Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/03/2019 19:03 # 1
hienhien1503
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 99/250 (40%)
Kĩ năng: 4/20 (20%)
Ngày gia nhập: 04/08/2018
Bài gởi: 3099
Được cảm ơn: 14
Cẩm nang du lịch bán đảo Sơn Trà đầy đủ nhất: món ăn, địa điểm, khách sạn


Nằm cách trung tâm thành phố 8 km, bán đảo Sơn Trà là khu rừng nguyên sinh có khí hậu mát mẻ quanh năm. Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và những điểm đến hứa hẹn những điều bất ngờ và thú vị, bán đảo Sơn Trà là cái tên được lọt vào list những điểm đến cần đặt chân tới!

 

Với mong muốn giúp các bạn có những trải nghiệm du lịch trọn vẹn nhất tại nơi đây, VNTRIP.VN xin tặng bạn cẩm nang du lịch bán đảo Sơn Trà từ A – Z. Chúc các bạn có một chuyến đi với nhiều kỉ niệm khó quên!

Xem thêm: Cẩm nang du lịch Đà Nẵng từ A -Z

Toàn cảnh - cảnh sắc tuyệt đẹp bán đảo Sơn Trà

Cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ của bán đảo Sơn Trà (Ảnh: Sưu tầm)

Thời điểm thích hợp để du lịch bán đảo Sơn Trà

Thời điểm thích hợp để du lịch ở nơi này là vào khoảng thời gian từ tháng 3 – tháng 9. Lúc này thời tiết có nắng đẹp, khô ráo, ít khi có bão. Nếu đi vào mùa đông sẽ hay có sương mù, rất khó khăn và không có sự an toàn khi di chuyển.

Hãy đến bán đảo Sơn Trà vào thời điểm thích hợp

Hãy đến bán đảo Sơn Trà vào thời điểm thích hợp để có một chuyến du lịch trọn vẹn (Ảnh: Sưu tầm)

Phương tiện di chuyển và lộ trình đi tới bán đảo Sơn Trà

Các cách di chuyển đến Đà Nẵng

Máy bay

Vé máy bay tới Đà Nẵng rất nhiều và các tuyến bay vô cùng phong phú. Tùy vào điều kiện kinh tế và nhu cầu của bản thân, bạn có thể chọn những chuyến bay của các hàng Vietnam Airlines, Jetstar hay Vietjet Air để phục vụ cho chuyến đi của mình. Để có được mức giá ưu đãi, nên đặt vé trước chuyến đi 3 – 6 tháng nhé.

Sân bay Đà Nẵng

Sân bay Đà Nẵng (Ảnh: Sưu tầm)

Tàu hỏa

Hiện nay có rất nhiều chuyến tàu hỏa với lộ trình Hà Nội – Đà Nẵng hay Sài Gòn – Đà Nẵng với mức giá từ 400.000 – 1.200.000 tùy theo loại ghế ngồi. Để đi từ Hà Nội hoặc Sài Gòn tới Đà Nẵng bạn sẽ mất khoảng 14 – 20 tiếng nên nếu không có sức khỏe tốt hoặc say tàu xe thì bạn nên tìm kiếm những phương tiện phù hợp và thuận tiện với bản thân hơn.

Ga Đà Nẵng: du lịch bán đảo Sơn Trà

Để di chuyển tới Đà Nẵng, tàu hỏa cũng là một lựa chọn thú vị (Ảnh: Sưu tầm)

Xe khách

Khi đi từ Hà Nội tới Đà Nẵng có rất nhiều hãng xe bạn có thể lựa chọn như Vũ Lộc, Văn Khôi, Kim Liên, Camel Travel,… với mức giá dao động khoảng 310.000 – 350.000 đồng. Với những khách du lịch di chuyển từ Sài Gòn đến thành phố Đà Nẵng, giá vé xe khách rơi vào khoảng 350.000 – 400.000 đồng với nhiều hãng xe cho bạn lựa chọn.

