Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/02/2017 22:02 # 1
lien7h30
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 158/220 (72%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 23/03/2013
Bài gởi: 2468
Được cảm ơn: 539
35 đại bí mật về đôi mắt bạn chưa từng nghe nhắc đến một lần trong đời


35 đại bí mật về đôi mắt bạn chưa từng nghe nhắc đến một lần trong đời

Để biết một người có bị tâm thần phân liệt hay không, chỉ cần làm một bài kiểm tra mắt đơn giản là sẽ cho ra kết quả chính xác đến 98,3%.


[​IMG]

1. Đồng tử mắt giãn nở tới 45% khi bạn nhìn người mình yêu.

2. Giác mạc mắt người rất giống với giác mạc của mắt cá mập. Do đó, giác mạc mắt cá mập thường được dùng thay thế trong phẫu thuật mắt người.

3. Mỗi con mắt chứa 107 triệu tế bào, tất cả đều nhạy cảm với ánh sáng.

4. Cứ 12 nam giới thì có 1 người bị mù màu.

5. Mắt người chỉ nhìn thấy 3 màu sắc: đỏ, xanh dương và xanh lá. Tất cả những màu khác là sự kết hợp của 3 màu này mà ra.

6. Mắt bạn có chiều ngang cỡ 2,5cm và nặng chừng 8g. 

7. Chỉ có 1/6 nhãn cầu mắt là lộ ra ngoài. 

8. Trung bình một đời người, mắt nhìn thấy 24 triệu hình ảnh khác nhau.

9. Nếu dấu vân tay có 40 đặc điểm duy nhất, thì mống mắt (iris) lại có tới 256 đặc điểm duy nhất. Vì vậy, quét võng mạc được sử dụng phổ biến nhằm nâng cao tính năng nhận diện và tính an toàn.



[​IMG]

Mống mắt chính là phần vân vằn vện xung quanh đồng tử.


10. Người ta có câu "trong nháy mắt" vì đây là cơ nhanh nhất trong cơ thể. Một cái nháy mắt diễn ra trong 100-150 mili giây. Trong vòng 1 giây, bạn có thể nháy mắt 5 cái.

11. Trung bình bạn nháy mắt 17 lần mỗi phút, 14.280 lần mỗi ngày và 5,2 triệu lần mỗi năm.

12. Mắt có thể xử lí 36.000 bit thông tin mỗi giờ.

13. Mắt nâu thực chất có màu xanh dương ở phía dưới màu nâu, và do đó xuất hiện một loại hình phẫu thuật laser giúp chuyển màu mắt nâu thành xanh vĩnh viễn.

14. Mắt của bạn tập trung vào 50 vật trong mỗi giây.

15. Những hình ảnh mà mắt gửi đến não thực chất là được gửi thụt lùi và lật ngược. 

16. Trong tất cả các cơ bắp của cơ thể, những cơ điều khiển mắt là năng động nhất.

17. Mỗi sợi lông mi có tuổi thọ chừng 5 tháng.

18. Người Maya tin rằng lé mắt là biểu tượng của sự quyến rũ, vì vậy họ nỗ lực mọi cách để con cái của mình có đôi mắt lé.

19. Cách đây 10 ngàn năm, mắt của tất cả mọi người đều có màu nâu cho đến khi có người bị biến đổi gene khiến mắt họ có màu xanh. Nghĩa là nếu bạn có màu mắt xanh, bạn sẽ có cùng tổ tiên với tất cả những người có mắt xanh trên thế giới. 

20. Nếu trong một tấm ảnh chụp mà chỉ có một bên mắt của bạn gặp hiện tượng mắt đỏ, thì nhiều khả năng bạn đã bị ung thư mắt. May mắn là 95% trường hợp như thế này có thể sống sót. 



[​IMG]

Một mắt của em bé này không bị hiện tượng mắt đỏ khi chụp ảnh, mà lại xuất hiện một điểm trắng kì lạ. Đó là mắt bị ung thư.


21. Để biết một người có bị tâm thần phân liệt hay không, chỉ cần làm một bài kiểm tra mắt đơn giản là sẽ cho ra kết quả chính xác đến 98,3%.

22. Con người và chó là 2 loài vật duy nhất có thể nhìn thấy các tín hiệu trong mắt của người khác. Và chó chỉ có thể làm như vậy khi nhìn vào mắt người. 

23. Khoảng 2% phụ nữ mang gene hiếm khiến họ có thêm một nón ở võng mạc. Điều này cho phép họ nhìn được 100 triệu màu sắc.

24. Mắt con người chỉ có thể chuyển động nhịp nhàng nếu nó đang nhìn theo một sự vật đang chuyển động.

25. Cướp biển dùng miếng bịt mắt để có thể nhanh chóng điều chỉnh mắt thích nghi với ánh sáng ở boong trên và boong dưới tàu. Một mắt của họ sẽ nhìn rõ trong môi trường sáng sủa và mắt kia được luyện để nhìn rõ trong môi trường ánh sáng mờ. 

26. Có những màu rất phức tạp mà mắt người không thể tiếp nhận được, chúng được gọi là "impossible colours" (tạm dịch: màu không thể nhận biết).



[​IMG]

Có những màu mà con người không phân biệt được.


27. Mọi trẻ sơ sinh đều mù màu khi vừa chào đời.

28. Mắt bắt đầu phát triển cách đây 550 triệu năm. Những con mắt đơn giản nhất chỉ gồm những mảng protein tiếp nhận ánh sáng trong các sinh vật đơn bào.

29. Mỗi ngày, các bộ phận của cơ thể đều cần có thời gian để làm ấm, khởi động, tuy nhiên mắt thì luôn năng động 24/7.

30. Mắt lành rất nhanh. Nếu được chăm sóc đúng, mắt chỉ cần 48 tiếng là tự chữa lành một vết xước ở giác mạc.

31. Ống kính (len) của mắt người còn nhanh hơn ống kính ở bất kì camera nào.

32. Bạn nhìn bằng não, không phải nhìn bằng mắt. Trong nhiều trường hợp, thị lực mờ hoặc yếu không phải do mắt gây ra, mà nguyên nhân có thể do một vấn đề nào đó ở vùng vỏ não thị giác. 

33. Mắt bắt đầu phát triển chỉ 2 tuần sau khi bạn được thụ thai trong bụng mẹ.

34. Những người mù (không phải bẩm sinh) có thể nhìn thấy những giấc mơ của họ. 

35. Mắt sử dụng khoảng 65% năng lực trí tuệ của bạn, hơn hẳn tất cả những bộ phận khác của cơ thể.


Nguồn: Bright Side
Theo thethaovanhoa.vn

 



I also tend to be much more positive, energetic and happy..

Gmail: Mylien126@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024