Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/10/2020 11:10 # 1
nguyenhonganh2
Cấp độ: 18 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 15/180 (8%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 09/10/2020
Bài gởi: 1545
Được cảm ơn: 0
Nobel Kinh tế 2020 về tay hai nhà kinh tế Mỹ


Hôm nay, 12.10, Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã chọn ra những chủ nhân mới cho giải Nobel Kinh tế 2020: Paul R. Milgrom và Robert B. Wilson vì cải tiến lý thuyết đấu giá và phát minh ra các hình thức đấu giá mới.

Khái niệm đấu giá đã ra đời từ lâu. Vào thời La Mã cổ đại, những người cho vay đã sử dụng đấu giá để bán tài sản tịch thu từ những người đi vay không có khả năng trả nợ. 

Ngày nay, đấu giá ngày càng trở nên phổ biến và phức tạp. Không chỉ tồn tại trong lĩnh vực nghệ thuật, hình thức này ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống thường ngày của mọi người dân khi hoá đơn điện hay điện thoại cũng chịu chi phối bởi các cuộc đấu giá của các hãng cung cấp dịch vụ.

Nobel Kinh tế 2020 về tay hai nhà kinh tế Mỹ - ảnh 1

Chân dung hai nhà kinh tế đạt giải Nobel kinh tế 2020. Ảnh: Nobelprize.com.

 

Hai nhà kinh tế học xuất sắc đạt giải Nobel kinh tế năm nay đã có những đóng góp lớn: Họ không chỉ làm rõ cách thức đấu giá hoạt động và tại sao người đấu giá lại hành xử theo vài hướng nhất định, mà còn phát minh ra các hình thức đấu giá hoàn toàn mới để bán hàng hóa và dịch vụ. 

Những hình thức đấu giá do Paul R. Milgrom và Robert B. Wilson tạo ra đã phổ biến rộng rãi, mang lại lợi ích cho các thương nhân, người tiêu dùng và cơ quan thuế trên toàn thế giới. 

Đóng góp nổi bật nhất của cả hai là khi họ thiết kế cuộc đấu giá tần số vô tuyến đầu tiên của chính quyền Mỹ năm 1994. Kể từ đó rất nhiều quốc gia đã làm theo hình thức đấu giá này. 

“Những người thắng giải Nobel Kinh tế năm nay bắt đầu với lý thuyết cơ bản, sau đó sử dụng kết quả trong các ứng dụng thực tế và lan rộng chúng ra toàn cầu, mang lại lợi ích to lớn cho xã hội,” ông Peter Fredriksson, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng nhận định.

Paul R. Milgrom sinh năm 1948 tại Detroit (Mỹ). Ông nhận bằng tiến sĩ năm 1979 từ đại học Stanford. Người đồng nhận giải của Milgrom là Robert B. Wilson, sinh năm 1937 tại Geneva (Mỹ) và nhận học vị tiến sĩ Quản trị kinh doanh năm 1963.

Cả hai hiện đều đang giảng dạy tại đại học Stanford và sẽ chia đôi 10 triệu kronor giải thưởng nhận từ Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển năm nay. 

 



Mr. HONG ANH


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024