Xe khách Đà Nẵng: du lịch bán đảo Sơn Trà

Xe khách cũng là một lựa chọn thông dụng để di chuyển tới Đà Nẵng (Ảnh: Sưu tầm)

Đường tới bán đảo Sơn Trà

  • Nếu muốn tự trải nghiệm chuyến du lịch bán đảo Sơn Trà, bạn thêm thuê xe máy hoặc xe đạp tại những khu du lịch ở Đà Nẵng để thuận tiện cho việc di chuyển và chiêm ngưỡng cảnh vật. Một số địa chỉ thuê xe:
    • Thân Thiện Nhân: 69 Phan Thúc Duyện, Đà Nẵng, SĐT: 0511 3956996 – 0905 860960
    • Hà Long: 77b đường Phạm Văn Nghị, tp.Đà Nẵng: SĐT; 0905 506406 – 0511 3703350
    • Bảo Long: 55 Đặng Thai Mai, Thanh Khê, Đà Nẵng, SĐT: 0905 732000
    • Thanh Hà: Lô 6, khu B9, KDC Nam cầu Tuyên Sơn, Q. Ngũ Hành Sơn, SĐT: 0125 5125127
  • Bạn có thể đi theo hướng Huế vào Đà Nẵng theo đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Thuận Phước là đến bán đảo Sơn Trà. Hãy chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị an toàn và giấy tờ khi điều khiển xe nhé.
  • Với những ai xuất phát từ Hội An có thể đi theo lộ trình biển Trường Sa – Võ Nguyên Giáp – Hoàng Sa – Bán đảo Sơn Trà.
  • Ngoài ra bạn có thể đi theo đường sông Hàn hoặc bãi biển Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng để tới bán đảo Sơn Trà.

Những địa điểm nên tới ở bán đảo Sơn Trà

Chùa Linh Ứng

Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 18 km, chùa Linh Ứng tọa lạc trên Bãi Bụt của bán đảo Sơn Trà. Đây là điểm dừng chân nổi tiếng và lí tưởng bởi những công trình kiến trúc hoành tráng, tinh xảo hơn thế nữa đứng từ chùa Linh Ứng nhìn xuống bạn có thể chiêm ngưỡng cả một vùng trời biển rộng lớn của thành phố Đà Nẵng. Mặt biển xanh trong, phẳng lì, lấp lánh dưới ánh nắng miền Trung; xa xa là thành phố Đà Nẵng với những mái nhà nối nhau san sát vẽ nên một bức tranh về thành phố đáng sống nhất một cách thật chi tiết và đầy màu sắc.

Chùa Linh Ứng bán đảo Sơn Trà

Khuôn viên chùa Linh Ứng rộng rãi, với thiết kế có màu sắc hài hòa giữa truyền thống và hiện đại (Ảnh: Sưu tầm)

Chùa Linh Ứng là một quần thể rộng lớn bao gồm cả nhà tổ, tăng đường, thư viện, chánh điện, giảng đường,.. Kiến trúc của ngôi chùa là sự kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống và hiện đại với những mái nhà lát gạch xanh uốn cong mềm mại ở các đầu như những con rồng đang uốn lượn, uy nghiêm, trang trọng nhưng không thiếu sự nhẹ nhàng, tiên cảnh; những cột trụ vững chắc được đẽo gọt, cắt tỉa thành những hoa văn tinh xảo, nhiều đường nét đa dạng. Một điểm đáng nhớ hơn cả khi đến thăm quan chùa Linh Ứng đó chính là tượng đài Phật Quan Thế Âm lớn nhất Việt Nam với độ cao lên tới 67m. Tượng Phật Quan Thế Âm lưng tựa vào núi, đôi mắt hướng ra biển khơi rộng lớn, tay ban phát bình an và hạnh phúc cho con dân.

Tượng phật Quan Thế Âm ở chùa Linh Ứng bán đảo Sơn Trà

Chùa Linh Ứng (Ảnh: Sưu tầm)

Các nhiếp ảnh gia mong muốn có một bức ảnh toàn cảnh đẹp đẽ nhất về Đà Nẵng thì hãy chọn chùa Linh Ứng làm địa điểm dựng máy. Từ trên cao nhìn xuống, ta thấy non nước Đà Nẵng như hòa vào làm một, hữu tình, nhẹ nhàng với mặt nước xanh và những đám mây trắng trong trôi lờ lững. Phóng ống kính ra xa hơn chút nữa và có ngay hình ảnh thành phố Đà Nẵng trong bức ảnh của bạn. Buổi tối, khi hoàng hôn buông xuống trên mặt biển, khi ánh đèn từ thành phố sáng lên thành những vệt dài, bức ảnh về Đà Nẵng lại càng thêm đẹp hơn bao giờ hết.

