Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
31/03/2017 10:03 # 1
ngochai20101998
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 48/110 (44%)
Kĩ năng: 8/20 (40%)
Ngày gia nhập: 27/12/2016
Bài gởi: 598
Được cảm ơn: 18
‘Giải cứu’ dưa hấu Quảng Ngãi phần 2


Tại Đà Nẵng, theo ghi nhận của chúng tôi, Đoàn thanh niên Trường Đại học Duy Tân đã tiên phong trong chương trình hỗ trợ “giải cứu” dưa hấu với việc bán dưa giúp bà con giá 5.000đ/kg tại 2 địa điểm 365-Phan Châu Trinh và 575-Tôn Đức Thắng. Đại diện Đoàn trường này cho biết, Ban Chấp hành Đoàn một số khoa của trường đã mua của người dân với giá 3.000đ/kg. Sau khi tính chi phí vận chuyển, số tiền bán lãi cũng sẽ được Đoàn trường hỗ trợ thêm cho người dân trồng dưa. Từ chiều 28-3, khi hàng chục tấn dưa được vận chuyển về đến Đà Nẵng, tất cả sinh viên tham gia vào hoạt động tình nguyện này đều rất hào hứng, bởi mình đang góp sức nhỏ hỗ trợ cho nông dân trồng dưa đang khó khăn chồng chất. Cũng từ khi những xe dưa được đưa về, phong trào mua dưa ủng hộ người dân được phát động rộng rãi trong trường và được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của đông đảo sinh viên, giáo viên, công nhân viên trong trường.

Đoàn viên Trường Đại học Duy Tân tham gia bán dưa hỗ trợ bà con nông dân Quảng Ngãi tại đường Phan Châu Trinh.

 

Trần Hoàng Nhật, sinh viên năm nhất ngành xây dựng của trường vừa mua quả dưa 10kg sáng 29-3 tại điểm bán Phan Châu Trinh cho biết: “Dù không hay mua dưa ăn, nhưng khi biết Đoàn trường phát động bán dưa giúp đỡ cho người dân trồng dưa Quảng Ngãi, em mua ủng hộ ngay. Khi người dân đang gặp khó khăn, em mua giúp cho mọi người vài kg dưa thấy ý nghĩa lắm”. Lê Thị Hà, nhân viên công tác tại trung tâm văn thể mỹ của trường thổ lộ, khi cùng mọi người tham gia bán dưa giúp nông dân Quảng Ngãi thấy lòng vui vô cùng. Sinh viên truyền tai nhau, cứ thế hăng hái xung phong tham gia phong trào và còn nghĩ ra phương án rao bán dưa trên trang facebook cá nhân để bạn bè, người thân mua ủng hộ càng nhiều càng tốt. Khi có khách, nhiều sinh viên không ngại làm shipper giao hàng cho khách trong khu vực trung tâm thành phố. Theo Hà, sau khi bán hết gần 10 tấn dưa tại điểm Phan Châu Trinh, Đoàn trường sẽ tiếp tục thu mua và bán thêm nhiều hơn nữa để giúp nhân dân trồng dưa trong tháng 4 tới.

Tại điểm bán dưa 575-Tôn Đức Thắng, Trần Thị Mỹ Đào, sinh viên năm thứ nhất cùng hơn 10 đoàn viên khác cũng hăng hái chào khách qua đường mua ủng hộ. Mỗi giờ qua đi, hàng chục quả dưa cũng được người dân Đà Nẵng trích hầu bao mua ủng hộ.

Được biết việc bán dưa hỗ trợ xuất phát từ nhóm sinh viên thuộc ngành công nghệ thông tin trong trường, sau đó phát động rộng ra các khoa khác, trong số đó có nhiều sinh viên quê ở Quảng Ngãi, gia đình trồng dưa nhưng không bán được và đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Sau khi sáng kiến được sinh viên đồng thuận, Ban chấp hành Đoàn các khoa đã xin ý kiến Đoàn trường và thực hiện. Với nhiệt huyết tình nguyện tuổi trẻ, kế hoạch đang được thực hiện sôi nổi trong những ngày qua với hàng chục tấn dưa đã chở về Đà Nẵng.

 

Đại diện một số chi đoàn khoa của trường cho biết, kết thúc đợt này, Đoàn trường cũng đã có chủ trương phát động rộng rãi chương trình đến các chi đoàn khoa khác nhằm chung tay góp sức giúp nông dân trồng dưa tại Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận. Đoàn trường cũng hy vọng các sinh viên trong sắc áo xanh tình nguyện sẽ tiếp sức mạnh mẽ để chương trình mang lại hiệu quả thiết thực.

 



 
Các thành viên đã Thank ngochai20101998 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024