Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/12/2015 16:12 # 1
dustinle1994
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 50/200 (25%)
Kĩ năng: 7/100 (7%)
Ngày gia nhập: 12/01/2015
Bài gởi: 1950
Được cảm ơn: 457
Những quái vật đáng sợ trong các bộ phim Giáng sinh


Giáng sinh vốn là thời điểm để gia đình sum vầy, ấm áp bên nhau. Tuy nhiên, Hollywood không ít lần đem tới những con quái vật rùng rợn nhân dịp lễ thiêng liêng.

Những quái vật đáng sợ trong các bộ phim Giáng sinh

Loài gremlin trong Gremlins (1984): Tác phẩm kinh dị - hài hước của đạo diễn Joe Dante xoay quanh những bí ẩn khi một nhân viên bán hàng tiện ích cố tìm cho con trai món quà Giáng sinh đặc biệt. Sau khi mua chú tiểu tinh đáng yêu Gizmo từ cửa hàng cũ kỹ ở khu Chinatown, ông được người chủ cảnh báo không được cho nó tiếp xúc với ánh sáng, nước hoặc cho ăn sau nửa đêm. Nhưng cậu con trai nghịch ngợm và bất cẩn đã vi phạm điều luật, khiến Gizmo “sinh sản” ra hàng loạt quái vật có hình thù đen đúa và dữ tợn, gây kinh hoàng cho thị trấn nhỏ.

Những quái vật đáng sợ trong các bộ phim Giáng sinh

Các tiểu yêu trong Elves (1989): Hình tượng tiểu yêu nhỏ nhắn, đáng yêu, giúp đỡ ông già Noel để đem lại mùa Giáng sinh ấm cúng cho trẻ em không xuất hiện trongElves. Trái lại, những thí nghiệm sinh học của bọn phát xít đã tạo ra binh đoàn quái vật khát máu, có sức mạnh vượt trội để chinh phục thế giới. Khi phát hiện ra mưu đồ tàn ác đó, nhóm khoa học gia tìm đủ mọi cách để tiêu diệt lũ tiểu yêu, đem lại bình yên cho nhân loại.

Những quái vật đáng sợ trong các bộ phim Giáng sinh

Oogie Boogie trong A Nightmare Before Christmas (1993): Do Tim Burton đứng vai trò sản xuất, A Nightmare Before Christmas là bộ phim Giáng sinh kinh điển với thông điệp sâu sắc dù thuộc thể loại kinh dị. Các nhân vật trong thị trấn Halloween mang dáng vẻ vừa đáng sợ, vừa buồn cười. Trong đó nổi bật có Oogie Boogie, “ông ba bị” chuyên hù dọa trẻ em, sở hữu niềm đam mê cờ bạc. Lão xấu tính, dữ tợn, người chứa đầy dòi bọ và quyết bắt giữ ông già Noel hiền lành để tra tấn.

Những quái vật đáng sợ trong các bộ phim Giáng sinh

Jack Frost trong Jack Frost (1997): Jack là gã sát nhân hàng loạt khét tiếng, từng khiến chính quyền phải điên đầu. Sau đợt bố ráp của FBI, hắn được cho là đã chết. Tuy nhiên, Jack thực chất ngã vào bể hóa chất, trở thành sinh vật đột biến với cơ thể băng tuyết. Và gã người tuyết độc ác giờ quyết tâm phục thù những kẻ đã hãm hại mình. Trong truyền thuyết Bắc Âu, Jack Frost còn là tên gọi của vị thần tinh nghịch thường xuất hiện vào dịp Giáng Sinh.

Những quái vật đáng sợ trong các bộ phim Giáng sinh

Grinch trong How the Grinch Stole the Christmas (2000): Đây là tác phẩm hài hước được thiếu nhi yêu thích của hãng Universal, thường chiếu trên sóng truyền hình mỗi dịp cuối năm. Grinch là kẻ rất thù ghét lễ Giáng sinh vì nhiều kỷ niệm buồn trong quá khứ. Hắn cho rằng đó chỉ là ngày lễ của tình cảm hình thức và quà cáp giả tạo. Thế nên, ngược với ông già tuyết, Grinch lẻn vào từng hộ gia đình vào ngày 24/12, phá phách, lấy trộm quà và vật trang trí. Nhưng cuộc gặp gỡ với cô bé Cindy Lou Who tốt bụng đã khiến hắn thay đổi những quan niệm trước kia.

Những quái vật đáng sợ trong các bộ phim Giáng sinh

Ông già Noel trong Santa’s Slay (2005): Bộ phim kinh dị hạng B đưa ra giả thuyết thú vị: Santa Claus thực ra là một con quỷ vì phản Chúa nên bị trừng phạt bằng cách… phải đi tặng quà và đối xử tử tế với trẻ em mỗi dịp cuối năm. Do siêu sao WWE Bil Goldberg thể hiện, “Thánh Nicholas” cao tới gần 2 m, mặt mũi bặm trợn, giọng nói vang như sấm rền. Bất cứ ai xúi quẩy cản đường hắn đều phải chịu kết cục thảm khốc.

Những quái vật đáng sợ trong các bộ phim Giáng sinh

Con ma tương lai trong các phim A Christmas Carol: Phần lớn các tập phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Charles Dickens đều xoay quanh lão hà tiện Ebenezer Scrooge. Để khuyên răn lão hãy sống tử tế với người xung quanh, ba hồn ma của quá khứ, hiện tại và tương lai lần lượt xuất hiện trong giấc mơ của Scrooge. Không như hai bóng ma đầu tiên, bóng ma tương lai khoác chiếc áo choàng đen rũ rượi, phần bàn tay lộ ra nét gầy gò khiến ông ta trông như tử thần. Linh hồn ấy kéo lê Scrooge đến những ngày cuối đời, nơi lão bị chôn vùi dưới một nấm mộ hoang phế, chơi vơi và cô độc.

Những quái vật đáng sợ trong các bộ phim Giáng sinh

Pitch Black trong Rise of the Guardians (2012): Đại diện cho những cơn ác mộng của loài người, “ông ba bị” Pitch muốn khiến trẻ em trên toàn thế giới không còn tin vào các Vệ thần trong dịp lễ Giáng sinh, để hắn có thể dễ dàng hạ gục họ. Trong văn hóa phương Tây, con ngựa đen tượng trưng cho những giấc mơ xấu, nên chúng cũng là phương tiện di chuyển đặc trưng của gã ác thần.

Những quái vật đáng sợ trong các bộ phim Giáng sinh

Ác quỷ Krampus trong Krampus (2015): Con quái vật ghê rợn không ít lần xuất hiện trong các tựa phim kinh dị của Hollywood. Đây thường được coi là phiên bản độc ác của ông già Noel, có nhiệm vụ chuyên bắt cóc và ăn thịt những đứa trẻ hư đốn vào đêm Giáng sinh. Hình ảnh thường thấy của Krampus là một quái thú to lớn, bộ lông trắng toát, đôi mắt rực lửa, cùng đôi sừng linh dương dài và nhọn hoắt. Trong cuối năm nay, huyền thoại Krampus thêm một lần nữa tấn công màn ảnh qua bộ phim cùng tên, mới ra rạp trong tháng 12.

 

Theo: zing news

 



Dustin Lê

K19CMUTPM4

https://www.facebook.com/dustin.le1994


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024