Đỉnh bàn cờ

Nếu bức ảnh toàn cảnh chụp ở chùa Linh Ứng chưa đủ thỏa mãn bàn thì bạn hãy tiếp tục xách máy tới với đỉnh Bàn Cờ, nơi hiện hữu một ván cờ dang dở từ xa xưa và chưa thể kết thúc.

Đỉnh bàn cờ Bán đảo Sơn Trà

Đỉnh bàn cờ (Ảnh: Sưu tầm)

Một điều tạo nên kỉ niệm đẹp trong hành trình lên tới đỉnh Bàn Cờ là những con đường núi quanh co, uốn khúc. Chạy xe men theo đường núi có lúc mở ra trước mắt ta là bãi biển xanh như ngọc, nhẹ nhàng, rộng lớn, chảy trôi lững lờ; lại có lúc mặt biển to lớn kia lại khuất lấp sau những rặng cây rừng xanh lá, để phủ kín tầm mắt của bạn là cái tươi tắn, mát mẻ, sinh động của những khu rừng rợp bóng cây. Chinh phục hết đoạn đường đầy cảm xúc ấy là có thể “tạm” coi như là đã đặt chân đến đỉnh Bàn Cờ.

Con đường đi lên đỉnh bàn Cờ bán đảo Sơn Trà

Con đường chạy lên đỉnh Bàn Cờ bạt ngàn màu lá xanh (Ảnh: Sưu tầm)

Nói là “tạm” bởi lẽ để đến với đỉnh Bàn Cờ bán đảo Sơn Trà, bạn còn phải trải qua một thử thách khi leo lên những bậc thang dài và dốc. Có gian nan, mệt mỏi như thế mới có được cơ hội ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt vời của Đà Nẵng.

Sở dĩ đỉnh núi mang tên gọi là đỉnh Bàn Cờ là do ở đây đặt bức tượng tiên ông ngồi đánh cờ vô cùng thú vị. Theo truyền thuyết, có hai vị tiên ông ngồi đánh cờ ở đây nhưng không phân thắng bại. Một hôm do bị sao lãng bởi hình ảnh cô tiên nữ xuống hạ giới tắm mà một vị tiên ông đã thua trong ván cờ này. Tức quá, tiên ông đập bàn cờ và bay về trời. Đó chính là lí do tại sao ở đỉnh Bàn Cờ có tượng một vị tiên ông đang trầm ngâm ngồi bên bàn cờ của mình.

Tượng tiên ông trên đỉnh bàn Cờ bán đảo Sơn Trà

Tượng tiên ông trên đỉnh Bàn Cờ (Ảnh: Sưu tầm)

Quay trở lại với bức ảnh toàn cảnh mà chúng ta đang nói đến, Đà Nẵng trong bức ảnh chụp từ đỉnh Bàn Cờ mang nhiều hình ảnh của thành phố Đà Nẵng hơn. Những mái nhà san sát chạy dọc trên bờ biển dài uốn thành hình vòng cung vẽ nên cái nhộn nhịp tập nập của một thành phố lớn, nhiều màu sắc.

Toàn cảnh Đà Nẵng nhìn từ đỉnh Bàn Cờ

Toàn cảnh Đà Nẵng nhìn từ đỉnh Bàn Cờ (Ảnh: Sưu tầm)

Cây đa ngàn năm

Ngay từ tên gọi đã khiến bạn có những hình dung sơ bộ nhất về địa điểm này rồi phải không nào? Ngay trên tuyến đường đi tới đỉnh Bàn Cờ có một lối rẽ khác để đi tới nơi trú ngụ của cây đa nhiều tuổi này. Được phát hiện vào năm 1771 và được các nhà khoa học xác định tuổi thọ khoảng 800 năm vào năm 2014, cây đa ở phía rìa Đông Sơn Trà được đánh giá là cây có hình thể lớn nhất Việt Nam với chu vi thân là 10m, gồm 26 rễ phụ và mỗi rễ cao 25m.

