Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
31/10/2011 09:10 # 1
xuongrongcodon
Cấp độ: 15 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 75/150 (50%)
Kĩ năng: 1/120 (1%)
Ngày gia nhập: 24/08/2011
Bài gởi: 1125
Được cảm ơn: 661
Tình yêu của bạn có vị nguội ? ^^


 

 

1. Thời gian lâu nhất mà giữa hai bạn không có trận cãi vã nào là:

 

a. Khoảng 1 tháng hoặc hơn

b. Khoảng 1 tuần

c. Nhiều nhất là 1 đến 2 ngày

 

2. Tưởng tượng giờ mình lại sống độc thân, bạn thấy:

 

a. Điều đó thật không bình thường... Thật khó cho bạn khi tưởng tưởng ra mình sống độc thân

b. Thật là cô đơn... và bạn không thích điều đó tí nào

c. Điều đó thật tuyệt... bạn thường nghĩ về những điều mình có thể làm (và người bạn sẽ hẹn hò) nếu bạn được độc thân

 

3. Khi chàng đi chơi cuối tuần mà không có bạn, bạn cảm thấy:

 

a. Cảm xúc lẫn lộn, bạn hạnh phúc vì có thời gian một mình để làm những điều như thời con gái nhưng bạn nhớ những lúc anh ấy ở bên

b. Lo lắng. Không phải là bạn không tin tưởng anh ấy mà là cảm giác khó chịu vì không biết chàng đang làm gì hằng giờ

c. Cảm thấy bớt căng thẳng. Bạn thích không gian không có anh ấy. Hơn nữa. bạn sẽ có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn vào cuối tuần này mà không cần phải hỏi ý ai

 

4. Khi các bạn cãi nhau hay bất đồng, thường lý do là gì?

 

a. Những việc nhỏ nhặt như đi ăn ở đâu hay xem bộ phim gì

b. Bạn hiếm khi chỉ ra được lý do của cuộc tranh cãi

c. Những điều quan trọng như nói dối hay những điều khác thuộc về phạm trù đạo đức

 

5. Khi bạn mơ tưởng về tương lai của mình, anh ấy có phải là một phần trong giấc mơ đó?

 

a. Đôi khi

b. Lúc nào cũng vậy

c. Hiếm khi

 

6. Khi nói đến những chủ đề như hôn nhân, tình dục, tiền bạc và những thứ quan trọng trong cuộc sống:

 

a. Bạn và chàng thống nhất với nhau về tất cả những điều quan trọng

b. Bạn và chàng đồng ý với nhau về một vài thứ, bất đồng về một vài thứ khác

c. Hai người có hai cách nhìn khá khác biệt

 

7. Hai người từng phản bội nhau bao giờ chưa:

 

a. Chưa bao giờ

b. Một trong hai người từng lừa dối người kia

c. Bạn từng "ăn nem" và bạn chắc chắn anh ấy đã "ăn chả" để trả đũa

 

8. Bạn còn cảm thấy tình yêu và sự khao khát của mình dành cho chàng vẫn như xưa?

 

a. Đúng vậy. Thực tế bạn yêu anh ấy nhiều hơn mỗi ngày

b. Khá nhiều, mặc dù bạn vẫn tự hỏi liệu anh ấy có phải là người duy nhất và mãi mãi với mình

c. Không hẳn như vậy. Sau tất cả những gì bạn trải qua, bạn không còn say mê anh ấy như xưa nữa

Nếu chọn nhiều câu a:
 Chẳng có lý do gì mà hai bạn lại phải chia tay: Mối quan hệ của các bạn đang rất tốt. Tại sao bạn lại làm bài trắc nghiệm này? Có thể bạn biết mình có thể có những điều tốt hơn hay tại bạn hơi dao động sau vài lần bất đồng? Tuy nhiên, đừng dại dột mà để anh chàng này xa khỏi vòng tay mình bạn nhé.

Nếu chọn nhiều câu b:
 Bạn nên cân nhắc đến khả năng chia tay: Có thể chàng trai của bạn chưa muốn kết thúc mối quan hệ nhưng bạn lại đang muốn xa rời anh ấy. Bạn có thể nói với chàng ý định của mình hoặc cứ giữ nó lại trong lòng. Nhưng dù sao đi nữa, bạn nên xa chàng một thời gian. Có thể sự thiếu vắng sẽ lại làm trái tim bạn rung lần nữa.

Nếu chọn nhiều câu c:
 Đáng lẽ bạn nên chia tay với chàng từ lâu. Vấn đế không phải là ai có lỗi, chỉ là hai người khi ở bên nhau không hề có cảm giác hạnh phúc. Hai bạn còn đợi gì nữa mà chưa giải thoát cho nhau?


nguồn :  teen.vn



Đừng ngại ngần thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo .... !!! 
 

 
Các thành viên đã Thank xuongrongcodon vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024