hơn khi sở hữu tượng vàng Oscar trên cương vị nhà sản xuất của 12 Years a Slave. Một trường hợp khác là huyền thoại Paul Newman. Ở tuổi 41 như Leo, ông mới chỉ có 3 đề cử và phải chờ thêm 20 năm nữa mới được Viện hàn lâm xướng tên chiến thắng.

Theo Zing

 



Lê Đình Nguyên Vũ

K19CMUTPM4

Facebook: https://www.facebook.com/nguyenvulee


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024