Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/03/2021 13:03 # 1
vodongtrinh
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 38/80 (48%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 01/09/2019
Bài gởi: 318
Được cảm ơn: 1
Cuộc đua Grammy 2021


Beyoncé, Taylor Swift, Megan Thee Stallion là những cái tên được dự đoán chiến thắng tại mùa giải Grammy năm nay.

Lễ trao giải Grammy 2021 sẽ diễn ra tại Los Angeles tối 14/3 (giờ địa phương), sau hai tháng hoãn vì Covid-19. Giải năm nay "phớt lờ" một số tên tuổi lớn như Bob Dylan hay The Chicks. Phát ngôn của The Weeknd và Halsey - những người cũng không nhận đề cử nào - về tính công bằng khiến giải gây chú ý.

Dù không phát hành album nào trong năm, Beyoncé đứng đầu bảng với chín đề cử. Xếp sau đó là Taylor Swift, Roddy Rich và Dua Lipa với sáu đề cử mỗi người. Trong đó, Dua Lipa là nghệ sĩ duy nhất có mặt trong ba đề cử của "Big Four" gồm Thu âm, Ca khúc và Album của năm.

Trước thềm lễ trao giải, giới phê bình đưa ra dự đoán về bốn hạng mục lớn nhất của Grammy 2021.

Nghệ sĩ mới xuất sắc

Ingrid Andress gây bất ngờ vì là ca sĩ duy nhất của dòng nhạc country có đề cử trong "Big Four". Sẽ càng bất ngờ hơn nếu cô chiến thắng vì trong năm qua Ingrid không có nhiều thành tích nổi bật. Cô sẽ phải chiến đấu với một loạt đối thủ từ dòng hip-hop như Megan Thee Stallion, Doja Cat, Chika, D Smoke và Kaytranada.

Trong đó, Megan Thee Stallion là cái tên được dự đoán nhiều nhất. Tờ Variety nhận định hạng mục này là cuộc đấu tay đôi giữa Megan và Phoebe Bridgers. Tạp chí Billboard cho rằng Megan đang dẫn đầu đường đua cùng Doja Cat.

Megan Thee Stallion là ứng viên hàng đầu giải Nghệ sĩ mới xuất sắc năm nay. Ảnh: 300 Entertainment.

Megan Thee Stallion là ứng viên hàng đầu giải "Nghệ sĩ mới xuất sắc" năm nay. Ảnh: 300 Entertainment.

Xét trên tiêu chí nghệ sĩ mới có nhiều đột phá trong năm, Meghan Thee Stallion nổi trội hơn hẳn. Năm 2020, cô có hai ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, trong đó ca khúc Savage (hát cùng Beyoncé) nhận ba đề cử Grammy. Album đầu tay của Megan Thee Stallion mang tên Good News cũng được giới phê bình đánh giá cao, đạt 85 điểm trên trang Metacritic. Nếu Megan được gọi tên, cô sẽ là nghệ sĩ hip-hop thứ hai thắng hạng mục này, sau 22 năm kể từ Lauryn Hill năm 1999.

Album của năm

Theo đánh giá của giới phê bình, hạng mục này gần như là cuộc đua của ba album: Hollywood’s Bleeding của Post Malone, Folklore của Taylor Swift và Future Nostalgia của Dua Lipa.

Trong ba cái tên, Post Malone là người thành công nhất về mặt thương mại. Tính đến hiện tại, album phòng thu thứ ba của anh, Hollywood’s Bleeding, đã bán được hơn 3 triệu bản trên toàn cầu. Các ca khúc như Wow, Goodbyes, Circles, Sunflower đều là các bản hit được yêu thích, đạt vị trí cao trên bảng xếp hạng Billboard. Ca khúc ít người nghe nhất trong album cũng đã đạt hơn 100 triệu lượt trên Spotify.

Đàn chị Taylor Swift là đối thủ nặng ký đối với Post Malone. Tác giả Mesfin Fekadu của tờ Washington Post cho rằng Taylor Swift sẽ "làm nên lịch sử và trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên có ba sản phẩm thắng giải 'Album của năm' tại Grammy". Tờ Esquire Singapore cũng dự đoán Taylor Swift đánh gục Post Malone. Ngay cả khi Folklore thua ở hạng mục này thì Taylor Swift vẫn còn cơ hội chiến thắng ở hạng mục "Album nhạc pop xuất sắc".

Tác giả Chris Willman của tờ Variety đặt niềm tin vào Dua Lipa, cho rằng Taylor Swift sẽ bị đàn em vượt mặt. Tờ Stereogum đồng tình rằng Future Nostalgia là lựa chọn phù hợp vì đây là album nhạc pop dễ nghe và có nhiều bản hit.

Bản thu âm của năm

Đây là hạng mục khó đoán nhất bởi tám cái tên được đề cử đều là những ứng viên nặng ký. Billie Eilish vừa đại thắng tại giải Grammy năm ngoái với năm kèn vàng. Post Malone từng hai lần trượt hạng mục này với Rockstar (2019) và Sunflower (2020). Sau lùm xùm với Kesha, nhà sản xuất Dr. Luke cũng trở lại Grammy dưới bút danh Tyson Trax với ca khúc Say So của Doja Cat.

Trong danh sách tám ứng viên, Beyoncé nhận cú đúp đề cử cho hai ca khúc Savage (với tư cách khách mời cho Megan Thee Stallion) và Black Parade. Dù ca khúc nào được gọi tên, cô cũng sẽ ghi dấu ấn trong sự nghiệp. Nếu Black Parade thắng, đây sẽ là lần đầu Beyoncé giành kèn ở hạng mục này sau 79 đề cử và 24 lần thắng Grammy. Còn nếu giải thưởng gọi tên Savage, đây sẽ là màn hợp tác đầu tiên của các nghệ sĩ nữ thắng giải thu âm.

Theo Variety, người chiến thắng hạng mục này chỉ có thể là Beyoncé hoặc Dua Lipa. Tuy nhiên, tờ Washington Post cho rằng Dua Lipa không có khả năng thắng, dù Don’t Start Now là một bản hit được giới phê bình đánh giá cao.

Ca khúc của năm

Hạng mục này cũng phức tạp không kém "Bản thu âm của năm". Trong danh sách đề cử, Circles của Post Malone là ca khúc thành công nhất về mặt thương mại, là đĩa đơn duy nhất đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và trụ đến 39 tuần. Taylor Swift cũng gây chú ý khi có mặt trong hạng mục "Ca khúc của năm" với Cardigan.

Nhận định của giới phê bình đa chiều. Kristin M. Hall của tờ Washington Post cho rằng Beyoncé vẫn đang thống trị giải Grammy năm nay và sẽ giành chiến thắng. Ca khúc Black Parade được nhận xét là một sản phẩm công phu nhằm tôn vinh lịch sử âm nhạc của người da màu.

Trong khi đó, tác giả Chris DeVille của tờ Stereogum đặt cược vào Dua Lipa và hy vọng cô đại thắng ở mùa giải năm nay. Tờ Mecurynews dự đoán kèn vàng sẽ thuộc về Taylor Swift vì cô chưa từng thắng ở hạng mục này, dù đã nhận rất nhiều đề cử Grammy. Còn theo Variety, "ngựa chiến" của hạng mục này phải là I Can’t Breathe của H.E.R.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024