 Cây đa nghìn năm sừng sững với những rễ cây khổng lồ

Cây đa nghìn năm sừng sững với những rễ cây khổng lồ (Ảnh: Sưu tầm)

Với độ cao đáng kinh ngạc của mình, cây đa nghìn năm xòe rộng những tán lá khổng lộ che chắc một vùng rừng núi rộng lớn, tạo nên những vùng bóng râm che nắng, che mưa và là nơi nghỉ chân của nhiều khách du lịch. Ban ngày khi những ánh nắng vàng tươi xuyên qua những kẽ lá làm nên những vạt màu lốm đốm trên mặt đất vô cùng đẹp mắt. Rất nhiều cặp đôi cũng chọn đây là địa điểm chụp ảnh cưới lí tưởng bởi khung cảnh hùng vĩ và tráng lệ của nơi đây.

Cây đa nghìn năm tạo nên một bối cảnh chụp ảnh cưới hết sức thú vị

Cây đa nghìn năm tạo nên một bối cảnh chụp ảnh cưới hết sức thú vị (Ảnh: Sưu tầm)

Trạm Rada 29 – Mắt thần Đông Dương

Mắt thần Đông Dương là tên gọi của trạm Rada kiểm soát không lưu và cảnh báo sớm trên bán đảo Sơn Trà, bao trùm toàn bộ vịnh Bắc Bộ, không phận của Lào và Campuchia. Chính vì địa thể nằm ở độ cao 621m so với mực nước biển và khả năng bao trùm của rada đã khiến nó được ví như một con mắt lớn với bán kính quan sát lên tới hàng trăm km.

Trạm Rada 29 - Mắt thần Đông Dương

Những quả cầu trắng này được ví như “con mắt Đông Dương” bảo vệ vùng trời (Ảnh: Sưu tầm)

Những “con mắt” này được bọc bên ngoài bởi chất liệu composit và được sơn màu trắng. Với độ cao như vậy, trạm Rada được mây trắng bao phủ lững lờ như những người lính canh giữ vùng trời biển Đông. Thật tuyệt vời nếu như có thể được đứng từ phòng quan sát của Rada, phóng tầm mắt ra biển khơi rộng lớn để chiêm ngưỡng mặt trời từ từ hạ xuống tạo nên một vùng sáng đẹp đẽ.

Rada 29 - Mắt thần Đông Dương của bán đảo Sơn Trà

Rada 29 – Mắt thần Đông Dương của bán đảo Sơn Trà (Ảnh: Sưu tầm)

Sân bay trực thăng

Nằm ngay trong khu vực quân sự của những rada trên biển, có một điểm đến cũng vô cùng thú vị đó chính là sân bay trực thăng. Được Mỹ xây dựng vào năm 1961, sân bay cùng một lúc có thể chứa 16 máy bay phục vụ cho việc vận chuyển vũ khí, phương tiện, binh lính và thực phẩm phục vụ cho cuộc chiến. Đây cũng là nơi tập kết xác lính Mỹ bị tử nạn để xử lí trước khi đưa ra Hạm đội 7 ngoài Biển Đông. Đây là một chứng nhân lịch sử khi còn lưu lại dấu vết máy bay từ những thời khói lửa đạn bom. Nơi đây bây giờ bị bỏ hoang nhưng vẫn thu hút được khách du lịch tới thăm quan và ngắm nhìn thành phố Đà Nẵng từ trên cao.

Sân bay trực thăng - bán đảo Sơn Trà

Sân bay trực thăng – Dấu vết của một thời khói lửa (Ảnh: Sưu tầm)

Cảng Tiên Sa

Càng Tiên Sa là cửa ngõ chính ra biển Đông, là càng có vị trí trọng yếu trong hệ thống cảng ở Đà Nẵng và là cảng container lớn nhất toàn miền Trung với sự phát triển không ngừng trong việc đổi mới và nâng cao cơ sở vật chất. Khách du lịch khi tới với nơi đây có thể chiêm ngưỡng được sự phát triển và lớn mạnh vô cùng của cảng Đà Nẵng.

Cảng Tiên Sa - du lịch bán đảo Sơn Trà

Cảng Tiên Sa (Ảnh: Sưu tầm)

Không những vậy, đứng trên bến cảng ra có thể tận hưởng được vẻ đẹp của thiên nhiên trong sự hòa hợp với vẻ đẹp của lao động, của sự hăng say và phát triển không ngừng. Nơi đây cũng cung cấp những hoạt động vui chơi vô cùng hấp dẫn và là địa điểm lí tưởng cho những buổi cắm trại tuyệt vời.

