Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/02/2021 18:02 # 1
hienhien1503
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 99/250 (40%)
Kĩ năng: 4/20 (20%)
Ngày gia nhập: 04/08/2018
Bài gởi: 3099
Được cảm ơn: 14
5 tình trạng xuất hiện trên cơ thể ngầm cho thấy bạn đang tập luyện quá sức


1. Mệt mỏi

Triệu chứng đầu tiên khi bạn tập luyện quá sức chính là tình trạng mệt mỏi, đuối sức. Nếu bạn mệt mỏi trong vài ngày liên tiếp hoặc lâu hơn thì cần phải chú ý. Lúc này, cơ thể đang gặp căng thẳng do chưa hồi phục hoàn toàn. Việc bạn cần làm là nghỉ ngơi vài hôm để thư giãn các bó cơ trước khi quay trở lại với chế độ tập luyện.

5 tình trạng xuất hiện trên cơ thể ngầm cho thấy bạn đang tập luyện quá sức - Ảnh 1.
 
 

2. Buồn nôn và nôn

Nếu bạn không bị bệnh về hệ tiêu hóa mà lại gặp phải tình trạng buồn nôn và nôn sau khi tập luyện thì khả năng cao là do tập luyện quá sức. Hãy chú ý đến tiến độ tập và không nên tập quá căng sức trong 1 tiếng để tránh gặp phải hiện tượng này.

5 tình trạng xuất hiện trên cơ thể ngầm cho thấy bạn đang tập luyện quá sức - Ảnh 2.
 
 
 

3. Đau nhức cơ trong vài ngày

Đau nhức cơ bắp sau khi tập luyện cũng là điều tương đối bình thường. Đối với những người mới bắt đầu tập luyện, đôi khi cơ sẽ dễ bị đau nhức trong 3 - 4 ngày hoặc lâu hơn. Lúc này bạn nên chú ý, có thể bạn đang vận động quá sức. Lúc này, bạn nên giảm bớt tần suất vận động và xoa bóp các cơ.

5 tình trạng xuất hiện trên cơ thể ngầm cho thấy bạn đang tập luyện quá sức - Ảnh 3.
 

4. Khó chịu ở đầu 

Việc vận động quá sức cũng dễ khiến khớp gối bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu sau khi vận động mà đầu gối bị căng tức, khó chịu thì chúng ta cũng nên chú ý. Đừng nên vận động quá sức nếu không sẽ khó chữa khỏi chấn thương ở đầu gối.

5. Ngủ không ngon

Tập luyện phù hợp sẽ cải thiện được chất lượng giấc ngủ của bạn, nhưng nếu bạn có giấc ngủ kém sau khi tập luyện thì cần giảm bớt thời gian tập để nghỉ ngơi nhiều hơn.

 



Cuộc sống giống như bông hoa hồng

Vẽ đẹp luôn đi cùng với gai.

Facebook: Nguyenhien

Gmail: nguyenhienduong2k@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024