Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/04/2015 07:04 # 1
crisalder
Cấp độ: 17 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 144/170 (85%)
Kĩ năng: 35/80 (44%)
Ngày gia nhập: 22/12/2014
Bài gởi: 1504
Được cảm ơn: 315
Chuyện cây gậy "tự sướng": từ người hùng đến ... kẻ phá hoại ?


Năm 2014 là một năm bùng nổ của phong trào selfie, hay tiếng Việt gọi dân dã là chụp ảnh “tự sướng”. Hưởng lợi từ phong trào này, thiết bị selfie stick - còn gọi là gậy tự sướng cũng “ăn nên làm ra” và thậm chí còn lọt vào 25 phát minh tốt nhất năm do tạp chí Time bình chọn. Tuy nhiên, bước sang năm 2015 tất cả mọi thứ dường như bị đảo lộn khi chiếc gậy "thần thánh" này bỗng nhiên bị cấm sử dụng tại rất nhiều khu vực, sự kiện trên nhiều quốc gia với các mức cảnh cáo, phạt tiền và thậm chí là bỏ tù.

Rốt cuộc, chiếc gậy "tự sướng" đã làm gì nên tội?

 

Gậy tự sướng lọt vào 25 phát minh tốt nhất năm 2014 do tạp chí Time bình chọn

 

Từ người hùng ...

Ngay từ lúc ra đời, chiếc gậy này đã được người dùng chào đón nhiệt liệt, từ những thanh niên tuổi teen đến dân văn phòng, các bác trung niên. Thiết bị này giúp một cá nhân hoặc nhóm nhỏ vài người có thể tự chụp ảnh với góc chụp ảnh rộng hơn mà không cần phải nhờ đến sự hỗ trợ của người khác. Rất nhiều diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng và ngay cả tổng thống Mỹ Barack Obama cũng thích thú khi dùng chiếc gậy này để chụp ảnh.

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng thích thú khi sử dụng chiếc gậy này

 

Vậy tại sao một thiết bị được tất cả mọi người ưu chuộng, sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày lại bị cấm sử dụng ở rất nhiều nơi trên thế giới. Quyết định khá khó hiểu của những giới chức trách khiến rất nhiều người dùng, trong đó có một phần không nhỏ là tín đồ selfie khá hụt hẫng và bức xúc. Nguyên nhân chính của vấn đề này là gì?

 

Lý do vì đâu gậy "tự sướng" bị cấm ở nhiều nước?

 

... trở thành kẻ phá hoại?

Quốc gia đầu tiên “mạnh tay" với gậy tự sướng là Hàn Quốc khi giới chức trách yêu cầu tất cả những thiết bị hỗ trợ chụp ảnh sử dụng kết nối bluetooth đều phải được đăng ký và kiểm tra chất lượng với cơ quan quản lý có thẩm quyền. Bất cứ một trường hợp kinh doanh lén lút thiết bị này sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 27000 USD (gần 600 triệu VNĐ) và thậm chí có thể bị phạt tù.

 

Sóng bluetooth từ gậy tự sướng có thể làm nhiễu sóng thông tin liên lạc và kết nối di động?

 

Giới chức trách Hàn Quốc cho rằng sóng bluetooth phát ra từ chiếc gậy này có thể làm nhiễu sóng thông tin liên lạc và kết nối di động. Tuy nhiên thực tế thì sóng bluetooth thường chỉ phát trong khoảng cách ngắn cùng với cường độ sóng khá yếu. Xem ra lý do này khó có thể thuyết phục được những người nghiện chụp ảnh selfie tại sân nhà của Samsung. Một quốc gia khác ở Châu Á là Singapore cũng ban hành luật cấm mang thiết bị này vào các sân vận động.

Bước sang lãnh thỗ châu Âu, giới chức tránh tại Paris cũng cấm người dùng sử dụng gậy tự sướng tại một số địa điểm tham quan du lịch. Nguyên nhân chính đến từ sự lo ngại khách tham quan sử dụng gậy tự sướng có thể vô tình va trúng người khác, làm hư hại các hiện vật lịch sử hay tác phẩm nghệ thuật vô giá ở thành phố được mệnh danh là kinh đô ánh sáng này.

 

Gậy tự sướng có thể làm hư hại các hiện vật lịch sử hay tác phẩm nghệ thuật vô giá ?

 

Còn ở giải ngoại hạng Anh - giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh thì 2 câu lạc bộ tại thành phố London là Tottenham và Arsenal đã cấm các cổ động viên của mình sử dụng gậy tự sướng khi xem bóng đá. Chiếc gậy dài này có thể làm che khuẩt tầm nhìn của những khán giả khác, và tại một đất nước vốn nổi tiếng nhiều holigan đôi khi thiết bị này sẽ trở thành một hung khí để đánh nhau trên khán đài.

 

Gậy tự sướng sẽ trở thành một hung khí để đánh nhau trên khán đài ?

 

Ở đất Mỹ, cách đây vài ngày Apple cũng đã đưa thông báo yêu cầu khách tham gia sự kiện WWDC 2015 không được phép thu âm, thu hình hay dùng các thiết bị ảnh, video chuyên nghiệp, thiết bị quay dạng đeo. Bên cạnh đó, người tham dự cũng không được dùng gậy tự sướng hoặc dùng thuốc lá (kể cả thuốc lá điện tử) nếu không muốn bị “mời ra" khỏi sự kiện này.

 

Gậy tự sướng có thể trở thành một công cụ bị kẻ xấu lạm dụng để chụp lén phụ nữ ?

 

Bên cạnh đó, nhiều người cũng lo ngại rằng thiết bị này có thể trở thành một công cụ bị kẻ xấu lạm dụng để chụp lén phụ nữ, những khoảng khắc riêng tư của người khác vào mục đích không lành mạnh. Tuy nhiên, trường hợp gậy tự sướng bị những kẻ biến thái lợi dụng chỉ đếm trên đầu ngón tay và bạn có thể yên tâm rằng đa số người dùng đều sử dụng thiết bị này đúng muc đích và lợi ích của nó.

 

Bạn có đồng ý nếu gậy "tự sướng" bị cấm ở Việt Nam?

 

Hiện nay ở Việt Nam, chiếc gậy tự sướng này cũng đang làm mưa làm gió và trở thành vật bất ly thân với nhiều bạn trẻ khi đi làm, đi chơi, du lịch,... Nếu một ngày, làn sóng phản đối việc sử dụng gậy tự sướng đến Việt Nam, bạn có đồng ý với điều này?

Theo Genk



Lê Đình Nguyên Vũ

K19CMUTPM4

Facebook: https://www.facebook.com/nguyenvulee


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024