Cảng Tiên Sa - du lịch bán đảo Sơn Trà 01

Càng Tiên Sa rộng lớn và đầy màu sắc (Ảnh: Sưu tầm)

Khu du lịch sinh thái Tiên Sa

Tọa lạc ngay chân cầu cảng Tiên Sa, cách trung tâm thành phố khoảng 10km, khu du lịch sinh thái Tiên Sa là một điểm đến hấp dẫn và thú vị. Vẻ đẹp của Tiên Sa đã đi vào trong truyền thuyết về những nàng tiên giáng trần, mê đắm vẻ đẹp và sự hùng vĩ của non nước Tiên Sa nên đã ghé lại đây chơi và tắm mình trong dòng nước mát lạnh ở nơi đây. Chàng dân chài cần mẫn ngày đêm quăng lưới ra khơi đánh cá, bắt gặp vẻ đẹp tuyệt sắc của những nàng tiên nên đã đánh liều giấu đi bộ xiêm y của một nàng, khiến nàng không thể về trời được nữa, và mãi mãi hạnh phúc bên chàng trai miền biển kia.

khu du lịch sinh thái Tiên Sa

Cảnh sắc tuyệt vời của khu du lịch sinh thái Tiên Sa (Ảnh: Sưu tầm)

Cảnh sắc Tiên Sa đẹp đến nhường nào mới có thể hút được tầm mắt của những nàng tiên đến từ chốn bồng lai tiên cảnh đến thế. Với sự hòa quyện của những mảnh ghép đến từ tự nhiên, khu du lịch sinh thái Tiên Sa mê hoặc lòng người bởi bãi biển trong xanh trải dài vô tận, bãi cát trắng mịn, êm đềm trong tiếng sóng biển vỗ trắng xóa trên những ghềnh đá hay tiếng chim kêu ríu rít từ khu rừng bao quanh. Đến với Tiên Sa là đến với những trải nghiệm du lịch và nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất, khi được đắm mình trong không gian rộng lớn, thoáng đãng, một món quà tuyệt vời đến từ thiên nhiên.

Khu du lịch sinh thái Tiên Sa

Điểm vui chơi cực “đã” và cực “chất” (Ảnh: Sưu tầm)

Mũi Nghê

Đâu là nơi đón bình minh đầu tiên ở Đà Nẵng? Câu trả lời đó chính là Mũi Nghê. Mũi Nghê nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió, thuyền bé ít khi đi lại nơi đây vì có xoáy nước rất nguy hiểm cho nên nơi đây mang lại một cảm nhận về vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc, rất thiên nhiên. Mũi Nghê là mỏm đá có hình con sư tử biển, đầu hướng vào vách đá, thân hướng ra biển. Tuy có nguy hiểm nhưng do nguồn tôm cá vô cùng phong phú nên ngư dân cũng không dễ bỏ qua nhưng chỉ có những ngư dân có nhiều kinh nghiệm với có đủ can đảm để di chuyển trong vùng này.

Mũi Nghê là nơi đón bình minh đầu tiên ở Đà Nẵng

Mũi Nghê là nơi đón bình minh đầu tiên ở Đà Nẵng (Ảnh: Sưu tầm)

Gần đây, Mũi Nghê được lựa chọn để triển khai dịch vụ lặn biển, nhằm phát triển du lịch. Với 42 loài san hô quý hiếm, chắc chắn đây sẽ là một sự lựa chọn thú vị dành cho những người yêu thích và muốn khám phá những vẻ đẹp đầy màu sắc của biển khơi.

Mũi Nghê là nơi đón bình minh đầu tiên ở Đà Nẵng 01

Mũi Nghê (Ảnh: Sưu tầm)

Các bãi tắm tuyệt đẹp

Bãi Nam

Bãi Nam là bãi biển có hướng chính nam, còn được biết đến với tên gọi là Bãi Nồm hay bãi Nờm. Đây là một trong những bãi biển tuyệt đẹp ở Sơn Trà với những dịch vụ du lịch đạt chuẩn, đảm bảo sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm du lịch tuyệt vời nhất.

