Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/10/2021 19:10 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Công Nghệ Và Những Bước Tiến Lớn


Có thể nói không ngoa rằng: Khoa học - Công nghệ là những thành tựu lớn nhất của loài người, nó biến những thứ không thể thành có thể, biến những thứ viển vông thành hiện thực. Trong những năm vừa qua công nghệ luôn có những bước ngoặt lớn mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được.  Không nói quá khi nói rằng: "Loài người là những phù thủy công nghệ.". Chắc hẳn những gì chúng ta có được ngày nay sẽ làm cho ông cha ta của những năm đầu thế kỉ trước bất ngờ và không thể tin rằng có thứ như vậy tồn tại trên đời. Chúng ta đã phát triển từ những công nghệ sơ khai đơn giản thành những thứ vô cùng phức tạp và tinh vi. Có mơ tôi cũng khó có thể tin nổi đó là sự thật.

Sau đây tôi xin chia sẻ đến mọi người về những hiểu biết công nghệ của tôi sau những năm tìm hiểu và đam mê về nó. Tuy đây là những quan điểm theo góc nhìn của tôi nhưng tôi mong nó hữu ích đến từng bạn đọc. Tôi sẽ nói lên những điểm mạnh cũng như những điểm còn thiếu sót của những hãng công nghệ. Những gì tôi biết dù không nhiều nhưng tôi nghĩ là đủ để chia sẻ đến mọi người:

1. Apple:

  Nhắc đến smartphone thì không thể không nhắc đến Apple, một hãng công nghệ nổi tiếng toàn cầu từ người già đến trẻ nhỏ. Nó nổi tiếng đến nỗi còn có biệt danh là "Quả táo cắn dở" có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Nhắc đến Apple là nhắc đến sự sang trọng, mạnh mẽ,.... Đây là một công ty vô cùng lớn được gây dựng và phát triển của những bộ óc bậc thầy đã làm cho hãng phát triển một cách chóng mặt.

  Sản phẩm của Apple thì tốt không thể bàn cãi, nó hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất từ trải nghiệm hình thức đến trải nghiệm phần mềm. Chính điều đó tạo ấn tượng rất lớn đến người tiêu dùng và rồi mang đến danh tiếng của hãng như ngày nay. Theo tôi nghĩ sản phẩm công nghệ thành công nhất của hãng chính là iPhone, những chiếc smartphone được nhiều bạn trẻ săn đón bởi sự mạnh mẽ, sang chảnh và bền bỉ. Cùng với đó là hệ điều hành IOS được làm ra để phục vụ riêng cho những sản phẩm của Apple - một hệ điều hành được tối ưu vô cùng tốt khiến ta phải bất ngờ bởi những trải nghiệm tuyệt vời mà nó đem lại. Chính những thứ đó đã tạo ra một hệ sinh thái đóng mà một khi đã vào là không thể ra được, nó như là một sợi dây vô hình níu chân chúng ta lại vậy. Không những thế Apple còn đi đầu trong làng Tablet (máy tính bản) nói không quá chứ không một hãng công nghệ nào vượt qua nổi sự nổi trội mà Tablet của Apple mang lại cho người dùng mà chúng ta thường gọi cái tên thân thuộc là "iPad". Song cùng với đó là sự dẫn đầu tiếp về laptop mỏng nhẹ - Macbook, cấu hình mạnh đã làm thành đổi của cả nghành laptop mỏng nhẹ hiện nay.

Tuyệt vời là vậy, nhưng Apple vẫn tồn tại một số hạn chế khiến cho nhiều người dùng phải nóng mặt. Ai đời cái "tai thỏ" xuất hiện trên Iphone gần 4 năm trời, không có sự thay đổi hay thu nhỏ nó lại trong một thời gian dài . Chính điều đó Apple đã bị các hãng công nghệ khác hướng mũi nhọn của mình vào chính điểm yếu chết người này ví dụ như là màn hình tràn viền, thác nước, camera ẩn dưới màn hình,... Không những thế mà Apple vẫn khá bảo thủ với thiết kế của mình, mỗi năm trôi qua có những cải thiện rất chi là nhỏ về mặt thiết kế, theo tôi điều đó chủ yếu là để nhận diện được đâu là sản phẩm đời mới đâu là sản phẩm cũ mà thôi. Macbook cũng vậy thiết kế kiểu dáng khó mà phân biệt qua các năm kiểu dáng thiết kế không có nhiều thay đổi mà nói thẳng thừng là như nhau. Nhưng theo tôi nghĩ điều đó cũng có khi là định hướng phát triển của hãng, làm tốt những thứ đã có trở nên tốt hơn và tốt hơn nữa. Quả như quan điểm của CEO Tim Cook: luôn làm mọi thứ phải thật hoàn hảo, hoàn hảo từ những chi tiết nhỏ nhất và thật tối giản.

