Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/01/2013 13:01 # 1
Akuma
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 53/190 (28%)
Kĩ năng: 72/160 (45%)
Ngày gia nhập: 25/09/2010
Bài gởi: 1763
Được cảm ơn: 1272
Dành cho Forever Alone: Các bước tạo nên một người tình "ảo"


(Nguồn: GenK)

Nếu bạn đã đọc loạt bài "Bí kíp thoát phận Forever Alone trong 3 tháng" mà vẫn không thành công thì xin chớ buồn. Lần này, GenK sẽ lập kế hoạch giúp bạn tạo nên nhân dạng cho người yêu "ảo" để có thể hãnh diện với bạn bè trên Internet. Dù sao thì đây cũng chỉ là một bài viết vui. Chúng ta nên tìm một người "thật" để yêu và cùng cô ấy/anh ấy trải nghiệm cuộc sống thú vị này.

 
Dành cho Forever Alone: Các bước tạo nên một người tình "ảo" 1
Xóa dữ liệu EXIF từ ảnh của anh ấy/cô ấy
 
Mọi hình ảnh được chụp từ máy ảnh kĩ thuật số, và đương nhiên là điện thoại di động đều lưu trữ các thông số Exchangeable Image File Format (EXIF). Các thông số này sẽ cung cấp thông tin về thời gian chụp, khẩu độ, tốc độ, độ nhạy sáng, các thông số phức tạp khác và đặc biệt là loại thiết bị được sử dụng để chụp bức ảnh đó. Cần nhớ là đa số các loại máy chụp hình và điện thoại thông minh thế hệ mới đều có kết nối GPS. Vì vậy, vị trí bức ảnh được chụp hầu như chắc chắn sẽ được lưu trong EXIF nếu được kích hoạt trên máy.
 
Để xóa thông tin EXIF hết sức đơn giản. Nếu máy tính đang sử dụng có cài đặt phần mềm chỉnh sửa hình ảnh ví dụ như Photoshop, hãy mở bức hình lên, chọn chế độ Save for Web và nhớ bỏ chọn lưu các thông số Metadata. Vậy là xong, mọi bức ảnh của bạn trai/bạn gái ảo của bạn sẽ không thể nào lần được nguồn gốc. Sẽ là thảm họa nếu có ai đó am hiểu công nghệ và đặt nghi vấn về sự thiếu đi các thông số này nhưng hãy đừng lo. Ít ra, bạn có thể đáp trả rằng bạn tôn trọng thông tin cá nhân của người ta hoặc bịa ra một câu chuyện tương tự.
 
Tuyệt đối không tạo cho cô ấy/anh ấy một thân phận dựa trên người thật
 
Không nên xào nấu thông tin của một người có thật hay một nhân vật lịch sử để tạo nên người yêu "ảo". Cần nhớ rằng các thông tin các nhân luôn được lưu trữ trong các hồ sơ bệnh xá, danh sách cư dân của các cơ quan nhà nước... Nếu cảm thấy bế tắc, hãy chỉ chọn lọc những thông tin bao quát chứ đừng quá đi sâu vào chi tiết. Chỉ cần một chi tiết dư thừa cũng có thể phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của bạn.
 
Tạo một tiểu sử ảo trên mạng xã hội
 
Để tăng thêm tính chân thực, chúng ta có thể thêm các cột mốc đáng nhớ trên Timeline của Facebook một cách dễ dàng. Lấy ví dụ như năm ra trường, thời điểm bắt đầu và kết thúc một mối quan hệ nào đó, vân vân. Các sự kiện này có thể thêm vào Timeline mà không cần bất cứ sự xác thực nào và còn có thể chọn khoảng thời gian theo ý thích sao cho khi đọc qua, người khác sẽ thấy có vẻ hợp lý. Nếu muốn thật hơn nữa, hãy tạo nên những check-in tại hàng loạt địa điểm như nhà hàng, quán bar, khu vui chơi giải trí giống như những hoạt động mà các cặp đôi thường làm. Còn một dịch vụ nữa mà đa số giới trẻ hiện nay thường dùng là Instagram, nhưng sẽ rất tốn thời gian để tạo nên một tài khoản với số lượng hàng trăm ảnh và đặt từng dòng mô tả cho chúng. Thêm nữa, đừng quên tạo cho "người đó" một biệt danh (nick name). Hầu hết giới trẻ hiện nay đều sử dụng biệt danh thay cho tên thật trên mạng hay thậm chí cả giao tiếp ngoài đời.
 
Hình ảnh của anh ấy/cô ấy không thể tìm được trên mạng
 
Kế hoạch sẽ dễ dàng bị lộ nếu một bức ảnh của nhân vật bạn dày công tạo nên bị phát hiện đã có trên mạng Internet - bất cứ trang web nào. Cho dù bạn dùng những từ khóa phức tạp và khó ngờ nhất để tìm ra bức hình đó thì Google sẽ luôn cao tay hơn nhờ vào các thuật toán của nó. Dịch vụ tìm kiếm hình ảnh của Google có thể phát hiện những điểm tương tự giữa hai bức ảnh và thế là bạn đã thất bại hoàn toàn. Vậy chúng ta phải làm sao? Hãy tìm một bức ảnh của người quen mà bạn được chia sẻ và đảm bảo là bức ảnh này chỉ lưu hành nội bộ, chưa hề được tải lên bất cứ trang nào. Hoặc đơn giản hơn, hãy nhờ một người bạn thân khác giới làm đồng lõa :D
 
Tham khảo Gizmodo


I'm Akuma ... And I will teach you the meaning of pain !!!
               


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024