Bãi Nam: du lịch bán đảo Sơn Trà   Bãi Nam (Ảnh: Sưu tầm)

Bãi Bụt

Bãi Bụt là địa danh mới được đưa vào khai thác du lịch nên vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp hoang sơ, thuần kiết. Đứng từ chùa Linh Ứng nhìn xuống, bãi bụt đẹp đẽ, rộng lớn với bờ biển dài uốn lượn quanh thành phố đông vui, nhộn nhịp kia. Bãi Bụt nằm ấn mình giữa màu xanh của cỏ cây, điểm tô bới những biệt thự, nhà nghỉ với kiến trúc cổ kính. Là bãi biển đang được phát triển du lịch, bãi Bụt có đầy đủ những trò chơi mạo hiểm, thể thao trên nước cũng như lặn san hô dưới biển nhằm đem lại cho khách du lịch những trải nghiệm thú vị, sinh động và hấp dẫn nhất.

Bãi bụt - du lịch bán đảo Sơn Trà

Bãi Bụt với những nhà nghỉ mang màu sắc xưa cũ (Ảnh: Sưu tầm)

Bãi bụt - du lịch bán đảo Sơn Trà 01

Bãi Bụt đẹp hùng vĩ khi nhìn từ trên cao xuống (Ảnh: Sưu tầm)

Những hoạt động cần trải nghiệm tại bán đảo Sơn Trà

Lặn ngắm san hô

Ngắm san hô là hoạt động thể thao mới mẻ và thú vị ở bán đảo Sơn Trà. Đến tới Sơn Trà có rất nhiều tour ngắm san hô khác nhau để bạn có thể lựa chọn. Với sự kĩ càng, kĩ lưỡng trong chuẩn bị về trang phục, các thiết bị, khách du lịch có thể nhanh chóng làm quen và tự có những trải nghiệm chiêm ngưỡng san hô với đầy đủ hình dáng và màu sắc dưới biển khơi. Với nhiều hình thức ngắm san hô các nhau, bạn luôn được đảm bảo an toàn dưới sự hướng dẫn của những người dân nơi đây, tất cả những gì bạn cần làm đó là thưởng thức và tận hưởng những cảm giác cực kì mới mẻ và thú vị.

Lặn ngắm San hô: bán đảo Sơn Trà

Cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời dưới biển (Ảnh: Sưu tầm)

Lặn ngắm San hô: bán đảo Sơn Trà 01

Bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời ở dưới biển (Ảnh: Sưu tầm)

Ngắm Voọc chà và chân nâu

Bán đảo Sơn Trà là nơi cư ngụ của rất nhiều loài vật quý hiếm trong đó có loài được mệnh danh là nữ hoàng loài linh trưởng – Voọc chà và chân nâu. Đây là loài nằm ở mức nguy cấp trong danh sách đỏ của Việt Nam. Voọc luôn đi ăn vào buổi sáng sớm hay đầu giờ chiều và hay đi theo đàn, thức ăn của chúng là những lá non, dại ở trên ngọn cây cao. Để được chiêm ngưỡng rõ hơn loài động vật quý hiếm này, hãy đi thật nhẹ nhàng để chúng biết bạn vô hại và nhớ mang theo ống nhóm để có thể quan sát được tốt hơn nhé!

Ngắm Voọc chà và chân nâu

Đừng bỏ qua trải nghiệm ngắm nhìn loài động vật nằm trong sách đỏ này nhé (Ảnh: Sưu tầm)

Những đặc sản không thể bỏ qua ở bán đảo Sơn Trà

Hải sản tươi ngon

Hải sản dường như là món ăn không thể bỏ qua khi bạn đặt chân để những vùng biển lớn như bán đảo Sơn Trà. Nếu muốn mua hải sản thì những khu chợ ở ngã ba Hoàng Sa – Lê Đức Thọ là sự lựa chọn của rất nhiều khách du lịch khi đến với nơi đây. Bạn có thể tự tay chọn lựa hải sản mà bạn cho là tươi ngon nhất rồi nhờ người dân ở đó hoặc đem qua các nhà hàng nhờ họ chế biến theo kiểu mà bạn muốn. Chiều chiều ngồi bên bờ biển ăn hải sản và ngâm nhi chút bia lành lạnh là có thể có một buổi tối thật sự trọn vẹn và đậm chất miền biển. Hải sản Sơn Trà phong phú, đa dạng, lại vô cùng tươi ngon, “chỉ thử một lần thôi mà nhớ nhau cả đời”.