Nói đến đây, chắc hẳn mọi người đã hiểu biết hơn phần nào về Apple - "Quả táo cắn dở" vang danh toàn cầu. Theo tôi với những gì mà hãng đang làm sẽ tạo ra được thành công lớn trong tương lai gần thôi tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Quả là đáng để chờ đợi.

2. Sam Sung:

Nhắc đến công nghệ mà bỏ qua gã khổng lồ Sam Sung là một sự thiếu sót không thể tha thứ. Sam Sung đã nổi tiếng rất lâu từ trước đến nay, đến mức khi nghe hai tiếng "Sam Sung" thôi thì ta đã cảm thấy thân thuộc như tiếng mẹ để vậy. Sam Sung là hãng công nghệ đa ngành nhất mà tôi biết, có rất nhiều sản phẩm từ đồ điện tử tiêu dùng đến những sản phẩm công nghệ cao như smartphone, Chip xử lý,... Nhưng vì tôi tập chung tìm hiểu về smartphone và Chip xử lý nên tôi sẽ chia sẻ về lĩnh vực này.

Điện thoại Sam Sung chắc trẻ con cũng biết, nên tôi không nói sâu hơn về sự nổi tiếng của nó. Smartphone Sam Sung nổi bật bởi sự trẻ trung phù hợp với mọi lứa tuổi từ học sinh, văn phòng đến doanh nhân,... Thiết kế phải gọi là tuyệt có sự cách tân sau mỗi năm, tạo sự mới mẻ và sang trọng, công nghệ màn hình đẹp nổi tiếng nhất là màn hình Dynamic AMOLED - được đánh giá là màn hình đẹp nhất thế giới. Song cùng với đó là Chip xử lý Exynos - "Cây nhà lá vườn" được sử dụng rộng rãi trên hầu như smaertphone của hãng, được coi là bước thành công lớp trong lĩnh vực vi xử lý. Điều đó giúp cho Sam Sung không phải phụ thuộc quá lớn vào các bên thứ 3, tối ưu hóa được lợi nhuận và giảm được giá thành tiếp cận được với nhiều đối tượng tiêu dùng. Không chỉ vậy hãng còn có sản phẩm khiến tôi có nhiều cảm súc  nhất là Samsung Galaxy Z Fold 3 5G  làm tôi đứng ngồi không yên với trình độ công nghệ của Sam Sung nói riêng và loài người nói chung. Nó đã tạo dấu ấn sâu sắc trong smartphone màn hình gập mà nổi bật nhất là camera ẩn dưới màn hình, quả thật rất tuyệt vời.

Sam Sung tốt nhưng vẫn có những hạn chế mà theo tôi nghĩ hãng cần phải khắc phục trong tương lai. Vì sự tùy biến phần mềm quá sâu khiến cho trải nghiệm của người dùng bị khó chịu bởi sự kém mượt mà, nhất là những sản phẩm tầm trung giá giẻ. Điều đó cũng do hãng chủ yếu tập trung vào đối tượng khác hàng phổ thông nên không quá chú trọng vào hiệu năng mà hướng tới trải nghiệm thị giác làm cho hiệu năng kém hơn so với đối thủ cạnh tranh là điều dễ hiểu. Chỉ mong sao Sam Sung có thể tối ưu tốt hơn để có những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Song cùng với đố là con chip Exynos rất không được lòng khác hàng bởi hiệu năng không quá vượt trội, nói thẳng thẳng là khá kém, tuy là Chip xử lý nhà làm nhưng không quá xuất sắc đó cũng là điểm đáng cân nhắc.

Như vậy, chúng ta đã có thể hình dung rõ hơn về thương hiệu Sam Sung nổi tiếng toàn cầu, đây là một tập đoàn đa ngành khổng lồ có rất nhiều thành tựu trong giới công nghệ. Làm cho các ông lớn trong làng công nghệ cũng phải dè chừng. Theo tôi Sam Sung có rất nhiều cơ hội đẻ tiến bước trong tương lai và sẽ gặt hái được nhiều quả ngọt. Chắc chắc sẽ làm cho chúng ta tự hào về những gì Sam Sung làm được trong thế giới công nghệ.

