Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/04/2019 14:04 # 1
pkbenhtri
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/40 (15%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 30/05/2018
Bài gởi: 66
Được cảm ơn: 0
Xuân Trường qua Thái... ngồi dự bị


Đầu quân cho  Buriram United nhưng 5 trận liên tiếp không được ra sân tại Thai League, liệu Xuân Trường đã lựa chọn sai điểm đến trong bối cảnh cần một chỗ đứng ở tuyển Việt Nam?
 
Trong khi thủ môn Đặng Văn Lâm bắt chính toàn bộ 6 vòng đấu ở Thai League nhưng CLB Muangthong thua đến 4 trận, tạm xếp áp chót thì ngược lại, Buriram United không sử dụng Xuân Trường phút nào trong 5 trận gần đây nhất nhưng lại đang chễm chệ ở ngôi đầu bảng. Điều đó khiến nhiều người lo lắng, cho rằng tiền vệ trẻ của HAGL đã chọn lựa sai con đường.
 
 
Với mức lương 10.000 USD/tháng, có ôtô riêng và nhà ở tại Buriram, Xuân Trường được ban lãnh đạo CLB Buriram United tạo điều kiện tối đa để yên tâm chơi bóng. Vấn đề là HLV Bozidar Bandovic lại không mấy chú ý đến Xuân Trường giống như ông chủ đội bóng.
 
Tiền vệ người Tuyên Quang mới được thi đấu 2 trận cho Buriram, ra sân tổng cộng 111 phút. Trong 3 cầu thủ Việt Nam xuất ngoại mùa này, Xuân Trường gặp khó khăn hơn cả ở cuộc cạnh tranh vị trí.
 
Công Phượng có 4 lần ra sân ở Incheon United mà mới nhất là đá trọn vẹn trận gặp Daegu, Đặng Văn Lâm luôn là người bắt chính tại Muangthong United. Còn với Xuân Trường, anh chỉ được đá 2 trận mở đầu mùa giải, mỗi trận gần 60 phút.
 
Mọi thứ càng trở nên phức tạp hơn với Xuân Trường bởi Buriram United đang chơi rất hay với chuỗi 5 trận bất bại (4 chiến thắng) trên mọi đấu trường, dẫn đầu Thai League 2019, đồng thời cũng đã có 3 điểm tại AFC Champions League.
 
Ở trong một tập thể quy tụ rất nhiều tài năng của đội tuyển Thái Lan, bên cạnh dàn ngoại binh đến từ châu Âu, Nhật Bản rất chất lượng, rõ ràng Xuân Trường gặp thất thế khi không thể hiện được gì ở 2 trận đầu mùa. Bản thân Xuân Trường cũng ý thực được điều đó nên anh tập trung luyện tập, chờ cơ hội để trở lại đội hình Buriram United.
 
Vấn đề là ở Việt Nam, người yêu bóng đá không thôi lo lắng cho Xuân Trường khi nhìn vào sự tiến bộ của Công Phượng, hay sự nỗ lực của Đặng Văn Lâm. "Có thể cuối mùa này, Xuân Trường sẽ có danh hiệu vô địch cùng Buriram United nhưng mọi thứ có ý nghĩa gì nếu cậu ấy không được đá chính?
 
Ngồi dự bị cả mùa thì liệu Xuân Trường có đủ sức cạnh tranh một suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam hay không? Vẫn biết HLV Park Hang-seo ưu ái Xuân Trường nhưng nếu phong độ cậu ấy không tốt, HLV buộc phải tìm người thay thế" - tờ Siam Sports phân tích.
 
Trước những ý kiến cho rằng Xuân Trường đã chọn sai CLB, lẽ ra tiếp tục ở lại HAGL để có cơ hội thi đấu nhiều thì anh lại sang Thái Lan, giải đấu có chất lượng không vượt trội hơn, HLV U23 Thái Lan Alexandre Gama lại có suy nghĩ khác.
 
"Tôi không thể nói rằng Trường sẽ chơi hay nhưng tôi hiểu rất rõ Buriram. Họ có một đội hình đủ mạnh để xoay vòng trong cả mùa giải, có rất nhiều tiền vệ giỏi, có những tuyển thủ quốc gia. Tôi nghĩ mọi thứ phụ thuộc vào chính Xuân Trường" - ông Gama nhấn mạnh.



Được chỉnh sửa bởi vnrleo28 vì:chứa link ẩn
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024