hải sản Sơn trà

Khách du lịch có thể tự tay chọn lựa hải sản (Ảnh: Sưu tầm)

hải sản Sơn trà 01

hải sản Sơn trà 02

Những loại hải sản tươi ngon ở bán đảo Sơn Trà (Ảnh: Sưu tầm)

Rau rừng, thịt rừng

Ngoài những thức quà đến từ biển khơi thì những món ăn từ núi rừng hùng vĩ cũng được nhiều du khách săn đón. Rau rừng ở đây có rất nhiều loại như rau dớn, rau sung, rau bớn, rau cách,… được chế biến theo nhiều cách khác nhau như nấu canh, luộc, xào,… Cho dù chế biến theo cách nào cũng mang đến một hương vị rất ngọt và sạch của một món quà đậm chất tự nhiên. Rau luộc được ăn kèm với một loại mắm nên rất đặc trưng, có vị thanh của rau quyện với vị đậm đà của nước mắm, khiến ta ăn rồi lại muốn ăn thêm.

Rau dớn Sơn Trà

Rau dớn Sơn Trà (Ảnh: Sưu tầm)

Cùng với rau rừng, thịt thú rừng cũng là một món ăn được nhiều người yêu thích. Thịt thú rừng chắc, thơm, tươi ngon, ăn kèm với rau rừng thì không còn gì tuyệt vời bằng.

Rượu dừa

Đây là loại trái cây làm nên hình ảnh và thương hiệu của bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Loại rượu này được làm từ những phương pháp lên men truyền thống từ nếp cái và men. Dừa được chọn làm rượu là những loại dừa nhỏ, nước ngọt. Những quả dừa này được cắt tỉa ngoài phần vỏ rồi tiêm hỗn hợp rượu và men vào sau đó hàn kín quả dừa. Rượu dừa không mạnh để làm cho người uống say mà chỉ khiến người tê tê. Khi uống vừa cảm nhận được vị cay nồng của rượu là cái vị thanh thanh ngọt nhẹ của dừa tạo nên một loại thức uống vô cùng thú vị.

rượu dừa Sơn Trà

Rượu dừa Sơn Trà (Ảnh: Sưu tầm)

Khách sạn ở bán đảo Sơn Trà

Truy cập VNTRIP.VN ngay hôm nay để đặt phòng!

Khách sạn vntrip.vn tại bán đảo Sơn Trà

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

Địa chỉ: Bãi Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort là một quần thể nghỉ dưỡng phức hợp với lối kiến trúc độc đáo góp phần làm cho bán đảo Sơn Trà thêm lung linh sắc màu. Nơi đây vốn đã được thiên nhiên ưu đãi có núi cao hùng vĩ, biển xanh cát trắng nắng vàng, sâu dưới đáy biển là những rặng san hô nhiều màu sắc đưa mình theo tiếng sóng biển.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (Ảnh: Sưu tầm)

Đến với khu resort này du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước phong cách trang trí ấn tượng, hài hòa mà hiện đại đến từng chi tiết. Tất cả 197 phòng nghỉ nổi bật với gam màu trắng và đen. Du khách có thể ngồi tại ban công hay tựa mình đứng bên cửa sổ phóng tầm mắt ra biển cả lộng gió để thư giãn, chìm vào khoảng không vô định giúp cho tâm tĩnh. Nhu cầu ăn uống và nghỉ ngơi giải trí luôn đi cùng với nhau, nắm bắt được nhu cầu khách hàng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort lựa chọn những đầu bếp giỏi nhất, nhiều kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp cao làm việc và phục vụ trong chuỗi nhà hàng của Resort.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort 01

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (Ảnh: Sưu tầm)

Đến nghỉ tại InterContinental Danang Sun Peninsula Resort mà du khách chưa hưởng thụ hết những tinh túy trong chất lượng dịch vụ ở đây thì thật lãng phí cả kỳ nghỉ dưỡng. Nơi đây đã đạt 4 danh hiệu nổi tiếng dành cho khu nghỉ dưỡng 5 sao như: sang trọng nhất Châu Á, khu nghỉ dưỡng có dịch vụ Spa tốt nhất Việt Nam, khu nghỉ dưỡng tốt nhất về dịch giải trí và ẩm thực tại Châu Á.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort 02

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (Ảnh: Sưu tầm)

Khu nghỉ dưỡng còn cung cấp nhiều dịch vụ khác như: Spa, hồ bơi, câu cá, sân gôn, sân tennis. Mọi mong muốn về dịch vụ giải trí đều được đáp ứng nhanh chóng nhất.

