Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/12/2021 20:12 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 108/190 (57%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1818
Được cảm ơn: 6
Ca mắc tăng kỷ lục do Omicron, Thủ tướng Anh thúc giục người dân tiêm liều bổ sung vaccine COVID-19


Xin chào tất cả mọi người!

Trong bài phát biểu trên truyền hình vào Đêm Giáng sinh theo giờ địa phương, Thủ tướng Anh Borris Johnson thúc giục người dân Anh tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 bổ sung trước số ca nhiễm tăng cao kỷ lục do biến thể Omicron.

Trước biến thể Omicron, Thủ tướng Anh thúc giục người dân tiêm liều bổ sung

Thủ tướng Anh Borris Johnson nhấn mạnh, điều tuyệt vời nhất mà người dân Anh có thể làm cho gia đình và đất nước là đi tiêm phòng vacxin, cho dù đó là liều đầu tiên, liều 2 hay liều thứ 3 bổ sung.

Nước Anh đã lập kỷ lục mới với gần 120.000 ca nhiễm COVID-19 trong vòng 24 giờ. Dù nước Anh đối mặt với ca nhiễm tăng cao, nhưng Thủ tướng Anh đã từ chối các biện pháp phong tỏa thắt chặt hơn dịp Giáng sinh.

Thủ tướng Anh thúc giục người dân tiêm liều vaccine COVID-19 bổ sung - Ảnh 2.

Thủ tướng Anh nhân dịp lễ Giáng sinh lan tỏa thông điệp tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19

Ông nhấn mạnh thay vào đó là khuyến khích tiêm liều bổ sung cho tất cả người trên 18 tuổi cho đến hết năm 2021.

Năm ngoái, Anh đã áp đặt khuyến cáo không ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết ở London và vùng đông nam nước Anh khiến hàng triệu người dân Anh đã phải thay đổi kế hoạch Giáng sinh.

Thủ tướng Anh thúc giục người dân tiêm liều vaccine COVID-19 bổ sung - Ảnh 3.

Anh đề ra mục tiêu tiêm mũi 3 vaccine ngừa COVID-19 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi tới hết năm 2021

Năm nay, Thủ tướng Anh lựa chọn không thắt chặt quy định, có nghĩa rằng hàng triệu gia đình sẽ có một Giáng sinh ý nghĩa hơn năm ngoái. Tuy nhiên, người dân cần làm xét nghiệm trước khi đi lại tụ họp gia đình để tránh làm lây lan dịch bệnh.

Biến thể Omicron giảm 70% nguy cơ nhập viện so với Delta

Một báo cáo của Anh cho hay, những người nhiễm biến thể Omicron có nguy cơ nhập viện thấp hơn 70% so với những người nhiễm biến thể.

Kết quả nghiên cứu trên được Cơ quan An ninh Y tế Anh (UK Health Security Agency – UKHSA) xuất bản trong một ấn phẩm chuyên ngành về biến thể mới nhất của virus SARS-CoV-2. Trong đó, kết quả cho thấy tỷ lệ người nhập viện nặng (phải vào khoa cấp cứu) do biến thể Omicron thấp hơn 31-45% so với biến thể Delta.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả sơ bộ và có thể không chắc chắn bởi hiện chỉ có số lượng nhỏ người nhiễm biến thể Omicron đang nhập viện và tỷ lệ người nhiễm Omicron ở người cao tuổi (đối tượng dễ chuyển bệnh nặng) hiện còn thấp.

Kết quả trên cùng với nhiều nghiên cứu khác được Đại học Hoàng gia London và Đại học Edinburg xuất bản vào hôm 22/12.

Tuy nhiên, nghiên cứu của Cơ quan An ninh Y tế Anh tìm thấy bằng chứng bảo vệ chống lại nhiễm biến thể Omicron có triệu chứng giảm ở những người đã tiêm đủ 2 vaccine ngừa COVID-19. Sau khi tiêm liều 3 bổ sung, hiệu quả bảo vệ chống lại nhiễm biến thể Omicron có triệu chứng giảm 15-25% sau 10 tuần.

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024