3. Huawei:

 Theo tôi Huawei là một huyền thoại vô cùng to lớn trong giới công nghệ, có rất nhiều thành tựu to lớn trong công nghệ như từng dẫn đầu trong làn tróng 5G. Nhưng những điều tốt đẹp đã không gặp được Huawei, một biến cố lớn đã cuốn trôi gần như tất cả những gì ấn tượng của hãng trong lòng người tiêu dùng. Thật buồn cho một tượng đài công nghệ trong quá khứ. Giờ đây tất cả những gì xót lại sau cơn bão chỉ là những kỉ niệm mà thôi...           

 Sản phẩm của Huawei đều rất tốt từ ngoại hình đến trải nghiệm, chất lượng hoàn thiện khá ổn và bắt mắt. Hiệu năng tốt với con chip Kirin do mình phát triển, đáp ứng tốt mọi tác vụ và trải nghiệm mượt mà. Nhưng những vậy camera chụp quay đều rất tốt, đáp ứng hoàn hảo cho người tiêu dùng phổ thông. Dù sao đó chỉ là quá khứ mà thôi, giờ chỉ có thể hoài niệm quả thật khá tiếc nuối...

Dù sao đi cho nữa chỉ mong Huawei có thể gặp được những điều tốt đẹp hơn. Cho dù những sản phẩm của hãng không còn được săn đón và chú ý như trước nữa...

4. Xiaomi:

Để tiếp nối những thành tựu đáng quý mà Huawei để lại, Xiaomi đã nối bước và đạt được rất nhiều thành công nổi bật là vươn lên thành thương hiệu số 1 toàn cầu với mức tăng trưởng nhanh chóng mặt. Cho dù là thương hiệu khá trẻ nhưng những gì Xiaomi đạt được là rất to lớn đáng ngưỡng mộ.

Đối với tôi, Xiaomi là một hãng khá đặc biệt, luôn có những hướng đi mới mẻ như những người trẻ tuổi năng động và đầy nhiệt huyết. Xiaomi là hãng tập trung chủ yếu vào thị trường điện thoại giá giẻ cấu hình nổi trội, có thể nói là có sự phá giá so với các hãng khác. Chính điều đó đã giúp hãng thu hút được nhiều đối tượng khác hàng trung thành và tôi là một trong số đó. Theo tôi Xiaomi đã sản xuất ra được chiếc smartphone đẹp nhất thế giới từ khi nó ra mắt đến nay đó là Xiaomi Mi MIX Alpha, nó có vẻ ngoài vô cùng bắt mắt nhờ màn hình tràn ra cả phía sau khiến cho rất nhiều người ấn tượng bởi công nghệ tuyệt vời này.

Điểm trừ lớn nhất theo tôi nghĩ là build quality - Chất lượng hoàn thiện, chính vì tập trung vào cấu hình nổi trội nên Xiaomi đã không quá tập trung vào build quality cũng là điều khá dễ hiểu. Thứ hai là tối ưu phần mềm, theo tôi tùy biến của MIUI chưa tốt cho lắm vẫn cần phải cải thiện nhiều.

Để mà nói thì Xiaomi là một hãng rất tuyệt, rất có triển vọng phát triển vượt bậc nhiều hơn nữa đó chỉ là điều sớm muộn mà thôi. Dù sao cho nữa thì Xiaomi vẫn sẽ vũng bước trên con đường của mình.

4. Phần kết:

  Đến đây bài cũng khá dài, tôi cũng đã bày tỏ những suy nghĩ của mình về các hãng công nghệ hiện nay. Tuy không quá nhiều nhưng tôi nghĩ cũng khá đủ để chúng ta hiểu biết hơn về công nghệ và bước tiến nhanh chóng của nó. Chắc chắn nó sẽ có nhiều sự đổi thay trong tương lai khiến chúng hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, với tôi tất cả chỉ là tời gian mà thôi. Qua bài viết chắc chắn sẽ có rất rất nhiều thiếu sót và có thể không chính xác nhưng mong sao bạn đọc có thể thông cảm cho tôi. Vì đây chính là những quan điểm riêng của cá nhân tôi nên chắc chắn không thể đúng với tất cả mọi người được. Tôi biết còn rất nhiều hãng công nghệ lớn nữa mà không được đề cập ở trên, nên nếu bài viết này được hưởng ứng tích cực thì tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây! Cảm ơn rất rất nhiều!

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024