Canh Buom Hotel

Địa chỉ: 55 Ngô Cao Lãng, Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Canh Buom Hotel tọa lạc tại thung lũng suối đá, chỉ 5 phút đi bộ tới chân núi Sơn Trà 300m, cách bờ biển 100m , nơi được mệnh danh là “ lá phổi ” của thành phố Đà Nẵng với không khí trong lành, khung cảnh thơ mộng, thật là nơi du lịch lí tưởng cho lữ khách.

Cánh buồm Hotel: khách sạn ở Sơn Trà

Cánh buồm Hotel (Ảnh: Sưu tầm)

Khách sạn Cánh Buồm là khu kiến trúc với 8 tầng, 25 phòng ngủ, với nhiều loại phòng đa dạng, nhà hàng, quầy bar đầy đủ hiện đại, hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến , đáp ứng mọi nhu cầu dù là vị khách khó tính nhất. Du khách chỉ mất chưa đến 20 phút di chuyển bằng ô tô từ sân bay quốc tế, nhà ga, bến cảng để đến với khách sạn Cánh Buồm. Vị trí địa lý thuận lợi cho mọi hoạt động vui chơi, giải trí của du khách.

Cánh buồm Hotel: khách sạn ở Sơn Trà 01

Cánh buồm Hotel (Ảnh: Sưu tầm)

Đến với khách sạn du khách có thể yêu cầu đầu bếp nấu những món ăn hải sản phù hợp với nhu cầu của mình với thực đơn đa dạng Á – Âu, với những đặc sản Đà Nẵng nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, với phương châm “ khách hàng là thượng đế ” chắc chắn du khách sẽ nhận được sự phục vụ chu đáo nhất .

New Day Hotel Da Nang

Địa chỉ: 33 Ngô Cao Lãng, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Toạ lạc tại biển Thọ Quảng, trên đường Ngô Cao Lãng, cách trung tâm của thành phố khoảng 15.5 km, một vị trí có giao thông thuận tiện, các phương tiện đi lại phong phú, có sự yên tĩnh, không quá ồn ào và lại rất gần với những điểm đến nổi tiếng trong thành phố như Khu du lịch Bãi Bụt, Cầu Thuận Phước, Camel Club, Cầu sông Hàn,… bạn sẽ được hỗ trợ tốt đảm bảo cho bạn có được một kỳ nghỉ hoàn hảo cho những chuyến đi của mình, cảm nhận được vẻ đẹp của nơi đây từ mọi góc cạnh.

New Day Hotel Da Nang gồm có 18 phòng nghỉ, mỗi phòng được lắp đặt, trang bị đầy đủ nội thất cùng các tiện ích, các thiết bị hiện đại như ti vi LCD, tủ lạnh, hệ thống điều hoà trung tâm, có thiết bị vệ sinh cao cấp và đồ dùng cá nhân được miễn phí.

New day hotel: khách sạn bán đảo Sơn Trà

New Day Hotel (Ảnh: Sưu tầm)

Quầy lễ tân làm việc 24 giờ có thủ tục nhận phòng và trả phòng nhanh chóng, đơn giản, luôn có thái độ phục vụ tận tình, chu đáo và thân thiện nhất, mang tới thiện cảm lớn cho mọi khách hàng. Hơn nữa, nhân viên của khách sạn còn có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt thuận lợi cho giao tiếp với du khách trong nước cũng như du khách nước ngoài.

Cung cấp wifi miễn phí cho nhu cầu sử dụng mạng giải trí cũng như đáp ứng cho công việc. Có các phòng chức năng như phòng gia đình, phòng hút thuốc, phòng họp,… phục vụ và đáp ứng cho những nhu cầu thiết yếu của mỗi người khi đến với khách sạn.

 

Nguồn: kênh 14.vn



Cuộc sống giống như bông hoa hồng

Vẽ đẹp luôn đi cùng với gai.

Facebook: Nguyenhien

Gmail: nguyenhienduong2k@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024