Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/01/2014 18:01 # 1
niphip
Cấp độ: 26 - Kỹ năng: 14

Kinh nghiệm: 109/260 (42%)
Kĩ năng: 113/140 (81%)
Ngày gia nhập: 19/12/2012
Bài gởi: 3359
Được cảm ơn: 1023
Tài xế xe bia muốn xin cho 2 người bị bắt vì hôi của


“Trong thâm tâm tôi không muốn 2 người hôi bia bị bắt, ngồi tù. Nếu gia đình họ muốn làm đơn bãi nại thì tôi sẵn sàng”, tài xế bị hôi bia tại Đồng Nai cho biết.

Tài xế Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê Bình Định), người bị cướp hơn 1.000 thùng bia tại Đồng Nai vào ngày 4/12/2013, cho biết anh rất bất ngờ khi biết tin ông Đinh Văn Vinh (47 tuổi) và Trần Anh Cường (30 tuổi, đều ngụ TP.Biên Hòa) đã bị tạm giam 2 tháng vì cướp 11 thùng bia, trị giá gần 3 triệu đồng.

“Cơ quan chức năng làm đúng luật, nhưng tôi không nghĩ 2 người đó bị bắt giam. Trong thâm tâm, tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi sẽ làm đơn bãi nại cho 2 người để khi ra tòa họ sẽ được xem xét giảm tội. Tuy nhiên, gia đình của ông Vinh và Cường chưa liên hệ nên tôi chưa viết đơn”, tài xế Hậu cho biết.

Tài xế xe bia muốn xin cho 2 người bị bắt vì hôi của 1
Tài xế Hậu cùng vợ và con nhỏ tại phòng trọ. Anh không muốn 2 người hôi bia phải ngồi tù.

Theo anh Hậu, họ là trụ cột trong gia đình, hoàn cảnh khó khăn, hàng ngày phải chạy xe ba gác để kiếm tiền nuôi con nhỏ, vợ mang thai. Họ bị bắt tạm giam cũng đã là bài học để làm gương cho người khác.

Còn vợ bị can Cường vừa nói vừa khóc: “Bây giờ gia đình tôi phải làm sao đây? Tôi đi bán hàng thuê và đang mang thai, nếu anh Cường ngồi tù thì ai làm để nuôi gia đình. Mấy ngày nay mẹ tôi khóc hoài, thẫn thờ không ăn không uống được gì. Chỉ mong pháp luật xem xét, khoan hồng cho anh ấy…”.

Luật sư Nguyễn Văn Trường, Trưởng văn phòng Luật sư Trường (đoàn Luật sư TP.HCM), cho biết theo Điều 137 Bộ luật Hình sự, người nào công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đến dưới 50 triệu hoặc dưới 2 triệu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng... thì bị phạt tù từ 6 tháng - 3 năm.

“Nếu bị hại làm đơn bãi nại gửi lên cơ quan chức năng thì khi đưa vụ án ra xét xử, tòa án căn cứ vào đó để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo…”, Luật sư Trường nói.

Trước đó, trưa ngày 4/12/2013, tài xế Hậu chở bia từ TP.HCM đi Bình Thuận. Khi đến vòng xoay Tam Hiệp (TP.Biên Hòa), hơn 1.000 thùng bị đổ xuống đường. Hàng trăm người đã lao vào hôi của mặc dù tài xế đã van xin. Tuy anh Hậu không phải đền bù thiệt hại tài sản nhưng dư luận bất bình trước hành động của những người này.

Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố vụ án để điều tra. Sau một tháng thu thập thông tin, Viện KSND TP.Biên Hòa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Vinh và Cường. Hai người này lấy 11 thùng Tiger (trị giá gần 3 triệu đồng). Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng triệu tập gần 10 người có tham gia hôi bia để xử lý.

 



Facebook: Ngọc Yến Phan

Email: ngocyen.phan184@gmail.com

Lớp K17PSUQTH


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024