Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/07/2016 12:07 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 154/280 (55%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3934
Được cảm ơn: 248
Donald Trump không 'ngán' ai nhưng người phụ nữ này lại là ngoại lệ


Donald Trump tỏ ra ác cảm với tất cả mọi người, bao gồm cả ông Obama, ngoại trừ đệ nhất phu nhân Michelle!

Donald Trump không 'ngán' ai nhưng người phụ nữ này lại là ngoại lệ

 

Tuần trước, vợ ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump là bà Melania Trump đã bị phát hiện sao chép bài phát biểu của đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama từ năm 2008. Bản thân người soạn bài phát biểu này cho bà Melania sau đó cũng thừa nhận rằng: “Bà Melania luôn muốn trở thành hình mẫu như phu nhân Obama”.

Vậy liệu chồng của bà Melania có phải cũng có chung suy nghĩ như vợ mình không?

Thông thường thì các phu nhân luôn nói những điều tốt đẹp về nhau và tránh xa mọi xung đột liên quan đến chính trị.

Tuy nhiên có một điều là bà Obama hiện đã có tới 2 bài phát biểu kèm theo những lời lẽ cứng rắn khi nói về Donald Trump mặc dù không đề cập trực tiếp tới tên của vị ứng viên này. Một là vào tháng 6 và mới đây nhất là trong bài phát biểu tại Đại hội đảng dân chủ diễn ra vào tối thứ 2 vừa qua.

Ngạc nhiên hơn nữa là trái với phong cách hiếu chiến bình thường, ông Trump im lặng trong một thời gian dài trước những chỉ trích của bà Obama.

Mãi tới bài phỏng vấn gần đây của tờ Hollywood Reporter, ông này mới tiết lộ rằng: “Đúng là bài phát biểu của Obama nhắm tới tôi. Nhưng tôi nghĩ bài phát biểu của bà ấy thật tuyệt vời. Bà ấy đang làm rất tốt công việc của mình. Tôi thích bài phát biểu đó”.

Đây là phản ứng khá ngạc nhiên của một người đàn ông vốn tự cho mình là "counter-puncher" (ý chỉ kiểu người đi theo chiến thuật phòng thủ, dựa vào sai lầm của đối thủ, tìm lợi thế tấn công cho mình và cuối cùng chớp cơ hội để có thể hạ knockout đối thủ). Đây cũng chính là tính cách mà ông Trump khẳng định gây nên nhiều mối thù hận trong cuộc sống của mình.

Ngoài ra ông Trump cũng là kiểu người không “ngán” đối đầu về chính trị với phụ nữ. Rosie O’Donnell, Megyn Kelly, Carly Fiorina, Elizabeth Warren là những cái tên từng chạm trán với ông Trump.

Cuối cùng, ai cũng biết, Donald Trump cũng không cùng quan điểm với ông Obama.

Tuy nhiên, dù nói rất nhiều về Đại hội đảng Dân chủ vào tối thứ 2 - đặc biệt trong lúc Warren, Cory Booker và Bernie Sanders phát biểu nhưng ông Trump lại không đả động 1 lời nào đến Đệ nhất phu nhân Obama dù bà này không ngần ngại đưa ra những dẫn chứng thuyết phục chống lại Trump.

"Tổng thống của nước Mỹ phải là người hiểu rằng các vấn đề cần đối mặt không phải là đen hay trắng và cũng không thể tóm gọn trong 140 từ. Đó là bởi vì bạn không thể đưa ra quyết định một cách chóng vánh khi nắm mã hạt nhân trong tay và quân đội nghe theo mệnh lệnh của bạn. Bạn không thể dễ dàng tổn thương khi bị chỉ trích hay có xu hướng chi tiêu hoang phí. Bạn phải là một người trung kiên, chín chắn và thông thạo mọi thứ. Chúng ta phải dốc tất cả nhiệt huyết, sức mạnh và tình yêu với đất nước này vào việc bầu cho Hillary Clinton, để bà ấy trở thành Tổng thống của nước Mỹ".

Ngay sau đó, hàng loạt các tờ báo cũng đã lên những tin tức về việc bà Obama ngầm chỉ trích Trump kèm theo sự ngờ vực về việc tại sao ông này không hề đả động hay phản ứng lại với những lời nói đó.

Một số thì cho rằng ông Trump không muốn gây chiến với một người phụ nữ quyền lực như bà Obama bởi bà ấy đã có một bài phát biểu quá tuyệt vời.

Tuy nhiên, một người vốn không "ngán" đối đầu và chỉ trích cả Giáo hoàng Pope Francis thì chẳng có lý do gì ông ấy không dám động tới một người phụ nữ như bà Obama. Trump rõ ràng không phải kiểu người luôn tìm cách tốt nhất để tránh xảy ra những thù hằn chính trị.

Đệ nhất phu nhân Obama là "ngoại lệ" với Donald Trump

Thực tế 4 năm trước, trong quá trình phụ giúp ông Obama tranh cử tổng thống, Trump đã công khai tán dương bài phát biểu của bà Obama.

 

Ngoài ra, dù thường xuyên "đăng đàn" phản đối ông Obama nhưng lời "thậm tệ" nhất ông Trump nói về bà Obama cũng chỉ dừng lại ở dòng tweet chỉ trích bà Obama về vấn đề thuế hay ở một thời điểm khác, ông Trump hỏi mọi người nghĩ sao về… kiểu tóc mới của bà Obama.

 

Thậm chí ông này còn từng gửi lời chúc mừng tới vợ chồng Obama nhân kỷ niệm 20 năm ngày cưới.

Đây thực sự là loạt hành động rất kỳ lạ đối với một người luôn thích khơi mào tranh cãi, xung đột như Donald Trump. Ông ấy tỏ ra ác cảm với tất cả mọi người, bao gồm cả ông Obama, ngoại trừ đệ nhất phu nhân Michelle!

Vân Đàm

Theo Trí Thức Trẻ/WashingtonPost

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024